1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhóm nhạc Justice Crew khuấy động ABU TV Song Festival 2013

(Dân trí) - Các nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore… đã có một đêm giao lưu âm nhạc để lại ấn tượng tốt đẹp tại Hà Nội.

Với thông điệp Âm nhạc gắn kết mọi người, Liên hoan Âm nhạc truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2013 (ABU TV Song Festival 2013) đã diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội tối ngày 26/10 với sự có mặt của nhiều đại diện cấp cao đến từ các nước.

Sau bài hát khai mạc ABU Ngôi nhà yêu thương do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, khán giả lần lượt được thưởng thức các tiết mục âm nhạc đặc sắc đến từ nhiều vùng văn hóa khác nhau.
 
Nhóm nhạc Justice Crew khuấy động ABU TV Song Festival 2013
Khán phòng Nhà hát Lớn đã có những khoảnh khắc sôi động khi nhóm nhạc Justice Crew đến từ đất nước Australia biểu diễn vũ điệu sôi động, "Boom Boom & Best Night"

Khán giả có cơ hội thưởng thức trực tiếp giọng hát trong trẻo của Mag Lam, người vừa đoạt giải Quán quân của The Voice Hong Kong mùa thứ 2. Với ca khúc Time, giọng ca bé nhỏ đã đem đến cho khán giả những giai điệu nhẹ nhàng, say đắm.
 
Mag Lam, người vừa đoạt giải Quán quân của The Voice Hong Kong mùa thứ 2
Mag Lam, người vừa đoạt giải Quán quân của The Voice Hong Kong mùa thứ 2
 
Mag Lam, người vừa đoạt giải Quán quân của The Voice Hong Kong mùa thứ 2
Hai nữ nghệ sĩ đến từ Indonesia -Shella Tiatira & Putri Siagian với hai bộ trang phục đỏ, xanh ấn tượng cũng đem đến cho khán giả cảm xúc khác lạ

Ca khúc My dream của hai nữ nghệ sĩ đến từ Indonesia -Shella Tiatira & Putri Siagian với hai bộ trang phục đỏ, xanh ấn tượng đem đến cho khán giả cảm xúc khác lạ. Khán phòng Nhà hát Lớn đã có những khoảnh khắc sôi động khi nhóm nhạc Justice Crew đến từ đất nước Australia biểu diễn vũ điệu sôi động, Boom Boom & Best Night.
 

Cặp anh em sinh đôi Sarith & Surith đến từ Sri Lanka với ca khúc Friends

Cặp anh em sinh đôi Sarith & Surith đến từ Sri Lanka với ca khúc "Friends"

Nhóm nhạc này đã giành chiến thắng tại mùa thứ tư cuộc thi Australia's Got Talent và đi tour cùng One Direction trong chuyến lưu diễn Up All Night của 1D tại đất nước này. Boom Boom là đĩa đơn thành công nhất của họ với chứng nhận 5 đĩa Bạch kim tại Australia và Best Night là đĩa đơn họ mới ra mắt.

May’n, nữ ca sĩ đáng yêu của Nhật, ngoài ca khúc ViViD sôi động còn có những lời chia sẻ đầy nhiệt huyết khi lần đần đến biểu diễn tại Việt Nam. “Tôi đã được thưởng thức nhiều món ăn ngon tại Việt Nam trong những ngày ở đây như món phở, bánh xèo… Việt Nam là đất nước rất tuyệt vời”, May’n nói. Nữ nghệ sĩ mong mỏi sẽ có một liveshow tại Việt Nam trong thời gian gần nhất.

Một trong những tiết mục ấn tượng của Liên hoan Âm nhạc truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2013 còn phải kể đến tiết mục của cặp anh em sinh đôi Sarith & Surith đến từ Sri Lanka, Friends. Nam ca sĩ đến từ Afghanistan, Shahzad Adee solo ca khúc We are with you cũng rất tình cảm…

Và có lẽ nhóm nhạc được các bạn trẻ mong đợi nhất là nhóm Sistar - nhóm nhạc đại diện duy nhất của Hàn Quốc tái ngộ khán giả Việt Nam với ca khúc Give it to me. Đây là lần thứ 3, Sistar đến Việt Nam biểu diễn và đã giành được nhiều tình cảm mến yêu của người hâm mộ.
 
Cặp anh em sinh đôi Sarith & Surith đến từ Sri Lanka với ca khúc Friends
Nhóm nhạc được các bạn trẻ mong đợi nhất là nhóm Sistar - nhóm nhạc đại diện duy nhất của Hàn Quốc tái ngộ khán giả Việt Nam với ca khúc "Give it to me"

Ra mắt vào ngày 3/6/2010, Sistar là nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên thuộc công ty Starship Entertainment. 4 thành viên nữ bao gồm: Hyorin (trưởng nhóm), Bora, Soyou và Dasom. Tên nhóm Sistar được ghép của 2 từ: sister (chị em gái) và star (ngôi sao).

Với trang phục gợi cảm, vũ đạo quyến rũ; Sistar đã đem đến màn trình diễn giải trí ngọt ngào.

Tham gia Đại nhạc hội lần này, chủ nhà Việt Nam trình diễn hai tiết mục do nữ ca sĩ Văn Mai Hương, Là em đó và ban nhạc Ngũ Cung, Cao Nguyên đá tạo được sự thích thú cho người xem, đặc biệt là những khán giả quốc tế…
 
Văn Mai Hương với Là em đó
Văn Mai Hương với "Là em đó"

Khép lại đêm nhạc hội là ca khúc Tay trong tay của tác giả Quang Vinh và nghệ sĩ đến từ 15 nước lần lượt ra chào khán giả.

Được biết, Liên hoan Âm nhạc truyền hình châu Á - Thái Bình Dương là sáng kiến của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) và Đài Truyền hình KBS (Hàn Quốc), bắt đầu từ năm 2012 tại Seoul (với 12 tổ chức thành viên tham gia) nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa các nước trong khu vực.

Chương trình này nằm trong Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 50 Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 50 do Đài Truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 23/10 - 29/10/2013 tại Hà Nội.

Nguyễn Hằng
Ảnh: Văn Quân - Hải Hưng/VTV