Quảng Nam:

Phê duyệt hiện vật trưng bày trong lòng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

(Dân trí) - Ngày 12/2, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Chín đã phê duyệt “Đề cương trưng bày hiện vật trong lòng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Tượng sẽ được hoàn thành nhân kỷ niệm 40 ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Theo ông Nguyễn Chín, để thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với hy sinh to lớn của những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Đảng và Nhà nước đã quyết định xây dựng Tượng đài bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ, tượng đài được đặt trên núi Cấm (thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); trong lòng tượng Mẹ có dành riêng một phần diện tích để làm không gian trưng bày về những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về các bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu trong cả nước.

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ

Theo đó, các hiện vật sẽ được trưng bày và giới thiệu gồm các nội dung: Khái quát về đất nước Việt Nam qua hình ảnh bản đồ và những hình ảnh minh họa về Mẹ Việt Nam từ ngàn xưa. Những đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam (giai đoạn 1930-1945). Những đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Những đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975). Những đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay) và những đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Nam.

Các công nhân đang hoàn thiện công trình
Các công nhân đang hoàn thiện công trình

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, mục đích của việc trưng bày nhằm giới thiệu cho khách tham quan và những nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về sự cần thiết phải thiết lập phòng trưng bày tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thông qua các tài liệu, hình ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật... tái hiện lại một phần nào về sự hy sinh to lớn của những Bà mẹ Việt Nam có công đóng góp cho đất nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở VHTT-DL có trách nhiệm làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố để tiếp tục huy động hiện vật tiêu biểu về các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng phục vụ trưng bày trong lòng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Được biết, công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được khởi công xây dựng từ tháng 7/2007 với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành như: San nền, nhà đón tiếp, móng trụ và lắp đặt 8 trụ huyền thoại, móng tượng, khung bê tông cốt tượng, đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp, nhà chòi, khu vệ sinh, cấp nước, thoát nước mưa, tường rào, tượng mẫu thạch cao tỷ lệ 1:1, các trụ huyền thoại…

Theo kế hoạch, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015). 

 Công Bính