Những mối tình của Lara Fabian- người đã “hát như khóc”

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Lara Fabian đã trải qua nhiều mối tình, nhiều cuộc hôn nhân trong cuộc đời mình.

MC Bước nhảy hoàn vũ đã “thêm chuyện” cho tiết mục của Diệp Lâm Anh?

Lara Fabian nổi tiếng trên khắp nước Pháp và châu Âu bởi giọng hát ngọt ngào truyền cảm khi thể hiện ca khúc Je t'aime (1997)

Lara Fabian tên thật là Lara Crokaert sinh ngày 9 tháng 1 năm 1970 tại Bỉ. Cô nổi tiếng trên khắp nước Pháp bởi giọng ca ngọt ngào đầy truyền cảm qua ca khúc Je t’aime viết năm 1997. Ngay từ nhỏ Lara đã bộc lộ rõ tình yêu, niềm say mê đối với âm nhạc. Năm 1987, cha mẹ cho cô đăng ký học tại Nhạc viện hoàng gia Bỉ nơi cô bắt đầu học về thanh nhạc và sáng tác. Năm 14 tuổi cô được gia đình cho phép biểu diễn trong các quán rượu ở Bruxelles. Năm 1988, Lara được lựa chọn tham gia cuộc thi âm nhạc Eurovision và chiến thắng ở vị trí thứ 4.
 
Tháng 5 năm 1989, trong một quán bar âm nhạc, Lara đã gặp Rick Allison. Cặp đôi đã cùng nhau tới Quebec, Canada để phát triển sự nghiệp. Tháng 10 năm 1991, họ đã có sản phẩm âm nhạc đầu tay với tựa đề Lara Fabian (Fabian là nghệ danh được lấy ý tưởng từ tên dòng họ Fabiano của gia đình cô). Và ngay lập cô đã gặt hái được thành công tại đây. Năm 1997, cô được công chúng Pháp biết đến qua ca khúc Je t’aime nằm trong album Pure, album âm nhạc thứ 3 của cô. Chỉ trong vài tháng họ đã bán được hai triệu bản. Năm 2005 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Lara khi cô ngừng cộng tác với Rick Allison (Cặp đôi đã chia tay từ năm 1997) và cho ra đời album 9 sáng tác cùng với Jean-Félix Lalanne, người tình mới của cô.
 
Năm 2010, album Mademoiselle Zhivago hợp tác cùng nhà soạn nhạc người Nga Igor Krutoj đã giúp cô có thêm tầm ảnh hưởng với công chúng ở Tây Âu. Quay trở lại Pháp, cô đã cho phát hành sản phẩm âm nhạc mang thương hiệu riêng 9Productions Le secret vào tháng 4 năm 2013 và trở thành giám khảo của chương trình truyền hình nổi tiếng The Best trên đài TF1.

Lara và Rick Allison trong một sự kiện âm nhạc diễn ra tại Monaco năm 2001
Lara và Rick Allison trong một sự kiện âm nhạc diễn ra tại Monaco năm 2001

Mối tình đầu tiên của Lara là với Rick Allison kéo dài trong 9 năm (1989-1997). Họ đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cả hai đều bận rộn với sự nghiệp của riêng mình và sau đó cô chuyển qua sống với Jean-Félix Lalanne. Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2003 và kết thúc năm 2006. Mùa xuân năm 2006 Lara đã gặp nhà sản xuất chương trình Gérard Pullicino, kết quả của mối tình này là họ đã có chung với nhau một cô công chúa bé nhỏ tên Lou, sinh ngày 20/11/2007. Tuy nhiên, sau 7 năm chung sống cặp đôi đã chia tay vào cuối năm 2012. Người tình mới hiện nay của Lara là ảo thuật gia người Ý Gabriel di Giorgio. Cặp đôi đã kết hôn ngày 28/6/2013. Theo tờ Purepeople, chàng trai trẻ đã không giấu nổi sự sung sướng hạnh phúc khi chia sẻ: "Tôi luôn mơ có được một người phụ nữ như Lara trong đời. Cuộc sống của tôi đã thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Tôi đã có được những điều mà tôi hằng mong ước".

Lara chụp ảnh cùng chồng 
Lara chụp ảnh cùng chồng Gérard Pullicino và cô con gái bé nhỏ Lou 

Lara hạnh phúc bên người tình mới là ảo thuật gia người Ý 

Lara hạnh phúc bên người tình mới là ảo thuật gia người Ý Gabriel di Giorgio

Năm 2005, trong một chương trình truyền hình Lara Fabian đã từng song ca ca khúc Un ave maria với Gregory Lamrchal. Anh là  một ca sĩ trẻ người Pháp nổi tiếng khi là người chiến thắng trong chương trình Star Academy năm 2004. Sự kết hợp ăn ý của họ khi song ca cùng nhau đã khiến không ít người lầm tưởng về mối quan hệ của họ, tuy nhiên sự thực Grégory đã kết hôn với Karrine Ferri vào tháng 9 năm 2005. Anh qua đời vào tháng 4 năm 2007 vì bạo bệnh  và vợ anh sau này vẫn tích cực hoạt động cho quỹ mang tên Grégory Lemarchal nhằm quyên tiền cho các bệnh nhân mắc bệnh xơ tuyến tụy, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của chàng ca sĩ.

Cũng theo tờ Purepeople khi được hỏi về Gregory, Lara tiết lộ cô từng muốn viết tặng anh một bài hát. Cô ví anh như một thiên thần được gửi tới từ Chúa.

Sau tai nạn sân khấu vào năm 2013 khiến cô phải mất 14 tháng điều trị, giờ đây Lara đã sẵn sàng cho sự trở lại của mình cùng với những dự án âm nhạc hứa hẹn sẽ đem lại những ca khúc sâu lắng làm lay động trái tim của hàng triệu người hâm mộ.
 


Phan Hạnh
Tổng hợp