1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V:

“Muốn nguyên khí quốc gia vững mạnh, phải đặt cuốn sách vào đúng chỗ”

(Dân trí) - Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V sắp diễn ra trong tháng 9 này là cơ hội để đề cao văn hóa dân tộc, tinh thần hiếu học, thói quen ham đọc sách của người dân Việt Nam, bởi “muốn nguyên khí quốc gia vững mạnh, phải đặt cuốn sách vào đúng chỗ của nó”.

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V đã trở lại

46-1441352169151

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế là hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 năm/lần, để thông qua các xuất bản phẩm được trưng bày và các sự kiện được tổ chức, sẽ quảng bá văn hóa - đất nước - con người Việt Nam.

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V năm 2015 sẽ tiếp tục giới thiệu các xuất bản phẩm của các NXB Việt Nam và quốc tế đến với bạn đọc trong và ngoài nước. Tham dự Triển lãm - Hội chợ lần này có khoảng 20 nhà xuất lớn của quốc tế, như Oxford University Press, Cambridge University Press, Harper Collins, Penguin Random House…

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V năm 2015 được tổ chức từ 10/9 đến 14/9 tại Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, quận Hai bà Trưng, Hà Nội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 10/9. Sự kiện mở cửa từ 8h30-21h hàng ngày và miễn phí vé vào cửa.

47-1441352169170

Các hoạt động chính sẽ diễn ra tại 3 khu vực: Triển lãm - Hội chợ - Tổ chức sự kiện, với rất nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn.

Khu vực Triển lãm sẽ trưng bày những hiện vật, tư liệu quý hiếm liên quan đến sự hình thành, phát triển của sách gắn với hoạt động xuất bản của Việt Nam qua các thời kỳ, với hơn 3.000 xuất bản phẩm được trưng bày theo chủ đề “Việt Nam phát triển và hội nhập” nhằm giới thiệu thành tựu của đất nước sau 30 năm đổi mới. Khu vực Hội chợ có 200 gian hàng của hơn 100 đơn vị xuất bản, phát hành trong và ngoài nước.

Khu vực Tổ chức sự kiện sẽ có khoảng 30 hoạt động với 4 nhóm chủ đề gồm: giới thiệu các xuất bản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và quốc tế thời gian gần đây; xúc tiến trao đổi bản quyền trong hoạt động xuất bản giữa Việt Nam và các nước; giao lưu - tọa đàm theo các chuyên đề đa dạng và thiết thực; giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam.

“Muốn nguyên khí quốc gia vững mạnh, phải đặt cuốn sách vào đúng chỗ của nó”

dsc02376-1441352169234
Tại buổi họp báo trước thềm Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V

Tại buổi họp báo trước thềm Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (đơn vị trực tiếp chủ trì tổ chức sự kiện) - ông Chu Văn Hòa đã có nhiều chia sẻ tâm huyết với báo chí truyền thông về hoạt động xuất bản trong thời gian qua.

Theo đó, ông Hòa thừa nhận hoạt động xuất bản trong thời gian qua có dấu hiệu đi xuống vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, một nguyên nhân không thể chối cãi, đó là khi bước ra cơ chế thị trường, ngành xuất bản - một ngành văn hóa “cốt thép” - vốn dĩ có tính ổn định và cả tính cố thủ, đã không theo kịp những biến chuyển nhanh chóng và mạnh mẽ.

Đội ngũ những người làm xuất bản, phương thức xuất bản chưa cập nhật thời cuộc, vì vậy, đôi khi chính sách quản lý cũng chưa thật phù hợp.

48-1441352169195

Theo ông Hòa, không thể ứng xử với các NXB - những đơn vị góp phần làm nhiệm vụ phát triển văn hóa tư tưởng - như những đơn vị kinh doanh đơn thuần. Bản thân những người làm công tác xuất bản cũng cần phải là những “bậc thầy” thứ thiệt về tri thức.

Xã hội nói chung và ngành xuất bản nói riêng cần những người biên tập thứ thiệt, cần “ông thầy của những ông thầy”, và những người này cần phải được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

Hoạt động xuất bản cung cấp “nguyên liệu” cho các hoạt động tri thức - khoa học, văn hóa - xã hội. Văn hóa - tri thức nằm trong các cuốn sách có thể bền vững qua nhiều đời. Trong thời đại hiện nay, mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn giữa vô vàn loại hình thông tin đa dạng, nhưng điểm chung của những loại hình này là trôi đi rất nhanh theo thị hiếu. Trong khi đó, những cuốn sách đích thực và việc đọc sách nghiêm túc mới chính là “cốt thép” của đời sống văn hóa.

49-1441352169265

“Muốn có một xã hội văn hóa, muốn đất nước ngày càng phát triển, muốn có một bàn đế vững chắc cho tương lai, chúng ta phải để cuốn sách vào đúng chỗ của nó. Và để góp phần cho cuốn sách được đặt đúng chỗ, chúng ta đã tổ chức Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam, để người dân có thêm một cơ hội đánh giá đúng vai trò của sách, thấy được ý nghĩa của hoạt động xuất bản” - ông Hòa khẳng định.

“Người làm sách muốn có người đọc sách. Và càng có nhiều người đọc sách, xã hội càng vững mạnh, nguyên khí quốc gia càng có lực”.

Ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam đã được tổ chức tới lần V, định kỳ 2 năm/lần, dù còn những thiếu sót, nhưng đó là những bước cần phải đi, nếu muốn ngành xuất bản có thể đi được một chặng đường dài. Ngành xuất bản của ta cần phải hội nhập quốc tế bằng cách đến với họ và mời họ đến với ta, thông qua những Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế.

Sự kiện này sẽ thêm một cơ hội để đề cao giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần hiếu học, thói quen ham đọc sách của người dân. Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam được coi là con đường bền vững lâu dài để đưa những cuốn sách của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế khi Cục đã có những kế hoạch trong tương lai về việc dịch các tác phẩm nổi bật của Việt Nam ra các thứ tiếng ngoại ngữ cơ bản để giới thiệu với bạn bè quốc tế, mở đường cho văn hóa Việt đi ra nước ngoài, đồng thời khẳng định vị thế văn hóa dân tộc.

50-1441352169214

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam cũng là cơ hội để các NXB trong nước quan tâm hơn tới việc đưa sách của ta ra quốc tế, để họ có cơ hội giao lưu với các NXB nước ngoài trong một sân chơi đã được hoạch định chiến lược lâu dài.

Bích Ngọc

vanhoa-4fc8b