Madonna làm phim về bi kịch bị cưỡng hiếp năm 20 tuổi

Bích Ngọc

(Dân trí) - Bộ phim tiểu sử kể về cuộc đời của "nữ hoàng pop" Madonna được chính nữ ca sĩ tự viết kịch bản và đạo diễn, phim sẽ khắc họa lại việc bà từng bị cưỡng hiếp năm 20 tuổi.

Muốn vào vai Madonna, nữ diễn viên phải nhảy múa 11 giờ không mệt, hát hay, thoại tốt...

Dự án phim tiểu sử làm về cuộc đời và sự nghiệp của nữ danh ca Madonna đang tìm kiếm nữ diễn viên phù hợp để nhập vai. Những thử thách ban đầu trong giai đoạn thử vai bao gồm 11 giờ nhảy múa, hát hay, thoại tốt...

Hiện tại, có khá nhiều nữ diễn viên mong muốn được vào vai Madonna trong dự án phim này. Những nữ diễn viên đã "gia nhập đường đua" hiện có Julia Garner, Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young, Bebe Rexha, Sky Ferreira, Emma Laird...

Madonna làm phim về bi kịch bị cưỡng hiếp năm 20 tuổi - 1

Dự án phim tiểu sử làm về cuộc đời và sự nghiệp của nữ danh ca Madonna đang tìm kiếm nữ diễn viên phù hợp để nhập vai (Ảnh: Daily Mail).

Các tờ tin tức điện ảnh ở Hollywood cho biết các nữ diễn viên muốn vào vai Madonna phải trải qua những hoạt động đa dạng trong quá trình thử vai.

Trước tiên, các nữ diễn viên sẽ gặp ê-kíp chịu trách nhiệm tuyển chọn diễn viên, nếu vượt qua vòng sơ loại, họ sẽ tiếp tục tham gia vào một buổi luyện tập vũ đạo kéo dài tới 11 tiếng để xem năng lực nhảy múa, mức độ bền bỉ, dẻo dai và cả sự bốc lửa của nữ diễn viên đó nằm ở mức độ nào.

Chuyên gia vũ đạo thường cộng tác với Madonna và chính "nữ hoàng pop" sẽ cùng trực tiếp hướng dẫn, quan sát, đánh giá các nữ diễn viên ở bước thử thách này. Nếu vượt qua bước này, nữ diễn viên sẽ ngồi lại riêng với Madonna (63 tuổi) để cùng hát, cùng đọc thoại, diễn thử một số hoạt cảnh.

Sau đó, họ sẽ phải... kiên nhẫn chờ đợi, bởi cho tới giờ, dự án phim vẫn chưa hoàn tất kịch bản, chưa tuyên bố nữ diễn viên chính đảm nhận vai Madonna.

Madonna chính là người đứng ra thực hiện bộ phim tiểu sử kể về mình. Lý giải tại sao bà có tham vọng thực hiện bộ phim này, nữ danh ca 63 tuổi từng nói: "Tôi bắt tay vào tự mình thực hiện bộ phim này là bởi có nhiều người liên hệ muốn thực hiện một bộ phim tiểu sử kể về tôi, nhưng họ toàn là đàn ông, sẽ có nhiều điều họ không thể hiểu nổi và không thể khắc họa đúng.

Không ai biết những gì tôi đã thực sự phải trải qua. Chỉ có tôi mới có thể kể câu chuyện của mình. Bất cứ ai cố gắng làm điều ấy thay tôi đều là kẻ bịp bợm hoặc kẻ ngốc".

Madonna làm phim về bi kịch bị cưỡng hiếp năm 20 tuổi - 2

Madonna đã tuyên bố hồi năm 2020 rằng bà sẽ tự mình viết kịch bản và đạo diễn bộ phim tiểu sử kể về cuộc đời và sự nghiệp của mình (Ảnh: Daily Mail).

Trước đây, quả thực đã có những hãng phim, những nhà làm phim rục rịch lên kế hoạch làm phim về Madonna, nhưng những kế hoạch ấy sau đó đều bị gác lại.

Về phần mình, Madonna đã tuyên bố hồi năm 2020 rằng bà sẽ tự mình viết kịch bản và đạo diễn bộ phim tiểu sử kể về cuộc đời và sự nghiệp của mình: "Bộ phim sẽ kể về những vật lộn của tôi trong vai trò một nữ nghệ sĩ. Chặng hành trình của tôi có đủ vui buồn, hay dở, tốt xấu và cả những yếu tố điên rồ, khó tin".

Madonna là mẹ của 6 người con gồm 2 con ruột và 4 con nuôi. Trước đây, Madonna đã từng thử sức với hoạt động làm phim. Bà từng đạo diễn hai bộ phim - "Filth and Wisdom" (2008) và "W.E." (2011). Madonna cũng từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như "Desperately Seeking Susan" (1985) hay "Dick Tracy" (1990).

Trong sự nghiệp của mình, Madonna từng tạo dấu ấn đậm nét với những album âm nhạc như "Like a Virgin", "True Blue", "Like a Prayer". Cho tới giờ, bà vẫn là nghệ sĩ biểu diễn solo đạt tổng doanh thu lưu diễn cao nhất mọi thời đại và đã bán ra hơn 335 triệu đĩa hát trên khắp thế giới.

Phim sẽ kể lại việc Madonna từng bị một băng trộm cưỡng hiếp

Madonna làm phim về bi kịch bị cưỡng hiếp năm 20 tuổi - 3

Năm 20 tuổi, Madonna chuyển từ quê nhà - bang Michigan tới New York lập nghiệp, cô gái trẻ đã nhanh chóng bị vỡ mộng (Ảnh: Daily Mail).

Trong những năm tháng qua, Madonna đã kể lại sự việc kinh hoàng nhất từng xảy ra trong đời năm bà 20 tuổi. Có lần Madonna đã bị một băng trộm đột nhập vào nhà, bị chúng dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Trong bộ phim tiểu sử, Madonna sẽ khai thác cả những thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời mình, trong đó có sự việc bà bị cưỡng hiếp.

Ngoài ra, Madonna mất mẹ khi mới lên 5 tuổi, mẹ của bà mắc bệnh ung thư. Madonna cho biết rằng có những khía cạnh trong con người bà vĩnh viễn không thể vượt qua nổi sự thiếu vắng của một người mẹ.

Cụ thể, năm 20 tuổi, Madonna chuyển từ quê nhà - bang Michigan tới New York lập nghiệp, cô gái trẻ đã nhanh chóng bị vỡ mộng. Ngay trong thời gian đầu mới chuyển tới đây, Madonna đã bị một băng trộm đột nhập vào căn hộ đúng lúc cô đang có mặt ở nhà. Chúng... cưỡng hiếp cô sau khi thấy trong nhà không có gì đáng giá để lấy đi.

Tổng cộng, căn hộ mà Madonna thuê khi ấy đã bị trộm đột nhập tới 3 lần dù nữ nghệ sĩ thuở đó còn rất nghèo và căn hộ nhỏ chẳng có món đồ nào đáng giá. Trước những sự việc gây khủng hoảng này, Madonna lựa chọn cách sống dạn dĩ "lì đòn", bỏ lại tất cả những ký ức kinh khủng để bước tiếp trong cuộc sống của mình.

Madonna làm phim về bi kịch bị cưỡng hiếp năm 20 tuổi - 4

Tổng cộng, căn hộ mà Madonna thuê khi ấy đã bị trộm đột nhập tới 3 lần dù nữ nghệ sĩ thuở đó còn rất nghèo (Ảnh: Daily Mail).

Lần đầu Madonna kể về việc mình bị cưỡng hiếp là khi bà 56 tuổi, tức 36 năm sau khi sự việc xảy ra. Lý giải về việc tại sao bà giữ bí mật về sự việc này lâu như vậy, Madonna từng nói: "Tôi đã bị cưỡng hiếp. Những việc cần làm sau đó dường như chỉ khiến tôi cảm thấy bẽ bàng hơn. Dù là nạn nhân, nhưng tôi cảm giác như mình đã phải chịu một vết nhơ và muốn giấu kín.

Việc trình báo khiến tôi lo sợ rằng có thể mình sẽ gây ra những sự chú ý không cần thiết, quá trình làm thủ tục trình báo cũng khiến tôi sợ rằng mình sẽ phải chịu đựng những tổn thương hơn nữa. Thực sự tôi hiểu tại sao có những nạn nhân phải chờ tới vài năm, thậm chí vài chục năm, mới dám chia sẻ câu chuyện của họ".

Theo Daily Mail