Diệp Lâm Anh đã “dựng chuyện” từ những lời đồn về Lara Fabian?

(Dân trí) - MC Mỹ Linh đã có phần giới thiệu rất dễ “lấy nước mắt khán giả” về ca khúc nhạc nền trong tiết mục của Diệp Lâm Anh. Rằng, nữ ca sĩ hát bài hát này từng nghe tin bạn trai qua đời vì tai nạn giao thông trước một đêm diễn… Đó có phải là sự thật?

Tiết mục dàn dựng trên "câu chuyện có thật" của Diệp Lâm Anh
 
Tại đêm liveshow thứ 2 của chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2015 diễn ra tối 10/1 vừa qua, khi giới thiệu tiết mục dự thi của thí sinh Diệp Lâm Anh, MC Mỹ Linh có phần giới thiệu rất dễ “lấy nước mắt khán giả” về ca khúc nhạc nền Diệp Lâm Anh sử dụng cho tiết mục của mình. Theo phần giới thiệu của MC Mỹ Linh, ca khúc Je T’aime (Em yêu anh) nổi tiếng với một câu chuyện có thật rất xúc động về nữ ca sĩ trình bày- Lara Fabian. Rằng, trước một đêm diễn, La Fabian đã nghe tin bạn trai qua đời vì tai nạn giao thông, nhưng vì không thể hủy được lịch diễn, nữ ca sĩ đã lên hát ca khúc này với tất cả nỗi đau đớn, mất mát của mình…

Câu chuyện đau buồn này cũng được Diệp Lâm Anh lấy ý tưởng xây dựng Clip phát sóng trước tiết mục dự thi, và là nội dung chính của điệu nhảy Rumba giữa Diệp Lâm Anh và bạn nhảy Zhivko. Diệp Lâm Anh vào vai nữ ca sĩ Lara Fabian với sự giằng xé khi trình diễn trong nỗi đau mất người yêu…

Diệp Lâm Anh đã “dựng chuyện” từ những lời đồn về Lara Fabian?


Diệp Lâm Anh đã “dựng chuyện” từ những lời đồn về Lara Fabian?

Tiết mục dự thi Bước nhảy hoàn vũ của thí sinh Diệp Lâm Anh khẳng định được dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Lara Fabian cùng với ca khúc Je T'aime. Rằng, nữ ca sĩ đã biểu diễn đầy khổ đau khi vừa hay tin bạn trai qua đời... Tuy nhiên, rất nhiều kênh thông tin khẳng định, đây chỉ là một câu chuyện thêu dệt.

Tuy nhiên, câu chuyện đầy nước mắt này lại chưa bao giờ được khẳng định đã xảy ra với nữ ca sĩ Lara Fabian. Trên những kênh thông tin chính thức không hề xuất hiện bất kỳ thông tin nào về việc Lara Fabian từng có người yêu qua đời vì tai nạn giao thông, và lại càng không có chuyện nữ ca sĩ nghe tin sốc này trước một đêm diễn…

Trên một số trang cá nhân có nhắc đến giai thoại này nhưng chỉ ở dạng… tin đồn. Khán giả nghe Lara Fabian hát đầy xúc cảm với Je T’aime đã “đồn thổi” rằng, phải chăng vì mất đi người yêu, nữ ca sĩ mới có thể hát hay và xúc động đến thế?

Nữ ca sĩ Lara Fabian

Nữ ca sĩ Lara Fabian

Trước việc đưa một “tin đồn” quanh một ca khúc để dàn dựng thành “sự thật xúc động” về một ca sĩ nổi tiếng thế giới trong một tiết mục dự thi của thí sinh, phóng viên Dân trí đã liên lạc với MC Mỹ Linh, Diệp Lâm Anh và BTC chương trình Bước nhảy hoàn vũ.

Phía MC Mỹ Linh cho biết, những lời dẫn của nữ MC là kịch bản được BTC chuẩn bị sẵn. Mỹ Linh chỉ đọc theo kịch bản đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, nữ MC đã nhận sai sót khi chưa kiểm chứng thông tin trong kịch bản trước đêm diễn.

Phía BTC khẳng định, câu chuyện đẫm nước mắt trên là “sự thật 100%”, và để khẳng định “sự thật 100%” này, BTC yêu cầu phóng viên Dân trí liên hệ với Diệp Lâm Anh, và hãy đọc những dòng trên… Facebook cá nhân của nữ ca sĩ.

Liên hệ với Diệp Lâm Anh, nữ ca sĩ cho biết, ý tưởng và câu chuyện trong tiết mục của mình là do… bạn nhảy nghĩ ra. Ê-kíp của Diệp Lâm Anh chuyển cho phóng viên Dân trí hai đường link để khẳng định nguồn tin về câu chuyện đẫm nước mắt liên quan đến nữ ca sĩ Lara Fabian là “sự thật”.

Tuy nhiên, 2 đường link này chỉ đưa đến một facebook cá nhân (https://www.facebook.com/lovesenseguide/posts/450671331687421) và một trang dạng hỏi đáp (http://www.quora.com/Whats-the-background-story-of-this-incredible-performance-by-Lara-Fabian). Cả hai trang này đều không đưa ra câu khẳng định nào cho việc ca sĩ Lara Fabian từng hát ngay khi nghe tin bạn trai qua đời vì tai nạn như cách Diệp Lâm Anh đã khẳng định và dàn dựng tiết mục dự thi.

Riêng trên trang Facebook cá nhân, khi “chủ nhân” Facebook đưa ra câu chuyện về Lara Fabian hát đầy xúc động bài Je T’aime vì cái chết của chồng mình (và kèm theo lời kể về người chơi đàn Rick Allison), một người bạn đã “comment” ngay phía dưới rằng, “Điều này hoàn toàn không đúng. Trước hết, cô ấy chưa kết hôn. Chỉ có một cái chết duy nhất không liên quan đến màn biểu diễn này là của một ca sĩ trẻ cô ấy từng hát chung…”.

Ca khúc Je T’aime của Lara Fabian nổi tiếng khắp thế giới từ năm 1997. Ca khúc được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới, ở nhiều quốc gia dù với sự khác biệt ngôn ngữ.
 
LaraFabian với phần trình diễn đầy cảm xúc với Je T'aime. Chia sẻ về phần trình diễn đầy cảm xúc này, Lara từng nói, cô khóc khi hát ca khúc Je t'aime trong Concert Nue biểu diễn năm 2002 là do cô quá xúc động và kinh ngạc khi thấy khán giả hát theo cùng mình

Dưới đây là một số tiết mục dự thi tại các chương trình truyền hình thực tế trên thế giới đã sử dụng Je T’aime của Lara Fabian.
 
Phần thi từng khiến khán giả sửng sốt của thí sinh Ukraine's Got Talent
 
Ca khúc Je T'aime trên sân khấu Tìm kiếm tài năng Thổ Nhĩ Kỳ


Hào Hoa- Trí Hòa