Nhiếp ảnh gia "hô biến" những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường

Hoàng Tiến

(Dân trí) - Hugo Súissas, nhiếp ảnh gia đến từ Lisbon (Bồ Đào Nha) đã biến những công trình nổi tiếng trở thành những đồ vật bình thường, đánh lừa thị giác người xem.

Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 1

Bằng sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, Hugo Súissas sử dụng những đạo cụ đơn giản trong đời sống hàng ngày để biến hóa các địa danh nổi tiếng trên thế giới thành tác phẩm nghệ thuật, đánh lừa thị giác người xem.

Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 2
Hugo Súissas thường đăng những bức ảnh này lên Instagram cá nhân. Hiện trang mạng xã hội của anh có 128.000 người theo dõi. Mỗi bức ảnh, anh đều truyền tải những thông điệp thú vị.
Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 3

Bên trái, Millennium Wheel - Vòng quay Thiên niên kỷ nằm ở đoạn cuối phía tây của vườn Jubilee, trên bờ nam của dòng sông Thames thơ mộng. Đây là vòng đu quay lớn nhất châu Âu và thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Vòng quay trở thành chiếc pizza khổng lồ qua sự sắp đặt 2 miếng bánh của nhiếp ảnh gia. Bên phải, tháp Eiffel (Pháp), biểu tượng của "kinh đô ánh sáng", được liên tưởng với chiếc kẹp quần áo.

Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 4

Praca do Comercio, quảng trường tráng lệ tại Lisbon (Bồ Đào Nha) với ba mặt của quảng trường được bao quanh bởi các tòa nhà màu vàng theo phong cách kiến trúc Pombaline. Nhiếp ảnh gia tạo hiệu ứng thị giác với người xem khi dùng chiếc chìa khóa cổ kết hợp trong khung hình và biến cánh cổng thành ổ khóa. Cũng bối cảnh này, Hugo tạo nên hình ảnh của một chiếc bóng đèn.

Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 5
Những hình ảnh thú vị được Hugo sắp đặt từ những vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày như chiếc bật lửa, laptop…
Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 6
Bên trái, Hugo sử dụng chiếc nhẫn và ô tô để biến thành một chiếc nhẫn kim cương. Bên phải, Kim tự tháp Chichen Itza (Mexico), đây là công trình lớn nhất của người Maya cổ đại còn lại cho đến nay. Nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha đã biến di sản thế giới này thành một chiếc ô.
Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 7

Bên trái, cây cầu treo 25 de Abril bắc qua sông Tejo, nối Lisbon với Almada (Bồ Đào Nha). Bằng sự sáng tạo, Hugo đã biến công trình này thành dây phơi đồ từ 1 chiếc áo và 2 chiếc kẹp. Bên phải, anh đã "hô biến" chiếc khẩu trang thành chiếc võng.

Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 8
Nhiếp ảnh gia Hugo Súissas dang tay "đỡ" bức tượng vua José I cưỡi ngựa đặt tại quảng trường Praca do Comercio ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha).
Nhiếp ảnh gia hô biến những công trình nổi tiếng thành đồ vật bình thường - 9

Bên trái, nhà hát Sydney Opera House có kiến trúc độc đáo hình con sò hay những cánh buồm no gió ra khơi. Đây là biểu tượng văn hóa, du lịch của Australia, Hugo đặt cùng quyển sách, biến địa điểm này giống như những trang sách đang mở ra. Bên phải, Hugo liên tưởng các tòa nhà đầy màu sắc bên kênh đào tại Amsterdam (Hà Lan) với những cây bút dạ màu.