Festival Nghề truyền thống Huế 2015:

Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

(Dân trí) - Sáng 28/4, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu quán (TP Huế), UBND TP Huế và BTC Festival Nghề truyền thống Huế đã khai mạc Phòng trưng bày “Bộ sưu tập Tinh hoa nghề Khảm xà cừ truyền thống” của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn.

Đã gắn bó với nhiều kỳ Festival Huế, ở nội dung trưng bày lần này, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn đã đóng góp thiết thực vào sự nghiệp làm sống lại những gì tinh hoa nhất của Khảm xà cừ - nghề thủ công truyn thống dưới bàn tay nghệ thuật khéo léo của những người thợ thủ công đất nước.

Tại phòng trin lãm có hơn 60 hiện vật được trưng bày, trong đó ni bật nhất là những vật phẩm chân dung của vua và hoàng hậu. Không gian trin lãm được chia thành 3 phần. Phần 1 là những sản phẩm làm bằng xà cừ ngày xưa được buôn bán trên thị trường. Phần 2đồ khảm xà cừ sản xuất ra để phục vụ sinh hoạt của giới quan lại.

Và phần cuối cùng là sản phẩm xà cừ làm ra để cung tiến cho vua, cho hoàng gia, tuyệt đối quan lại không được dùng. Điều đặc biệt là trên những sản phẩm cung tiến cho vua được phép ghi tên họ, quê quán nhằm tạo ra vinh dự cho giới nghệ nhân ngày xưa .

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết: “Những sản phẩm được trưng bày hiện nay rất khó thấy ở ngoài hiện nay. Đây là những đồ cực kì xưa và hiếm. Chúng tôi muốn đây là dịp đem những di sản này gần gũi với quần chúng để mọi người được chiêm ngưỡng những tuyệt tác từ những bàn tay vàng của nghề khảm xà cừ cách đây gần một thế kỉ”.

Triển lãm cũng là dịp để BTC Festival Nghề truyền thống Huế đem tới giới nghệ nhân, các người làm nghề khảm xà cừ ngày nay sẽ tận mắt thấy những sản phẩm của người xưa, từ đó học hỏi thêm. Qua đó sẽ có nền tảng tạo ra những sản phẩm khảm xà cừ mang dấu ấn hiện đại cũng như dấu ấn Huế đến với công chúng, đến với thị trường du lịch.

Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Ban tổ chức cắt băng khai mạc buổi trin lãm
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (bên trái ngoài cùng) đang giới thiệu những sản phẩm bằng Khảm xà cừ
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Chân dung Hoàng đế Bảo Đại
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Quả - gỗ trắc cần ốc xà cừ
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Bình đựng rượu khảm bằng xà cừ
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Chân dung Diên Lộc Quận Công
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Hộp đựng cờ - gỗ trắc cần ốc xà cừ
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Khay - gỗ Mun bằng ốc xà cừ
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Những tác phẩm được tạo ra bằng xà cừ hết sức tinh xảo
Ngắm đồ khảm xà cừ tiến vua

Du khách rất hào hứng đến tham gia buổi triển lãm

Văn Dinh - Đại Dương