Jazz pianist Phạm Lê Phương:

“Nghệ sỹ hài Chí Trung sẽ đem đến gia vị lạ cho nhạc jazz”

(Dân trí) - 11 năm theo đuổi jazz piano tại Mỹ, ngày 17/11 tới đây, tại nhà hát Tuổi trẻ, pianist Phạm Lê Phương (em trai nghệ sỹ hài Chí Trung) cùng gia đình và những người bạn sẽ đem đến cho khán giả thủ đô một đêm diễn của những giai điệu jazz đẹp.

Tôi gặp Phạm Lê Phương vào một ngày Hà Nội chớm sang đông, khi anh đang tất bật chuẩn bị cho đêm diễn Live jazz sắp tới. Anh hiện đang sinh sống tại Chicago, Mỹ với công việc của một thầy giáo âm nhạc và một nghệ sỹ chơi piano, keyboard. Phạm Phương tốt nghiệp piano cổ điển tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN, tốt nghiệp loại giỏi tại trường Âm nhạc Depaul University, Chicago.

Cậu con trai út của cố NSND Quý Dương có phần khiêm nhường và khá rụt rè khi nói về mình. Nhưng khi chuyển chủ đề sang nhạc jazz, anh dường như sôi nổi hơn hẳn, có lẽ là bởi, với anh: “Jazz là nguồn sống”.

Không cần hiệu ứng sân khấu lạ mắt, Phạm Phương mong muốn chạm đến trái tim khán giả bằng những giai điệu đẹp, hòa thanh phong phú, tiết tấu sôi động và chất ngẫu hứng của những nghệ sỹ trẻ.
 
Nghệ sỹ trẻ Phạm Lê Phương (đứng thứ 3 từ trái sang) cùng đại gia đình.

Nghệ sỹ trẻ Phạm Lê Phương (đứng thứ 3 từ trái sang) cùng đại gia đình.

Đối với anh, Live jazz có ý nghĩa như thế nào?

Live jazz là Chương trình tôi dành tặng người cha quá cố của mình và những khán giả yêu nhạc, đặc biệt là những khán giả trẻ.

Chương trình sẽ bao gồm nhiều tác phẩm funky và smooth jazz của các nhạc sỹ đương đại Mỹ như The “In” Crowd (Ramsey Lewis), Street Life (Crusaders feat Randy Crawford), Piano In The Dark (Alex Bugnon), Willow weep For Me do Molly Johnson thể hiện,… Hesitation do tôi tự sáng tác và đặc biệt là có bài Xe chỉ luồn kim (nhạc dân ca chuyên soạn).

Jazzvốn được coi là “một mình một chiếu” và khá kén người nghe, đến với khán giả bằng dòng nhạc này, anh có gặp phải khó khăn gì không?

Nhạc jazz đòi hỏi nhiều tiết tấu và hòa thanh so với các thể loại nhạc khác, nó yêu cầu người nghe cần có thời gian hơn. Trước khi trở về Việt Nam, Phương cũng lường trước những khó khăn này. Phương cũng băn khoăn không biết sẽ có bao nhiêu khán giả đến xem và đối tượng nghe nhạc của mình sẽ là những ai. Hiện nay tại Mỹ, nhạc điện tử và pop đang chiếm một thị trường rất lớn. Giới trẻ thích nghe nhạc của của Taylor Swift, Katy Perry hay Rihanna. Tuy nhiên nhạc smooth jazz và funky vẫn có khán giả riêng cho mình. Đó là những bạn trẻ yêu mến nhạc jazz, những người trung niên, lịch sự và khách tại các nhà hàng, khách sạn và các phòng hòa nhạc. Trên sóng phát thanh luôn có một kênh riêng cho thể loại này.
 
Nghệ sỹ Phạm Lê Phương đã có 11 năm gắn bó với jazz piano.

Nghệ sỹ Phạm Lê Phương đã có 11 năm gắn bó với jazz piano.

Phải chăng anh chọn funky & smooth jazz vì thể loại này có phần dễ nghe hơn?

Phương chọn thể loại funky & smooth jazz để giới thiệu tới khán giả vì đây là thể loại dễ nghe và phổ biến từ những thập kỷ 70 và 80, ngoài ra đây cũng là “tình yêu chung” của Phương và những người bạn. Funky & smooth jazz bắt nguồn từ thể loại soul jazz những năm 60 và được phát triển thành nhạc pop với phong cách Motown bắt nguồn từ Detroit, Michigan.

Thể loại funky được nhiều nghệ sỹ như Herbie Hancock, Joe Sample hay Chick Corea nâng lên một tầm cao mới với khả năng sử dụng tiết tấu và hòa thanh phong phú hơn. Smooth jazz là thể loại được sử dụng nhiều trong các bộ phim Hollywood vào những năm 80, sau đó được các nghệ sỹ như David Sanborn, Kenny G, Peter White va Bob James phổ biến rộng rãi tới công chúng. Thể loại này dùng giai điệu phong phú và hòa âm phối khí hiện đại.
 
Các nghệ sỹ đang tập luyện cho Chương trình sắp tới.

Các nghệ sỹ đang tập luyện cho Chương trình sắp tới.

Anh có thể chia sẻ một chút về Live jazz?

Với Live jazz, Phương nhận được sự cộng tác của những nghệ sỹ tài năng còn khá trẻ như Quyền Thiện Đắc (saxophones), Phạm Thị Quỳnh (vocal), Phạm Đức Duy (drums), Phan Trung Kiên (basses), Nguyễn Trung Đông (trumpets), Doãn Việt Dũng (lead guitars). Chúng tôi là những anh em đã chơi nhạc với nhau lâu năm, rất hiểu nhau và có chung niềm đam mê âm nhạc. Những người thân trong gia đình của Phương là chị Quỳnh Trang và anh Chí Trung cũng chính là những người đã đứng ra tổ chức Chương trình giúp tôi.

Chương trình cố gắng đưa đến cho khán giả một buổi hòa nhạc có chất lượng và hấp dẫn với từng nét nổi bật của các thành viên trong ban nhạc. Hy vọng các khán giả trẻ sẽ lắng tai nghe và cảm nhận trọn vẹn bằng cả trái tim.

Với Live jazz, người nghệ sỹ sẽ để âm nhạc tự dẫn lối hay có thêm sự kết hợp của MC?

Anh Chí Trung sẽ là MC của Live jazz. Phương hi vọng khán giả sẽ có được những cảm nhận phong phú khi sự hài hước dẫn lối cho những ca khúc jazz mộc mạc và đầy ngẫu hứng.

Phương Nhung