Mối quan hệ "ân oán" giữa 3 diễn viên NSƯT Mỹ Uyên, Mạnh Trường và Thùy Anh

Ninh Phương

(Dân trí) - Bộ ba diễn viên đã gặp những tình huống trớ trêu trong 2 bộ phim "Cả một đời ân oán" và "Đừng nói khi yêu".

Bộ phim "Đừng nói khi yêu"

Diễn biến mới nhất của bộ phim xoay quanh tình yêu của Quy (Mạnh Trường) và Ly (Thùy Anh) đang ở đỉnh điểm cao trào. Cụ thể, Quy và Ly chính thức yêu nhau chưa được bao lâu nhưng sớm đã bị mẹ của Quy (NSƯT Mỹ Uyên) ngăn cản.

Bà Thảo tuy sinh sống ở TPHCM nhưng đã tức tốc bay ra ngoài Hà Nội để can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu con trai 33 tuổi. Bà cho rằng gia cảnh của Ly không "môn đăng hộ đối" với nhà mình nên yêu cầu Ly phải lập tức chia tay Quy.

Mối quan hệ ân oán giữa 3 diễn viên NSƯT Mỹ Uyên, Mạnh Trường và Thùy Anh - 1
Lần đầu tiên gặp mẹ của bạn trai, Ly đã bị xúc phạm, ép buộc chia tay (Ảnh: VTV).

Trong thời gian căng thẳng với bạn gái của con trai, bà Thảo lại luôn vun vén cho tình cảm giữa Quy và Minh Anh (Ngọc Anh) chỉ bởi mối thân tình trước đó. Vì thế, bà luôn tìm cách soi xét từng cử chỉ, hành động của Ly.

Ly vốn xin ban giám đốc ứng trước khoản tiền lương 140 triệu đồng để dùng cho việc cá nhân nhưng bà Thảo cho rằng Ly đang lợi dụng tiền bạc của con trai mình. Bà luôn giữ quan điểm, Ly cố tình vào nhà hàng để quyến rũ Quy.

Lần đầu gặp mặt mẹ của bạn trai, Ly đã bị xúc phạm, ép buộc chia tay. Quá đáng hơn, bà Thảo còn chủ động tới gặp bà Phượng, mẹ của Ly và hỏi thẳng: "Chị cần bao nhiêu tôi sẵn sàng chi". Mẹ Ly cười lớn rồi nói: "Chị định chi bao nhiêu? 10 tỷ nhé, à không, 100 tỷ đi".

Bà Thảo bất ngờ trước câu trả lời: "Chị cũng ngông đấy". Tức giận, bà Phượng đáp trả thẳng thắn: "Còn chị cũng là cái loại thần kinh thượng đẳng, có tí tiền tỏ ra sang trọng, định ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ à? Chị định dùng tiền để bắt nạt những kẻ chị cho rằng yếu thế hơn à? Chị nhầm! Gia đình chúng tôi không giàu nhưng chưa bao giờ ngửa tay xin tiền người khác. Chị định dùng tiền để bắt con gái tôi xa con trai chị nhưng chị phải xem con gái tôi có nguyện bước chân vào cửa nhà chị không đã chứ".

Mối quan hệ ân oán giữa 3 diễn viên NSƯT Mỹ Uyên, Mạnh Trường và Thùy Anh - 2
Mối thâm tình của bộ ba diễn viên trong phim "Đừng nói khi yêu" gặp nhiều ngang trái (Ảnh: VTV).

Bộ phim "Cả một đời ân oán"

Trong bộ phim này, diễn viên Mạnh Trường đã vào vai con trai của NSƯT Mỹ Uyên còn Thùy Anh lại là con gái "hờ" của Mạnh Trường. Mọi rắc rối xảy ra khi chồng của bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) tiết lộ mình có một người con trai riêng.

Bà Lan được tạo hình người phụ nữ giàu có, sang trọng nhưng tính tình đanh thép, ghê gớm. Khi phát hiện ra vợ của Đăng (Mạnh Trường) lại chính là người yêu cũ của con trai riêng của chồng, bà Lan đã tìm mọi cách ép con dâu phải ly dị và bước chân ra khỏi nhà mình.

Không những vậy, bà Lan còn tước quyền nuôi cháu của con dâu bởi theo bà, sống trong gia tộc họ Vũ, bé Nguyên An mới được hưởng điều kiện sống tốt nhất.

Còn Tú (Thùy Anh) đóng giả làm Nguyên An, con gái thất lạc của Mạnh Trường - Hồng Diễm với mục đích muốn chiếm đoạt một phần tài sản của Vũ gia. Tuy nhiên, kế hoạch cuối cùng cũng bị bại lộ, Nguyên An giả bị đuổi khỏi nhà. Nhân vật này tính tình mưu mô, xảo quyệt, trở thành một trong những ác nữ bị khán giả truyền hình ghét cay ghét đắng.

Mối quan hệ ân oán giữa 3 diễn viên NSƯT Mỹ Uyên, Mạnh Trường và Thùy Anh - 3
Sự tái hợp của bộ ba diễn viên "Cả một đời ân oán" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong cả hai bộ phim, NSƯT Mỹ Uyên đều là mẹ của Mạnh Trường. Tuy nhiên, điều không may mắn là ở bộ phim nào, Mạnh Trường cũng bị mẹ ruột ngăn cấm tình yêu dù anh giàu có, làm chức vụ to đến cỡ nào. Còn Thùy Anh, sau bộ phim Cả một đời ân oán phát sóng 6 năm trước, đã dần dần chinh phục khán giả từ vai phản diện tham lam, xảo quyệt sang những vai chính diện cá tính, dễ thương...