Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sáng trao tặng 500 cuốn sách Hán Nôm quý hiếm

(Dân trí) - Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán đã quyết định trao gần 500 cuốn sách Hán Nôm cho Viện Nghiên cứu Hán Nôm vào sáng 11/5 tại nhà riêng ở phố Đại Từ (Hà Nội).

Gần 500 cuốn sách Hán Nôm là kho tư liệu quý hiếm được Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán gìn giữ trong suốt nhiều năm qua. Trong đó, có cả những tài liệu độc bản và trùng bản thuộc lĩnh vực nghiên cứu về: Lịch sử, Địa lý, Văn học... Thậm chí, trong số tài liệu giá trị này còn có cả thần sắc, thần phả mà Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán nâng niu như những báu vật.

PGS.TS Đinh Khắc Thuân, Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết, có những tài liệu quý giá như “Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục” của Quốc sử quán nhà Nguyễn; “Hoàng Việt thi văn tuyển” của Bùi Huy Bích; “Phương Đình địa chí” của Nguyễn Văn Siêu… Các tài liệu tiếng Việt sẽ được cụ và gia đình trao tặng vào đợt 2 sau khi hoàn thiện tiến hành thống kê, sắp xếp.

Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán (ngồi giữa) trai sách cho đại diện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: Kiều Mai Sơn.
Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán (ngồi giữa) trai sách cho đại diện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: Kiều Mai Sơn.

Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán là một học giả có tiếng trong giới nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam. Cụ sinh năm 1915 tại làng Đại Từ, (nay là phố Đại từ, quận Hoàng Mai), Hà Nội, thuộc thế hệ trí thức uyên thâm cả Tây học lẫn Hán học, thừa hưởng tri thức trong quá trình hiện đại hóa văn hóa ở nước ta đầu thế kỷ XX.

Cụ là người “mở đường” cho nhiều công trình nghiên cứu biên khảo Hán Nôm, trong đó chủ đề về Thăng Long - Hà Nội được cụ quan tâm đặc biệt. Năm 2014, tròn 100 tuổi, Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán được Hội đồng giải thưởng Bùi Xuân Phái (Hà Nội) trao tặng Giải thưởng Lớn với những công trình khảo cứu về Hà Nội.

Thư cám ơn của Viện Nghiên cứu Hán Nôm trước tấm lòng của Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán. Ảnh: Kiều Mai Sơn.
Thư cám ơn của Viện Nghiên cứu Hán Nôm trước tấm lòng của Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán. Ảnh: Kiều Mai Sơn.

Chia sẻ suy nghĩ về việc tặng kho sách Hán Nôm quý giá, TS. Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết: Đầu xuân Bính Thân (2016), Đại diện Viện đã đến chúc Tết và thăm hỏi cụ Vũ Tuân Sán, là cán bộ cũ đã công tác tại Viện từ 1975-1979 với chức vụ Tổ trưởng Tổ Sử - Văn bia. Được biết cụ có nhã ý tặng sách, Viện đã cử PGS.TS Đinh Khắc Thuân liên lạc và phối hợp cùng gia đình lên danh sách các tài liệu Hán Nôm trước, đây là phần quan trọng nhất trong các tài liệu mà cụ trao tặng.

“Cán bộ viên chức Viện hiện nay đều rất phấn khởi khi biết cụ dù tuổi cao nhưng còn khoẻ mạnh, lại càng phấn khởi hơn khi biết được cụ tặng sách. Điều này thể hiện sự trao truyền giữa các thế hệ các nhà nghiên cứu Hán Nôm, thể hiện dòng mạch phát triển của ngành Hán Nôm, để đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát triển.

Hà Tùng Long