Mỹ bất ngờ trả lại hơn 10.000 cổ vật cho Iraq

(Dân trí) - Mới đây, Iraq đã đi tới một thỏa thuận ban đầu với Mỹ về việc trao trả lại hơn 10.000 hiện vật từng bị đánh cắp tại Iraq trong cuộc tấn công do Mỹ tiến hành tại đất nước này hồi năm 2003.

Mỹ bất ngờ trả lại hơn 10.000 cổ vật cho Iraq


Việc thực hiện thỏa thuận sẽ được hoàn tất trước tháng 8/2014. Trong thời gian này, những thủ tục cuối cùng đang được tiến hành để dữ liệu về những món cổ vật và tác phẩm nghệ thuật được lưu giữ lại trong kho dữ liệu điện tử của Mỹ trước khi chúng được hoàn trả về quê hương đích thực của mình.

Việc số lượng đồ cổ và đồ nghệ thuật khổng lồ này sẽ được vận chuyển về Iraq như thế nào không được tiết lộ. Chỉ biết rằng cho tới lúc này đã có hơn 1.500 món đồ được trả về cho Iraq.

Mỹ bất ngờ trả lại hơn 10.000 cổ vật cho Iraq


Ước tính có khoảng 15.000 món đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp từ viện bảo tàng quốc gia Iraq đặt tại thủ đô Baghdad. Những kẻ hôi của đã tranh thủ lúc hỗn loạn xảy ra tại Baghdad hồi năm 2003 để thực hiện hành vi ăn cắp trắng trợn.

Hai bên chính quyền cũng đã phối hợp tìm được hơn 130.000 hiện vật bị đánh cắp nằm trong lãnh thổ Iraq. Tuy vậy còn hàng chục nghìn hiện vật bị mất tích hoặc bị đem ra nước ngoài.

Mới đây, Mỹ cũng quyết định trả lại hai cuốn sách quý cho Hoàng gia Thụy Điển. Hai cuốn sách cổ này có tuổi thọ hơn 300 năm và giá trị ước tính vào khoảng 100.000 đô la (tương đương hơn 2 tỉ VND).

Mỹ bất ngờ trả lại hơn 10.000 cổ vật cho Iraq


Đây là hai trong số gần 60 cuốn sách quý từng bị đánh cắp khỏi thư viện trong khoảng thời gian từ 1995-2004 bởi một cựu nhân viên cao cấp trong thư viện. Nhân viên này ngay sau khi thú nhận tội trạng đã tự tử hồi năm 2004.

Những cuốn sách bị đánh cắp đã được một nhà đấu giá ở Đức tiến hành rao bán. 13 cuốn đã được những người mua đến từ Mỹ đấu giá thành công.

Các nhân viên FBI đã giúp lần ra dấu vết của những cuốn sách bị mất tích và năm ngoái cũng đã trả lại cho Thụy Điển một cuốn bản đồ cổ 415 năm tuổi.

Mỹ bất ngờ trả lại hơn 10.000 cổ vật cho Iraq


Những người mua đồ cổ tại các cuộc đấu giá thường không thể ngờ rằng món đồ mình mua thực chất là đồ ăn cắp cho tới khi cảnh sát tới làm việc với họ.

Mọi vụ trộm cắp đều tồi tệ nhưng tội tệ nhất là những kẻ đánh cắp di sản văn hóa và lịch sử của một quốc gia, dân tộc. Ở những nước mà việc đấu giá cổ vật và các tác phẩm nghệ thuật thường xuyên diễn ra, việc trà trộn thật giả và đồ ăn cắp luôn khiến các nhà chức trách đau đầu ứng phó. Nhiều khi mối thiện cảm giữa hai nước có thể bị ảnh hưởng vì những vụ ăn cắp cổ vật.

Pi Uy

Theo Naharnet