Những đêm nhạc trở thành thảm kịch vì chen lấn, giẫm đạp

(Dân trí) - Sự việc bi kịch vừa xảy ra tại đêm nhạc Astroworld (Mỹ) khiến 8 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương làm nhiều người nhớ lại những đêm nhạc thảm kịch khác từng xảy ra ở Mỹ.

Những đêm nhạc trở thành thảm kịch vì chen lấn, giẫm đạp - 1

Sự việc bi kịch vừa xảy ra tại đêm nhạc Astroworld (Mỹ) khiến 8 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương (Ảnh: New York Post).

Đêm nhạc thảm kịch Astroworld chứng kiến 8 khán giả thiệt mạng và hơn 300 khán giả bị thương, đêm nhạc này vừa diễn ra ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, vào tối thứ 6 tuần qua theo giờ địa phương. Sự việc bi kịch này đã khiến truyền thông - công chúng Mỹ nhớ lại những đêm nhạc thảm kịch khác từng xảy ra trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Đêm nhạc thuộc Lễ hội âm nhạc Astroworld dự kiến kéo dài trong 2 ngày. Các tiết mục biểu diễn tại sự kiện chủ yếu xoay quanh rapper Travis Scott, đêm nhạc được tổ chức tại công viên NRG ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Hiện tại, nhà chức trách địa phương đang tiến hành hoạt động điều tra xung quanh việc tổ chức sự kiện.

Tại Mỹ, trước khi một đêm nhạc được tổ chức, đơn vị tổ chức sự kiện và đơn vị cho thuê địa điểm tổ chức sẽ phải nộp kế hoạch chi tiết về cách thức tổ chức.

Những điều này đã trở thành thông lệ trong hoạt động tổ chức sự kiện âm nhạc tại Mỹ sau khi nền công nghiệp âm nhạc của xứ cờ hoa đã từng chứng kiến những sự việc kinh hoàng xảy ra tại những đêm nhạc thu hút số lượng lớn khán giả.

Những đêm nhạc trở thành thảm kịch vì chen lấn, giẫm đạp - 2

Hồi năm 1979, một đêm nhạc của nhóm nhạc rock đến từ Anh - The Who tổ chức tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ, đã gặp sự cố nghiêm trọng (Ảnh: New York Post).

Hồi năm 1979, một đêm nhạc của nhóm nhạc rock đến từ Anh - The Who tổ chức tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ, đã gặp sự cố nghiêm trọng. Chính từ đây, hoạt động tổ chức các sự kiện âm nhạc lớn tại Mỹ đã phải thay đổi cách thức tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Khi ấy, 11 khán giả đã bị thiệt mạng. Nguyên nhân cũng bởi các fan của The Who khi đó đã đổ dồn về phía sân khấu, khiến sự chen lấn, xô đẩy nghiêm trọng xảy ra. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới bi kịch vừa xảy ra tại đêm nhạc Astroworld của nam rapper Travis Scott.

Tại những đêm nhạc xảy ra thảm kịch, như đêm nhạc hồi năm 1979 của nhóm The Who hay đêm nhạc vừa diễn ra của rapper Travis Scott, người ta thấy điểm chung ở đây là khán giả đứng theo dõi chương trình, không có những ghế ngồi cố định vị trí, điều đó khiến đám đông khán giả ở phía xa có xu hướng muốn đổ dồn về phía gần sân khấu.

Trong khi đó, những người vốn đã ở gần sân khấu thì không biết phải di chuyển đi đâu. Chính từ đó sẽ nảy sinh sự hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp... Bi kịch khởi nguồn từ đó.

Những đêm nhạc trở thành thảm kịch vì chen lấn, giẫm đạp - 3

Hoa tưởng niệm đặt ở bên ngoài công viên nơi diễn ra đêm nhạc Astroworld (Ảnh: New York Post).

Hồi năm 1991, một sự vụ tương tự đã xảy ra tại một đêm nhạc tổ chức ở Đại học City College nằm ở New York, Mỹ, khiến 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Khi ấy, một trận đấu bóng rổ và một đêm nhạc đã được tổ chức vì mục đích thiện nguyện, với sự tham gia biểu diễn của các rapper như Sean Combs và Heavy D.

Quay lại với đêm nhạc Astroworld vừa diễn ra, cảnh sát trưởng thành phố Houston - ông Troy Finner cho biết hoạt động điều tra đang xem xét tới khả năng một số khán giả đã bị tiêm một loại hoạt chất vẫn chưa được xác định rõ.

Theo đó, một số thông tin được cung cấp bởi những khán giả có mặt tại đêm nhạc cho biết rằng có một khán giả đã cầm bơm kim tiêm và cố ý tiêm hoạt chất vào những khán giả khác, có thể chính từ đây mà những sự hỗn loạn, mất kiểm soát nghiêm trọng tại đêm nhạc bắt đầu.

Mặt khác, cuộc điều tra cũng sẽ đánh giá lại toàn bộ quá trình lên kế hoạch và tổ chức lễ hội âm nhạc Astroworld, bao gồm kế hoạch ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, khả năng ứng phó của lực lượng y tế túc trực tại sự kiện, và nhiều yếu tố an ninh khác, như khả năng kiểm soát đám đông khán giả có mặt tại đêm nhạc.

Tờ tin tức Houston Chronicle cho biết rằng đơn vị hợp tác với rapper Travis Scott tổ chức sự kiện âm nhạc này vốn đã từng gặp phải một số lùm xùm trong việc đảm bảo an toàn cho khán giả đi xem ca nhạc.

Đơn vị này từng bị một khán giả kiện khi cô này bị gãy chân vì sự cố chen lấn, giẫm đạp xảy ra tại một đêm nhạc tổ chức ngoài trời ở bang North Carolina, Mỹ, hồi năm 2016, nghệ sĩ biểu diễn chính tại sự kiện khi đó là nữ ca sĩ Gwen Stefani.