Hàn Quốc:

Nữ DJ nóng bỏng gây tai nạn chết người tiếp tục bị điều tra

Mi Vân

(Dân trí) - Vụ việc nữ DJ sinh năm 2000 - Ahn Yesong - lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn khiến một người đàn ông tử vong, tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận xứ Hàn.

Đầu tháng 2, nữ DJ Yesong (24 tuổi) đã bị tạm giam sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được biết, nữ DJ lái ô tô trong tình trạng say xỉn. Cô tông vào xe máy từ phía sau, gây ra vụ tai nạn trên đường Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul (Hàn Quốc).

Nữ DJ nóng bỏng gây tai nạn chết người tiếp tục bị điều tra - 1

Nữ DJ Yesong bị cảnh sát điều tra từ đầu tháng 2 vì gây tai nạn chết người (Ảnh: Newsen).

Thông tin từ cảnh sát cho biết người điều khiển xe máy là tài xế giao hàng, khoảng 50 tuổi, bị văng ra khỏi xe khoảng 100m và tử vong do vết thương quá nặng. Lúc bị bắt, nồng độ cồn trong máu của nữ DJ xứ Hàn vượt ngưỡng quy định. 

Thẩm phán cấp cao phụ trách trát tòa tại Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã ban hành lệnh bắt giữ DJ Yesong để điều tra từ đầu tháng 2. Theo Naver, nhiều nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn cho biết DJ Yesong không hợp tác với cảnh sát tại thời điểm gây ra vụ tai nạn.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường nói với tờ Naver, Yesong bình thản ôm ấp cún cưng dù vừa gây tai nạn làm chết người, không trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra. 

Một nhân chứng bức xúc lên tiếng: "Khi cảnh sát cố gắng tách con chó ra khỏi người phụ nữ, cô ta nói rằng mình không muốn làm vậy và còn đưa ra yêu cầu được nói chuyện với mẹ và tranh cãi với cơ quan chức năng".

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến Yesong bị dư luận Hàn Quốc chỉ trích dữ dội, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về hành vi liều lĩnh, vô trách nhiệm của các nghệ sĩ. 

Lên tiếng sau vụ việc, Yesong thừa nhận sai lầm, gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân nhưng cô tiếp tục nhận "gạch đá" khi bị chỉ ra nói dối về việc cha ruột đã qua đời để nhận được sự cảm thông của khán giả. 

Tới ngày 28/2, tờ Wikitree (Hàn Quốc) tiếp tục đưa tin, trước khi gây tai nạn chết người, Ahn Yesong đã va chạm với một người khác trên đường. Cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) ghi nhận lượng cồn trong máu của Ahn Yesong lên đến 0,221%, vượt xa mức giới hạn cho phép. 

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện, nữ ca sĩ thần tượng cố bỏ trốn khỏi một vụ va chạm khác trước khi đâm vào nam tài xế 50 tuổi. Nạn nhân của vụ tai nạn cũng bị thương nặng và phải nằm viện hơn một tuần. Sau khi gây tai nạn, Ahn bỏ chạy và gây ra vụ tai nạn chết người. 

Đoạn video trong camera hành trình từ xe của Yesong là manh mối giúp cảnh sát tìm ra chi tiết vụ tai nạn. Dư luận Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích nữ DJ sinh năm 2000 vì hành vi vi phạm pháp luật, thờ ơ với tính mạng của người khác. 

Được biết, cơ quan công tố tại Hàn Quốc đã nhận được hơn 1.500 đơn kiến nghị từ gia đình nạn nhân và thành viên Hiệp hội Lái xe tại Hàn Quốc. Tài xế giao hàng qua đời trong vụ tai nạn là thành viên của hiệp hội này, được cho là một người cha đơn thân. Các đơn kiến nghị đều kêu gọi hình phạt nghiêm khắc đối với nữ DJ trẻ. 

Công tố viên cấp cao thuộc Phòng hình sự số 5 của Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã khởi tố DJ Yesong với hàng loạt tội danh như lái xe nguy hiểm dẫn đến chết người, cố tình bỏ trốn khỏi hiện trường và lái xe trong tình trạng say rượu. 

DJ Yesong (SN 2000) từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng INSTAR. Cô gia nhập làng giải trí khi mới 17 tuổi. Sau này, do sự nghiệp ca hát không quá thành công, cô chuyển hướng làm DJ. Theo một số nguồn tin, nữ DJ được cho là đang là mẹ đơn thân. 

Theo Naver