Madonna "khủng hoảng tự tin" vì chia tay tình trẻ và bị chê bai diện mạo

Bích Ngọc

(Dân trí) - Ở tuổi 64, "nữ hoàng pop" Madonna đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng khi bà cùng lúc vừa chia tay tình trẻ, vừa phải đối diện với những chê bai, chỉ trích vì diện mạo "cưa sừng làm nghé".

Madonna khủng hoảng tự tin vì chia tay tình trẻ và bị chê bai diện mạo - 1

Madonna bên người mẫu Andrew Darnell khi còn gắn bó (Ảnh: Page Six).

Madonna vừa chia tay tình trẻ - người mẫu Andrew Darnell (23 tuổi). Một số nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ gạo cội cho biết bà đang rơi vào một giai đoạn "khủng hoảng tự tin" vì cùng lúc vừa trải qua sự đổ vỡ của một mối quan hệ tình cảm, vừa bị truyền thông - công chúng chỉ trích vì diện mạo "cưa sừng làm nghé".

Madonna hẹn hò người mẫu Andrew Darnell ngay sau khi chia tay vũ công Ahlamalik Williams (28 tuổi). Trong khi mối quan hệ với Williams kéo dài được 3 năm, mối quan hệ giữa Madonna và Darnell chỉ kéo dài trong nửa năm.

Một nguồn tin ẩn danh vừa tiết lộ với tờ tin tức New York Post: "Chuyện tình với Darnell chưa có gì sâu sắc nên Madonna không cảm thấy buồn bã nhiều, chỉ có điều lời chia tay nói ra ở một thời điểm không lấy gì làm dễ chịu cho Madonna. Madonna đang cảm thấy bị khủng hoảng sự tự tin khi cùng lúc có nhiều chuyện không vui xảy ra với bà ấy".

Tin tức về việc Madonna chia tay người mẫu Andrew Darnell được các tờ tin tức showbiz đăng tải ở thời điểm vài tuần sau khi nữ ca sĩ gây sửng sốt với gương mặt đơ cứng, sưng phồng, khi bà xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc Grammy.

Madonna khủng hoảng tự tin vì chia tay tình trẻ và bị chê bai diện mạo - 2

Sự nghiệp âm nhạc của Madonna trong một thập kỷ trở lại đây không mấy khởi sắc (Ảnh: Page Six).

Hiện tại, dù Madonna đã ở tuổi 64, nhưng bà vẫn luôn xuất hiện với gương mặt căng bóng, không nếp nhăn, cùng một phong cách trẻ trung "như thanh niên". Không ít fan hâm mộ Madonna cảm thấy thất vọng vì trong những năm trở lại đây, nữ ca sĩ tìm cách níu kéo thanh xuân một cách quá đà, không còn là Madonna tự tin là chính mình như trước đây.

Bên cạnh đó, nguồn tin ẩn danh cũng cho hay sau khi xuất hiện tại lễ trao giải Grammy vừa diễn ra trong tháng 2 này, Madonna cảm thấy rất buồn. Nữ ca sĩ gạo cội đã xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải để giới thiệu một tiết mục biểu diễn, dù vậy, Madonna cảm thấy hụt hẫng bởi hiệu ứng mà bà tạo ra đối với khán giả cũng như sức hút của bà đối với đám đông không còn lớn nữa.

"Madonna cảm thấy như thể không ai còn quan tâm tới sự hiện diện của bà tại sự kiện ấy nữa. Bà ấy từng là một ngôi sao nhạc pop đình đám thu hút sự quan tâm lớn mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, nên việc cảm thấy mình bị lãng quên là một điều khiến bà ấy cảm thấy rất khó chấp nhận. Madonna từng liên tục tạo nên những bước đột phá làm mới hình ảnh và phong cách ca hát.

Vì vậy, dù có những giai đoạn trầm lắng, nhưng sau cùng Madonna luôn biết cách hâm nóng tên tuổi và sự nghiệp của mình. Nhưng ở giai đoạn này, dù bà ấy đã rất nỗ lực làm mới bản thân theo nhiều cách, nhưng chưa bao giờ bà ấy thấy sức hút của mình chịu cảnh nguội lạnh lâu như vậy".

Madonna khủng hoảng tự tin vì chia tay tình trẻ và bị chê bai diện mạo - 3

Madonna gây sửng sốt với gương mặt đơ cứng, sưng phồng, khi bà xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc Grammy (Ảnh: Page Six).

Lần cuối cùng Madonna có một ca khúc lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard (Mỹ) là hồi năm 2005 với ca khúc "Hung Up". Nhìn chung, sự nghiệp âm nhạc của Madonna trong một thập kỷ trở lại đây không mấy khởi sắc, bà không tạo nên những bản hit đình đám, mà chủ yếu xuất hiện trong dòng chảy tin tức showbiz vì những câu chuyện đời tư.

Mới đây, Madonna cũng buộc phải gác lại kế hoạch thực hiện một bộ phim tiểu sử kể về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Nguyên nhân được cho là bởi bà có mâu thuẫn với hãng phim về vấn đề kịch bản. Xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho bộ phim tiểu sử, Madonna luôn thể hiện mình là một người đặt ra những chuẩn mực rất cao trong công việc.

Bà liên tục thay đổi biên kịch vì cảm thấy không vừa ý về ý tưởng kịch bản. Quá trình tìm diễn viên đảm nhận vai nữ chính cũng diễn ra rất nghiêm ngặt với hàng loạt các thử thách đặt ra để đánh giá năng lực của các nữ diễn viên muốn được vào vai Madonna.

Vậy nhưng sau tất cả những sự chuẩn bị rình rang, kế hoạch vừa bị gác lại. Theo một số nguồn tin, hãng phim muốn kịch bản có thêm nét tươi sáng thay vì một tổng thể nội dung quá u ám, nặng nề, gai góc như cách Madonna triển khai trong kịch bản.

Madonna khủng hoảng tự tin vì chia tay tình trẻ và bị chê bai diện mạo - 4

Trong những năm trở lại đây, Madonna bị cho là tìm cách níu kéo thanh xuân quá đà, bà can thiệp thẩm mỹ nhiều và liên tục bước vào những mối quan hệ tình cảm với nam giới kém hàng chục tuổi (Ảnh: Page Six).

Dù hiện tại phải đối diện với nhiều điều không vui, nhưng Madonna vẫn nỗ lực để có một năm 2023 đáng nhớ. Bà đang tích cực thực hiện tour lưu diễn "Madonna: The Celebration Tour" kéo dài từ năm 2023 sang năm 2024. Tour lưu diễn đi qua hàng chục thành phố ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

Theo nguồn tin ẩn danh, Madonna đặt rất nhiều kỳ vọng vào tour lưu diễn này: "Madonna quyết định đi tour trở lại và sẽ nỗ lực hết để làm nên một tour lưu diễn đáng nhớ. Bà ấy tin rằng bằng cách này, bà ấy sẽ quay trở lại tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Madonna đã luôn được gọi là nữ hoàng pop và bà ấy muốn mọi người nhớ rằng bà ấy là một ngôi sao đẳng cấp hoạt động bền bỉ trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế".

Madonna xuất hiện tại lễ trao giải Grammy 2023 (Video: Page Six).

Theo pagesix.com