Nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới Yanni sẽ biểu diễn tại Festival Huế 2016

(Dân trí) - Ngày 23/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết kế hoạch Festival Huế 2016 sẽ diễn ra từ ngày 29/4-4/5/2016. Điểm nhấn đặc biệt là nhạc sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới – Yanni lần đầu tiên đến Việt Nam, sẽ biểu diễn tại kỳ Festival này.

Festival Huế lần thứ IX - 2016 tiếp tục là nơi quy tụ, gặp gỡ đặc sắc của những chương trình nghệ thuật đại diện và mang dấu ấn của những nền văn hoá khác nhau trên thế giới; được tổ chức có quy mô quốc gia và quốc tế, gắn với các sự kiện lịch sử văn hóa của Thừa Thiên Huế: Kỷ niệm 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế; 380 năm Đô thị Huế; tiếp tục khẳng định thương hiệu Festival Huế đã được xây dựng qua các kỳ Festival gần đây.

Theo ban tổ chức, một số chương trình chính sẽ có như Lễ Khai mạc và biểu diễn nghệ thuật (gắn với “Kỷ niệm 710 năm Thuận Hóa  Phú Xuân - Thừa Thiên Huế”); Biểu diễn của Nhạc sĩ Yanni cùng các đơn vị nghệ thuật Việt Nam và quốc tế tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài, Huế). Đêm Hoàng Cung (có dạ nhạc tiệc). Chương trình “Huyền thoại phương Đông” - Nhạc sĩ Kitaro tại Ngọ Môn - Kỳ Đài, Huế. Đêm nhạc DJ - Nghệ sĩ Tisetto tại Sân vận động Tự Do, Huế; Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước hằng đêm tại Đại Nội, Quảng trường Ngọ Môn, Cung An Định, Bia Quốc Học.

Lễ khai mạc Festival Huế 2014 đầy ấn tượng ở quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài

Lễ khai mạc Festival Huế 2014 đầy ấn tượng ở quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài(ảnh: Nguyễn Phước Bảo Minh)

Chương trình Hue International carnaval Week (HICW) (bao gồm triển lãm siêu xe quốc tế; Carnaval Beer; International food; Got talent - TV show và các hoạt động vui chơi giải trí khác) tại Công viên Thương Bạc. Chương trình Nhạc nước trên sông Hương tại Công viên Gia Hội (phường Phú Cát, Huế). Lễ hội đường phố. Chương trình nghệ thuật Bế mạc tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài, Huế.

Ngoài ra sẽ có một số chương trình khác (trước, trong và sau Festival Huế 2016) như: Gặp mặt, giao lưu trước khai mạc (Preopening) tại Vườn Cơ Hạ - Đại Nội, Huế; Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn; Lễ hội “Hương xưa làng cổ”; Lễ hội “Chợ quê ngày hội”; Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương; Lễ hội Diều; Hội chợ thương mại quốc tế; Liên hoan ẩm thực và một số trưng bày, triển lãm mỹ thuật; Một số hoạt động nghệ thuật của Học viện Âm nhạc Huế và Trường Đại học Nghệ thuật Huế...

Được biết nhạc sĩ, nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc đương đại với dòng nhạc New Age nổi tiếng trên khắp thế giới – Yanni (sinh tại Hy Lạp, hiện đang sống tại Mỹ) đã từng giành được đề cử Grammy cho album năm 1992, Dare to Dream, và năm 1993 tiếp theo với album In my time.

Yanni với buổi biểu diễn ấn tượng tại Đại hý viện Herod Atticus, Athens, Hy Lạp năm 1994
Yanni với buổi biểu diễn ấn tượng tại Đại hý viện Herod Atticus, Athens, Hy Lạp năm 1994

Thành công đột phá của ông là buổi biểu diễn tại Đại hý viện Herod Atticus trên 2.000 năm tuổi ở Athens, Hy Lạp năm 1994. Buổi diễn đã được phát hành VCD, CD tựa đề Yanni Live at the Acropolis, được xem là video âm nhạc tốt nhất mọi thời đại và bán vượt kỷ lục, thu hút hơn nửa tỷ người ở 65 nước xem.

Có duyên với các địa điểm văn hóa cổ - di sản văn hóa thế giới, vào tháng 3/1997, Yanni trở thành một trong số ít những nghệ sĩ Tây phương được phép trình diễn và ghi hình tại đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Ít lâu sau ông cũng đã trình diễn tại Tử Cấm Thành, Trung Quốc. Tổng hợp từ hai buổi trình diễn này, ông đã phát hành album liveshow thứ hai, Tribute vào năm 1997.

Yanni với buổi biểu diễn ấn tượng tại Đại hý viện Herod Atticus, Athens, Hy Lạp năm 1994
Nhà soạn nhạc, nhạc sĩ nổi tiếng Yanni đến trình diễn tại Festival Huế 2016 sẽ là một sự kiện âm nhạc lớn mang tầm thế giới

Và mới đây nhất là buổi biểu diễn tại pháo đài cổ El Morro hơn 500 năm tuổi ở thủ phủ San Juan, Puerto Rico năm 2011. Đây từng là pháo đài nằm ven biển cực kỳ kiên cố của Tây Ban Nha thời kỳ đô hộ Puerto Rico cũng như một vùng rộng lớn nhiều nước tại xứ Địa Trung Hải.

Việc nhà soạn nhạc lớn của thế giới sẽ biểu diễn tại quảng trường Ngọ Môn – Kỳ Đài Huế - nằm trong quần thể kiến trúc cố đô Huế, Di sản văn hóa thế giới công nhận năm 1993 (là Di sản văn hóa thế giới đầu tiên tại Việt Nam), nơi gắn liền với sự chuyển giao của chế độ phong kiến quân chủ cuối cùng Việt Nam dự kiến sẽ là một sự kiện văn hóa – âm nhạc lớn mang tầm thế giới trong kỳ Festival Huế lần thứ 9 này.

Hiện tại Yanni đã có hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn cầu, với doanh thu tổng cộng hơn 20 triệu bản. Yanni đã biểu diễn trực tiếp trước hai triệu người đến từ hơn 20 nước trên thế giới. Âm nhạc của ông được xếp vào dòng nhạc “New Age” (nhạc hòa tấu đương đại) với 2 chất chủ đạo là hoành tráng và lãng mạn.

Rất nhiều bài nhạc của Yanni đã được sử dụng rộng rãi trong truyền hình sự kiện thể thao lớn trên toàn cầu như Thế vận hội Olympic, giải US Open, Tour de France, các chương trình truyền hình. Tại Việt Nam, nhạc của Yanni cũng được dùng nhiều trong các chương trình truyền hình (thể thao, phim truyện, game show…)

Yanni biểu diễn bài mở màn hoành tráng Santorini tại Đại hý viện Herod Atticus, Athens, Hy Lạp năm 1994:



Yanni với bài Tribute tại đền Taj Mahal, Ấn Độ năm 1997:



1 Yanni tình cảm trong Truth of Touch tại pháo đài cổ El Morro, Puerto Rico năm 2011:



Đại Dương