Nghệ sĩ Yoko Kanda mang nghệ thuật kể chuyện truyền thống sang Việt Nam

Hương Hồ

(Dân trí) - Nghệ sĩ Yoko Kanda đã có những buổi biểu diễn giao lưu nghệ thuật Việt Nhật với chủ đề "Thế giới kể chuyện" tại Việt Nam.

Vừa qua, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Hiệp hội hữu nghị quốc tế Nhật Bản (JIFA) đã tổ chức các buổi giao lưu nghệ thuật chủ đề Thế giới kể chuyện với Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Khoa tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội nhân dịp đoàn sang Việt Nam. 

Phát biểu tại các buổi giao lưu, bà Ikeda Setsuko, Chủ tịch JIFA đã giới thiệu tổng quan về các hoạt động của Hội tại Việt Nam. Bà nhấn mạnh: "JIFA mong muốn trang bị tốt cho các học sinh, thực tập sinh Việt Nam vốn tiếng Nhật, kỹ năng sống và hiểu biết về văn hóa Nhật Bản. Trong quá trình lao động, các thực tập sinh tiếp thu được kinh nghiệm, học tập cách làm việc, quản lý của người Nhật để quay về cống hiến cho quê hương.

Nghệ sĩ Yoko Kanda mang nghệ thuật kể chuyện truyền thống sang Việt Nam - 1

Các đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Hiệp hội hữu nghị quốc tế Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Qua đó, tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cho Việt Nam, để khi họ trở về quê hương sẽ là nhân tố thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản".

Ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đánh giá cao những hoạt động, chương trình hợp tác của JIFA trong thời gian qua.

"Trung ương Hội và các Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ở địa phương đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại hai nước (21/9/1973 - 21/9/2023), trong đó có tổ chức đón các bạn Nhật Bản sang thăm, làm việc và giao lưu. Tôi mong muốn JIFA phát triển mạnh mẽ, bền vững và có quan hệ hợp tác thường xuyên với Hội", ông Sơn chia sẻ.

Cũng tại các buổi giao lưu, nghệ sĩ Yoko Kanda đã biểu diễn Kodan - một trong những loại hình kể chuyện truyền thống Nhật Bản có hơn 500 năm lịch sử hình thành và phát triển.

Nghệ sĩ Yoko Kanda mang nghệ thuật kể chuyện truyền thống sang Việt Nam - 2
Nghệ sĩ Yoko Kanda mang nghệ thuật kể chuyện truyền thống sang Việt Nam - 3

Nghệ sĩ Yoko Kanda biểu diễn Kodan - một trong những loại hình kể chuyện truyền thống Nhật Bản (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bà mong muốn qua phần biểu diễn Kodan, các sinh viên, thực tập sinh sẽ có cơ hội tìm hiểu về, trải nghiệm văn hóa của Nhật Bản - đất nước mà các em sẽ sinh sống, học tập và làm việc trong thời gian tới.

Đồng thời, sự kiện này cũng giúp tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa 2 bên, trở thành cầu nối tạo nên sự bền vững trong các mối quan hệ hợp tác.