1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhạc sĩ trẻ tố Đan Trường "hát chùa" suốt 2 năm, nhờ pháp luật can thiệp

B.Phương

(Dân trí) - Đan Trường tiếp tục vướng rắc rối bản quyền khi nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng tố anh "hát chùa" bài "Từng yêu" suốt 2 năm mà không xin phép.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng bất ngờ đăng đàn trên trang cá nhân, chỉ đích danh ca sĩ Đan Trường dùng ca khúc "Từng yêu" của mình với mục đích thương mại hơn 2 năm qua nhưng không xin phép.

Nam nhạc sĩ trẻ cho biết ca khúc này do anh sáng tác và tặng riêng cho ca sĩ Phan Duy Anh, bản quyền thuộc về anh và công ty ACV Entertainment. Đình Dũng khẳng định chưa hề ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

"Mọi người đừng hiểu nhầm giữa việc mọi người hát vui vẻ trên mạng xã hội, hát ở nhà, hay đi hát karaoke với việc hát thương mại của các ca sĩ. Đã hơn 2 năm, ca sĩ Đan Trường sử dụng trái phép ca khúc "Từng yêu", biểu diễn với mục đích kiếm tiền mà không một lời xin phép với tôi và công ty'', nam nhạc sĩ tuyên bố.

Nhạc sĩ trẻ tố Đan Trường hát chùa suốt 2 năm, nhờ pháp luật can thiệp - 1

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng (trái) đăng đàn tố Đan Trường biểu diễn trái phép ca khúc "Từng yêu" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi bài đăng của Nguyễn Đình Dũng gây xôn xao dư luận, ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý Đan Trường - lên tiếng cho biết trước khi nam ca sĩ thu âm bài hát này, ông đã trao đổi trực tiếp với Nguyễn Đình Dũng từ ngày 21/9/2019. Khi đó, Đình Dũng nói tặng bài hát cho Phan Duy Anh, nên phía Đan Trường đã làm việc về vấn đề bản quyền với Duy Anh. 

"Đan Trường đã chủ động nhắn tin, làm việc với cả Nguyễn Đình Dũng và Phan Duy Anh trước khi trình làng bản cover ca khúc "Từng yêu". Bản thân Đan Trường là người hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực ca hát nên luôn thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, tác phẩm. Do đó, nói Đan Trường hát ca khúc "Từng yêu" mà không xin phép là hoàn toàn không đúng và có thể thời gian quá lâu nên các bạn trẻ đó đã quên", ông Hoàng Tuấn chia sẻ.

Phía công ty Đan Trường cũng thông báo sẽ xóa bản cover "Ai chung tình được mãi" và "Từng yêu" trên kênh YouTube đồng thời tuyên bố nam ca sĩ sẽ không bao giờ hát 2 ca khúc trên, dù đã có 12 hợp đồng và đã đóng tiền biểu diễn cho VCPMC. Phía Đan Trường xác nhận với Dân trí về những thông tin chia sẻ trên Facebook.

Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại khi dưới bài đăng của ông bầu Hoàng Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng đã có phản hồi trực tiếp, khẳng định chưa bao giờ đồng ý cho phía Đan Trường sử dụng bài "Từng yêu" để đi biểu diễn, mà chỉ đồng ý cho thu âm và đăng lên mạng. 

Trên trang cá nhân, Đình Dũng cũng cho biết thêm, anh chưa nhận được một lời cảm ơn nào từ phía Đan Trường dù bài hát của mình được nam ca sĩ mang đi hát kiếm tiền suốt nhiều năm. Nhạc sĩ trẻ tuyên bố sẽ nhờ pháp luận can thiệp.

Trước đó vài ngày, ca sĩ Đan Trường cũng bị ACV Entertainment - đơn vị nắm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" - tố biểu diễn bài hát này khi chưa xin phép. Ngay sau đó, phía Đan Trường phản bác lại, khẳng định đã hoàn thành việc xin phép và đóng đầy đủ chi phí để biểu diễn ca khúc cho VCPMC.

Đan Trường sinh năm 1976, còn được khán giả gọi thân mật là "anh Bo". Suốt quá trình tham gia nghệ thuật, nam ca sĩ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ với nhiều bản hit như "Tình khúc vàng", "Anh Ba Khía", "Kiếp ve sầu"...