Nhiều người mẫu Việt thiếu chuyên nghiệp vì mang tư tưởng “sao lớn”?

(Dân trí) - Những sự việc lùm liên quan đến chuyện thiếu chuyên nghiệp của người mẫu hoặc nhà tổ chức chương trình thời gian gần đây đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của NTK Việt Hùng, việc người mẫu thiếu chuyên nghiệp một phần là do mang tư tưởng "sao lớn".

Nhiều vụ tố lùm xùm vì thiếu chuyên nghiệp

Sự việc Hương Giang Idol bị NTK Hà Duy cắt phần trình diễn trong chương trình thời trang tại Hà Nội mới đây vì thiếu chuyên nghiệp đang làm dấy lên nhiều tranh cãi gay gắt. Theo đó, trong đêm diễn thời trang, Hương Giang được cất đặt vị trí vedette cùng Hoa hậu Phạm Hương. Cô có mặt khá sớm tại địa điểm biểu diễn để trang điểm và lên đồ chờ được ra sân khấu… nhưng cuối cùng lại không được trình diễn vì bị nhà thiết kế cắt tiết mục của cô. Lí do ca sĩ Hương Giang Idol bị cắt tiết mục là vì ngồi ở phòng trang điểm đợi người trong ê-kíp sản xuất nhắc nhở mình giờ ra diễn mà không đứng chờ sau cánh gà như một số nhân vật khác.

Phía Hương Giang cho rằng, khi phần trình diễn của violon Hoàng Rob kết thúc, chính cô đã chạy ra để xem chương trình đến màn nào rồi nhưng không thấy ai nhắc nhở về tiết mục của cô nên cô lại vào hậu trường chờ suốt buổi diễn. Cô thậm chí còn không dám đi ra ngoài làm việc cá nhân. Trước đó cô cũng đã đề xuất lịch làm việc và đã được nhà thiết kế đồng ý. NTK Hà Duy lại phản ứng rằng, lòng tin của anh đã bị đặt sai chỗ và việc ca sĩ này đổ lỗi cho ê-kíp của anh đã không nhắc nhở cô là thiếu ý thức lẫn không có sự chuyên nghiệp.

Hương Giang đã bị cắt tiết mục trong đêm thời trang của Hà Duy vì bị cho thiếu chuyên nghiệp.
Hương Giang đã bị cắt tiết mục trong đêm thời trang của Hà Duy vì bị cho thiếu chuyên nghiệp.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một sự việc lùm xùm liên quan đến thái độ làm việc của người mẫu trong các chương trình thời trang. Trước đó, người mẫu Khả Trang cũng từng bị BTC một sự kiện yêu cầu rời khỏi khu vực thảm đỏ thời trang vì đến sự kiện mà quên mang thiệp mời. Theo nhiều người, việc mang theo thư mời của ban tổ chức là điều kiện tiên quyết tại các sự kiện có đông đảo nghệ sĩ.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2016, người mẫu Kha Mỹ Vân, Mâu Thanh Thủy lại bị công ty BeU Model gửi đơn đến các cơ quan truyền thông “tố” thiếu chuyên nghiệp khi thường xuyên tự ý hủy hợp đồng hoặc thay đổi lịch làm việc không báo trước... khiến đơn vị này chịu nhiều thiệt hại về kinh tế. Sự việc này khiến BeU Model phải tuyên bố trước báo chí rằng: “Quan điểm của chúng tôi là sẽ chỉ hợp tác với những người mẫu có thái độ sống đúng đắn và phong cách làm việc chuyên nghiệp trong những chương trình của mình”.

Không chỉ trong lĩnh vực thời trang mà ngay cả trong sân khấu, âm nhạc, điện ảnh cũng từng xuất hiện nhiều lời tố cáo về thái độ làm việc thiếu nghiêm túc và chuyên nghiệp của một số sao Việt. Trong đó, Bùi Anh Tuấn đã từng bị BTC “Bài hát yêu thích” đình chỉ biểu diễn trong chương trình tháng vì không đến dự tổng duyệt, đơn vị sản xuất “Chuyên cơ số 6” bức xúc phản ứng vì đến ghi hình trễ gần 2 tiếng...

"Nghề người mẫu ở Việt Nam thiếu chuyên nghiệp vô cùng"

NTK Việt Hùng (người từng có hơn 17 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo thí sinh Hoa hậu Việt Nam) bày tỏ rằng, sự việc của Hương Giang Idol vừa qua, nếu xét ở khía cạnh ngoại đạo thì có thể thông cảm được. Tuy nhiên, Hương Giang không phải là người mới làm nghề nên việc thiếu sự cập nhật tác phong làm việc theo nghề nghiệp là đáng trách.

“Hương Giang là ca sĩ thì cũng phải biết theo lịch của chương trình. Ví dụ, tiết mục của Hương Giang thứ 5 thì tới tiết mục thứ 3 bạn ấy đã phải chuẩn bị rồi và tiết mục thứ 4 người ta bước ra sân khấu là mình đã phải đứng vô vị trí rồi chứ không phải đợi người vô kêu ra. Tôi thấy cái đó không phải lắm. Nếu làm vậy thì “văn nghệ quần chúng” mất rồi chứ không còn là chương trình thời trang chuyên nghiệp nữa. Vì các chương trình chuyên nghiệp là có kịch bản dán ở hậu đài để các nhân vật tham gia chủ động theo dõi tiết mục của mình để vào vị trí”, NTK Việt Hùng nói.

Theo NTK Việt Hùng, người mẫu trẻ hiện nay có nhiều bạn khá thực dụng, do quan niệm tuổi nghề của người mẫu ngắn quá nên họ không có nhu cầu cập nhật cái mới.

“Nhiều người cứ nghĩ, chỉ cần biết đi, đứng, tạo dáng và đẹp là có thể làm người mẫu chứ họ không nghĩ nghề người mẫu cũng như những nghề khác là cần phải được học hỏi. Cho nên tôi có mở một lớp đào tạo các bạn có ý muốn theo nghề người mẫu. Bước vào nghề này phải học các kỹ năng mềm cơ bản rồi mới học về kỹ năng catwalk. Mong ước là để chỉ cho các bạn sự tôn trọng nghề và sự hợp tác. Khi làm việc với ai cũng phải có sự tôn trọng mới đạt được hiệu quả. Các bạn bây giờ thiếu những cái đó.

Rồi nhiều bạn người mẫu bây giờ còn không thèm đến tập chương trình trước hoặc có đến tập cũng đủng đà đủng đỉnh. Nhiều bạn mới bước vào nghề nhưng bị mang tư tưởng “sao lớn” nên rất chảnh chọe và xem thường những phép tắc cơ bản của nghề. Nói chung, nghề người mẫu ở Việt Nam thiếu chuyên nghiệp vô cùng”, NTK Việt Hùng nhấn mạnh thêm.

Một nam người mẫu thuộc thế hệ 8x cũng cho rằng, những người mẫu thuộc thế hệ 8x về trước đều được rèn luyện khá kỹ về thái độ, tác phong và kỹ năng trình diễn. Vì lẽ đó mà khi tham gia chương trình lớn - nhỏ nào cũng đều đạt hiệu quả cao. Còn một số người mẫu 9x hiện nay, vì quá vội vàng bước vào nghề hoặc đôi khi hơi ảo tưởng vào bản thân nên chỉ nhìn lên mà không nhìn xuống hoặc nhìn ra xung quanh. Đó chính là nguyên nhân khiến một số nhà sản xuất chương trình đưa vào “black list” (danh sách đen), cấm cửa không bao giờ mời hợp tác.

Bản thân siêu mẫu Xuân Lan lại cho rằng, sự việc Hương Giang với Hà Duy vừa qua nên được nhìn nhận hai chiều. Cá nhân chị từng làm rất nhiều chương trình thời trang lớn nên chị hiểu vedette cần phải được chăm sóc đặc biệt. Nhất là với những người “ngoại đạo” (không phải trong giới thời trang) thì lại cần phải được trao đổi kỹ về kịch bản và mời vào vị trí trước khi đến giờ ra sân khấu.

“Nếu mình mời người ta tới mà mình không trao đổi với họ về kịch bản thì làm sao họ nắm được. Mình không thể lấy mẫu số chung của những người mẫu chuyên nghiệp để áp đặt bắt khách mời cũng phải làm như thế”, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ.

Nhìn nhận về sự chuyên nghiệp của giới người mẫu hiện nay, siêu mẫu Xuân Lan cho rằng, người mẫu chuyên nghiệp ngày nay đa phần đều rất ý thức về nghề. Tất nhiên, cũng có những chương trình diễn xảy ra sự cố này, sự cố kia… do sự thiếu chuyên nghiệp của người mẫu nhưng đó chỉ là số ít. Hoặc những người mẫu thiếu chuyên nghiệp chỉ tồn tại cách đây vài năm. Riêng Xuân Lan từng thực hiện khá nhiều chương trình nhưng chưa bao giờ phải khó chịu vì sự thiếu chuyên nghiệp của người mẫu. Chị cũng luôn cố gắng linh hoạt về thời gian tập luyện để các người mẫu không bị mất quá nhiều thời gian.

Hà Tùng Long