Hương Giang tổ chức Hoa hậu chuyển giới trái phép, Cục Nghệ thuật nói gì?

Phương Bảo

(Dân trí) - Lãnh đạo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ xử lý nghiêm cuộc thi tổ chức khi chưa được cấp phép và sẽ báo cáo lại Cục.

Sáng 10/4, chia sẻ với Dân trí, ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết đã nắm được thông tin cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới - Miss International Queen Vietnam 2023 tổ chức trái phép nhưng thẩm quyền xử lý vụ việc là do Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM.

"Nghị định 144/2020/NĐ-CP đã phân cấp cho địa phương, cụ thể ở đây là Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM cấp phép biểu diễn cho cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới. Cuộc thi tổ chức trái phép, chưa có sự đồng ý của Sở thì Sở này sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng tháng, các Sở sẽ có báo cáo lên Cục xem đã cấp phép cuộc thi nào, đã xử phạt cuộc thi vi phạm ra sao, chứ Cục không tham gia vào việc xử phạt nữa", ông Hướng Dương chia sẻ.

PV Dân trí cũng đã liên hệ với Hương Giang nhưng cô không bắt máy. Hiện tại, cô vẫn im lặng trước thông tin tổ chức cuộc thi mà chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Hương Giang tổ chức Hoa hậu chuyển giới trái phép, Cục Nghệ thuật nói gì? - 1

Thí sinh Dịu Thảo giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới 2023 (Ảnh: BTC).

Trước đó, Tối 8/4, đêm chung kết dài hơn 4 tiếng của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam - Miss International Queen Vietnam 2023 diễn ra tại một phim trường ở quận 12, TPHCM. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Nguyễn Hà Dịu Thảo đến từ Hải Dương.

Ngay sau đó, đại diện của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết cuộc thi người đẹp chuyển giới chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng. Sở khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 2, buổi họp báo công bố top 2 của Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 do công ty Hương Giang tổ chức đã bị hủy ngay vào phút chót vì không được Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cấp phép. Đại diện của Sở cho hay cuộc họp báo bị hủy vì hồ sơ xin cấp phép họp báo chưa đầy đủ.