Những Hoa hậu Việt bị dư luận đòi “tước vương miện”

(Dân trí) - Scandal Hoa hậu Kỳ Duyên phì phèo hút thuốc đang gây làn sóng chỉ trích trong dư luận, trước đó những “quốc sắc thiên hương” như Hoa hậu Thùy Dung, Diễm Hương, Mai Phương Thúy… cũng bị dư luận “đòi tước vương miện” vì để lộ những hình ảnh, sự cố phản cảm.

Thời điểm này, có lẽ Hoa hậu Kỳ Duyên như “đang ngồi trên đống lửa” bởi làn sóng chỉ trích của dư luận trước clip người đẹp phì phèo hút thuốc lá trong quán cà phê. Từ khi đăng quang, người đẹp gốc Nam Định vấp phải không ít những sự cố vô tình hay cố ý nhưng đều ảnh hưởng ít nhiều tới hình ảnh: từ việc nhan sắc chưa thuyết phục số đông khán giả, để lộ hình ảnh với tư thế ngủ kém duyên trên máy bay, ăn mặc chưa phù hợp tại các sự kiện…. Những chuyện không hay liên tiếp “bay” đến Kỳ Duyên khiến người đẹp dù không thích vẫn bị gắn với cụm từ… “Hoa hậu thị phi”?

Nhưng có lẽ những “tai tiếng” ở những sự cố trước không nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của một Hoa hậu Việt như lần này. Phần lớn khán giả đều cho rằng, bất kỳ một nhân vật nữ nào là người của công chúng mà để lộ clip phì phèo thuốc lá cũng phản cảm, bị dư luận phản ứng. Còn nhớ siêu mẫu Thanh Hằng trình diễn catwalk với điếu thuốc lá điện tử trên môi- phụ kiện hỗ trợ để màn thời trang thêm phần ấn tượng, khi đó công chúng đã phản ứng gay gắt. Sau đó, đơn vị tổ chức chương trình này đã bị xử phạt hành chính…

Như vậy, hình ảnh của một Hoa hậu Việt phì phèo điếu thuốc là khó có thể chấp nhận! Kỳ Duyên cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam có Hoa hậu để lộ hình ảnh hút thuốc. Dù đã nhận ra giây phút “hớ hênh” của mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, Hoa hậu Kỳ Duyên đã thẳng thắn lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, “búa rìu” dư luận vẫn chưa dừng lại, có ý kiến thậm chí “đòi tước vương miện” người đẹp này.

Thùy Dung là Hoa hậu Việt gặp vận hạn nhất sau khi đăng quang.
Thùy Dung là Hoa hậu Việt gặp "vận hạn" nhất sau khi đăng quang.

Kỳ Duyên không phải Hoa hậu Việt đầu tiên bị “đòi tước vương miện”. Trước đó, Hoa hậu Thùy Dung từng khóc không biết bao nhiêu lần vì bị dư luận chỉ trích nhan sắc không xứng đáng, nhất là khi lộ thông tin cô chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông, lực học kém... Vương miện rơi trên sân khấu trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 như “điềm báo” cho chuỗi ngày hoang mang của người đẹp gốc Quảng Nam vì sự “soi mói” của dư luận. Có ý kiến cho rằng Thùy Dung có hành vi gian dối, không xứng đáng danh hiệu Hoa hậu và đề nghị BTC cuộc thi thu hồi lại danh hiệu.

Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập đoàn Thanh tra làm rõ sai phạm của cuộc thi. Dù không bị tước vương miện, nhưng “dư chấn” sự cố này để lại khá nặng nề: hình ảnh Hoa hậu Thùy Dung không còn đẹp trong mắt công chúng, cô cũng chưa có cơ hội tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế…

Vì scandal gian dối, Diễm Hương bị cắt vai trong phim Mỹ nhân Sài thành.
Vì scandal gian dối, Diễm Hương bị cắt vai trong phim "Mỹ nhân Sài thành".

Từng là tâm bão chỉ trích giống Thùy Dung, Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương có thời gian bị dư luận lên án vì hành vi gian dối. Người đẹp này đã kết hôn trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 tại Mỹ. Sự việc chỉ vỡ lở khi hôn nhân của người đẹp và đại gia bất động sản trục trặc, cặp người đẹp- đại gia đưa nhau ra tòa vào đầu năm 2014.

Bị dư luận chỉ trích vì scandal cá nhân và gian dối, Hoa hậu Diễm Hương phải bỏ dở vai diễn điện ảnh, bị cấm diễn trên toàn quốc một thời gian và suýt bị tước vương miện. BTC cuộc thi cũng ra văn bản cảnh cáo người đẹp.

Hoa hậu nổi tiếng, xinh đẹp Mai Phương Thúy cũng gặp không ít những thông tin phiền toái sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Hành trình từ “vịt bầu hóa thiên nga” của cô gái Hà Nội cũng gặp không ít những ý kiến trái chiều về cách ăn mặc, trang điểm, ứng xử trong cuộc sống.

Thời gian đầu sau khi đăng quang Hoa hậu, Mai Phương Thúy bị chê về cách ăn mặc, lúc giản đơn khi thì “sến súa”. Người đẹp bị nghi vấn phẫu thuật vòng một, bị cho là ăn nói thiếu lễ phép trong quảng cáo về dầu gội…

Nhưng có lẽ sự cố về bộ ảnh “Nét đẹp xuân thì” khiến hình ảnh của Hoa hậu này mất hình ảnh nhất. Năm 2012, khi bộ ảnh ra mắt đã gây xôn xao dư luận khi một số bức ảnh Mai Phương Thúy mặc áo quá mỏng, tạo dáng chưa phù hợp. Có ý kiến khắt khe cho rằng, Hoa hậu làm hỏng hình ảnh duyên dáng của tà áo dài Việt Nam. Thậm chí, có người còn đòi “tước vương miện” Hoa hậu của Thúy. Tuy nhiên, BTC Hoa hậu Việt Nam 2006 cho rằng Mai Phương Thúy chưa vi phạm đạo đức, chưa vi phạm quy chế quá nặng đến mức phải tước vương miện.

Mai Phương Thúy nhận nhiều ý kiến trái chiều về bộ ảnh áo dài.
Mai Phương Thúy nhận nhiều ý kiến trái chiều về bộ ảnh áo dài.

Trước thực tế trên, câu hỏi đặt ra rằng: Vì sao ngày càng nhiều Hoa hậu Việt để xảy ra những sự cố phản cảm?

Trước câu hỏi này, đại diện BTC cuộc thi sắc đẹp có uy tín trong nước cho rằng chọn Hoa hậu cũng như chọn một viên ngọc thô được khai phá, sau này vẻ đẹp sẽ được mài dũa và hoàn thiện theo thời gian. Không chỉ hoàn thiện về vẻ đẹp hình thức mà còn trau dồi, hoàn thiện vẻ đẹp tâm hồn. Đó là một chặng đường dài và kinh nghiệm thực tế và sự nỗ lực của mỗi cá nhân là không giống nhau…

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NTK Việt Hùng- người quản lý, tư vấn cho không ít người đẹp, Hoa hậu cho biết: “Là người sát cánh với nhiều thí sinh thi Hoa hậu, tôi nắm rõ tiêu chí chọn lựa Hoa hậu của Hoa hậu Việt Nam. Người mà phần lớn công chúng cho rằng đẹp nhất chưa chắc là người đăng quang. Thay vào đó, BTC lựa chọn những người trẻ, gương mặt tươi mới, lựa chọn những nụ hoa mới hé để chờ đón ngày vẻ đẹp tỏa sáng rực rỡ.

Tuy nhiên, tiêu chí chọn Hoa hậu kiểu “trừ hao” như thế cũng có mặt hạn chế, đó là những Tân Hoa hậu còn quá non nớt, thiếu kiến thức và trải nghiệm cuộc sống vì thế dễ mắc phải những sai lầm.

Mặt khác, nếu như ở nước ngoài, người đăng quang sau cuộc thi phải ký kết văn bản rõ ràng với BTC về những trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phải về sống và chịu sự quản lý của BTC trong những năm đương nhiệm thì ở Việt Nam hoàn toàn không. Hầu như ở ta các Hoa hậu sau khi đăng quang không có ký kết bằng văn bản chặt chẽ về việc giữ gìn hình ảnh cũng như phải trả lại vương miện nếu vi phạm ký kết. Sau cuộc thi, các Hoa hậu cũng hoạt động tự do, không người quản lý chuyên nghiệp nên thường xuyên để xảy ra những sự cố phản cảm, bị chỉ trích”.

Nguyễn Hằng