NSND Trung Đức song ca cùng học trò Mai Hiền Xuân

Hà Thanh

(Dân trí) - Nữ ca sĩ chia sẻ, NSND Trung Đức là người thầy đầu tiên của cô, dạy cho cô những câu hát từ khi cô chưa vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đêm nhạc Mai Hiền Xuân - Vang mãi những bản tình ca của nữ ca sĩ, nhạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Mai Hiền Xuân vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây là đêm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ sau gần 20 năm theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Chương trình do nhạc sĩ - thạc sĩ Minh Thành làm Giám đốc âm nhạc, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng dẫn dắt.

NSND Trung Đức song ca cùng học trò Mai Hiền Xuân - 1

Nữ ca sĩ, nhạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Mai Hiền Xuân vừa thực hiện đêm nhạc riêng đầu tiên tại Hà Nội (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Mai Hiền Xuân đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với những ca khúc mang phong cách âm nhạc khác nhau. Mở đầu chương trình, cô gây ấn tượng với liên khúc Nổi lửa lên em - Cô gái vót chông - Mẹ yêu con (Huy Du, Hoàng Hiệp, Nguyễn Văn Tý).

Tiếp đó, nữ ca sĩ thể hiện các ca khúc: Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp), Người con gái sông La (Doãn Nho), Bến xưa (Lê Minh), Hai quê (Đinh Miên Vũ), Tàu anh qua núi (Phan Lạc Hoa), Thì thầm với dòng sông (Thuận Yến), Nỗi nhớ mùa đông (Phú Quang), Gọi anh (Dương Thụ)… Cô cũng biểu diễn một ca khúc do mình sáng tác là Yếm đào.

Đặc biệt, Mai Hiền Xuân khiến khán giả thích thú khi có màn song ca cùng NSND Trung Đức ca khúc Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây. Nữ ca sĩ chia sẻ, NSND Trung Đức là người thầy đầu tiên của cô, dạy cho cô những câu hát đầu tiên từ khi cô chưa vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

"Không chỉ vậy, chú Trung Đức và gia đình của chú còn coi tôi như một người con trong nhà. Tôi vẫn thường xuyên đến "ăn vạ" chú", nữ ca sĩ chia sẻ.

NSND Trung Đức song ca cùng học trò Mai Hiền Xuân - 2

NSND Trung Đức nói, ông tự hào về cô học trò của mình. Tiết mục kết hợp của ông và Mai Hiền Xuân nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Về phía NSND Trung Đức, ông nói rằng, mình vẫn còn nhớ hình ảnh cô bé Mai Hiền Xuân từ mấy chục năm trước, khi cô tìm đến tận nhà ông nhờ dạy hát.

"Tôi bảo, cháu hát thử chú nghe, nếu hát được thì chú dạy cháu. Khi nghe Hiền Xuân hát, tôi nhận lời ngay. Sau này, Hiền Xuân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, được dìu dắt bởi NSND Trung Kiên, cũng chính là thầy của tôi. Hai chú cháu cũng đã có nhiều dịp đi diễn cùng nhau, cả ở nước ngoài.

Hiền Xuân có giọng hát tốt và rất nỗ lực, chăm chỉ. Là người dõi theo hành trình của Hiền Xuân từ khi bước vào âm nhạc cho tới nay, tôi rất tự hào về học trò của mình", NSND Trung Đức nói.

Ngoài song ca với Mai Hiền Xuân, NSND Trung Đức còn thể hiện 3 ca khúc Cùng anh tiến quân trên đường dài (Huy Du), Tình ca (Hoàng Việt), Vết chân tròn trên cát (Trần Tiến). Ở tuổi 71, người nghệ sĩ vẫn chinh phục được người nghe bởi giọng hát ấm áp, truyền cảm.

Cũng trong đêm nhạc, Mai Hiền Xuân còn có phần kết hợp ấn tượng với ca sĩ Hoàng Viết Danh với hai ca khúc Người Hà Nội, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ. Cô cũng biểu diễn cùng 2 học trò. Đó là ca sĩ Hà Linh - giải Nhì Giọng hát trẻ các tỉnh Tây Bắc và giải Ba Tiếng hát sông Thương 2021, Mạc Hoàng Lương - giải Nhì Sao Mai Quảng Ninh 2022 và giải Nhì Giọng hát hay Hà Nội 2022. Trong đó, cô song ca cùng Mạc Hoàng Linh ca khúc Dệt tầm gai (Ngọc Đại - Vi Thùy Linh).

Đêm nhạc khép lại với phần hòa giọng của Mai Hiền Xuân cùng dàn khách mời với 2 ca khúc: Hồ trên núi (Phó Đức Phương) và Người ở đừng về (Dân ca Quan họ Bắc Ninh).

NSND Trung Đức song ca cùng học trò Mai Hiền Xuân - 3

Mai Hiền Xuân song ca với ca sĩ Hoàng Viết Danh ca khúc "Người Hà Nội" và "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Mai Hiền Xuân sở hữu chất giọng mezzo-sprano (giọng nữ trung kịch tính) - chất giọng rất hiếm trong làng nhạc Việt (hầu hết các nữ ca sĩ Việt Nam đều có giọng nữ cao - soprano). Hiện cô là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2019, cô được khán giả đón nhận khi ra mắt bộ DVD-CD Tình mẹ.

Ngoài sở hữu giọng hát lạ, nữ ca sĩ còn thể hiện tài năng qua việc sáng tác ca khúc. Nhiều giảng viên và sinh viên thanh nhạc đã "đặt hàng" Mai Hiền Xuân viết ca khúc để tham gia các cuộc thi âm nhạc và giành giải.

Cụ thể, Quán quân Sao Mai 2022 Lan Quỳnh từng thể hiện ca khúc Hương sắc Bắc Giang và giành giải Nhất phong cách thính phòng cuộc thi Tiếng hát Sông Thương 2020. Trong chung kết cuộc thi Tiếng hát Sông Thương 2021, có 2 thí sinh chọn thể hiện tác phẩm này và cùng đoạt giải: Thu Huyền giành giải Nhất, Mai Thu Hương giải Ba.

Ca sĩ Hà Linh giành giải Nhì Tiếng hát Sông Thương 2021 với ca khúc Về sông Thương, giải Nhì Giọng hát trẻ các tỉnh Tây Bắc với Nồng nàn Lai Châu. Ca sĩ Mai Thu Hương giành giải Nhất Sao Mai Quảng Ninh 2022 dòng dân gian khi thể hiện Tiếng đêmHạ Long mơ; giành ngôi Á quân 1 tại chung kết cuộc thi Tài năng âm nhạc Việt 2021 với ca khúc Tiếng đêm. Ca sĩ Hà Ngọc giành ngôi Á quân Tài năng âm nhạc Việt 2022 với ca khúc Cô Chín,

Trong thời gian giãn cách xã hội, Mai Hiền Xuân cũng gửi ca khúc Tiếng đêm tham dự Cuộc thi Sáng tạo mới trong MV tại TPHCM và giành giải Nhất.