Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần I:

Nhìn Sóc Trăng xưa

(Dân trí)- Sóc Trăng với những ngày tháng chiến tranh bảo vệ đất nước của quân dân hay những sinh hoạt đời thường được tái hiện qua bộ ảnh “Sóc Trăng xưa” trong khuôn khổ Festiavl Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL thu hút đông đảo người xem.

Với hơn 100 bức ảnh đen trắng, các tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc của con người, quê hương Sóc Trăng từ hàng chục năm về trước. Đó là hình ảnh sinh hoạt rất đời thường của bà con Khmer như họp chợ, đám cưới, làm mùa…Đó là hình ảnh những tháng ngày chiến tranh gian khổ mà quân và dân Sóc Trăng gắn bó một lòng...

Tất cả những hình ảnh này thông qua chủ đề “Ký ức Sóc Trăng” đã gợi lại cho người xem nhiều cảm xúc.

Nhìn Sóc Trăng xưa
Người dân đến xem những hình ảnh về Sóc Trăng xưa tại triển lãm trong ngày khai mạc 14/11. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Triển lãm ảnh sẽ diễn ra trong suốt những ngày Festival Đua ghe ngo từ 14- 17/11 tại Trung tâm văn hóa Hồ Nước Ngọt, TP Sóc Trăng.

Quân và dân Sóc Trăng những ngày tháng chiến tranh và giải phóng.
Quân và dân Sóc Trăng những ngày tháng chiến tranh và giải phóng.
Quân và dân Sóc Trăng những ngày tháng chiến tranh và giải phóng.
Quân và dân Sóc Trăng những ngày tháng chiến tranh và giải phóng.
Quân và dân Sóc Trăng những ngày tháng chiến tranh và giải phóng.
Quân và dân Sóc Trăng những ngày tháng chiến tranh và giải phóng.
Quân và dân Sóc Trăng những ngày tháng chiến tranh và giải phóng.
Quân và dân Sóc Trăng những ngày tháng chiến tranh và giải phóng.

C
Cảnh chùa Dơi năm 1982.
Rạp hát 1/5 Sóc Trăng những năm 1980.
Rạp hát 1/5 Sóc Trăng những năm 1980.
Một góc thị xã Sóc Trăng năm 1980.
Một góc thị xã Sóc Trăng năm 1980.
Chợ nổi Ngã Năm là chợ Trung tâm bậc nhất, nhì các chợ nổi ĐBSCL- ảnh chụp năm 1987.
Chợ nổi Ngã Năm là chợ Trung tâm bậc nhất, nhì các chợ nổi ĐBSCL- ảnh chụp năm 1987.
Đua ghe ngo trên sông Nhu Gia năm 1980.
Đua ghe ngo trên sông Nhu Gia năm 1980.
Lễ cưới của người Khmer Sóc Trăng, năm 1992.
Lễ cưới của người Khmer Sóc Trăng, năm 1992.
Đưa cái chữ đến cho bà con Khmer Sóc Trăng sau ngày miền Nam giải phóng, năm 1976.
Đưa cái chữ đến cho bà con Khmer Sóc Trăng sau ngày miền Nam giải phóng, năm 1976.
Đưa cái chữ đến cho bà con Khmer Sóc Trăng sau ngày miền Nam giải phóng, năm 1976.
Cầu Nhu Gia trên QL1A là một trong những cây cầu được xây dựng khá hiện đại vào những năm đầu giải phóng.
Đường làng Vĩnh Châu năm 1980.
Đường làng Vĩnh Châu năm 1980.
Phương tiện giao thông xe đạp lôi ở Sóc Trăng năm 1983.
Phương tiện giao thông xe đạp lôi ở Sóc Trăng năm 1983.
Bến ông chợ Long Phú năm 1983.
Bến ông chợ Long Phú năm 1983.
Thu hoạch lúa của người dân Long Phú, năm 1982.
Thu hoạch lúa của người dân Long Phú, năm 1982.
Xóm biển Mỏ Ó xưa, năm 1979.
Xóm biển Mỏ Ó xưa, năm 1979.
Thầy và trò trường Hoàng Diệu những năm 1960.
Thầy và trò trường Hoàng Diệu những năm 1960.
Bến đò Kế Sách đầu thế kỷ 20.
Bến đò Kế Sách đầu thế kỷ 20.
Đường phố Sóc Trăng vào đầu thế kỷ 20.
Đường phố Sóc Trăng vào đầu thế kỷ 20.

                                                                                                            Huỳnh Hải