Madonna bị khán giả chỉ trích vì biểu diễn gợi dục ở tuổi 63

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một bộ phận khán giả đang phản ứng dữ dội trước phong cách biểu diễn quá táo bạo của Madonna, họ cho rằng những gì mà nữ ca sĩ thể hiện trên sân khấu đã đi quá giới hạn, trở thành dung tục.

Trong tuần qua, Madonna tham gia biểu diễn tại một đêm nhạc ở thành phố New York (Mỹ), những gì mà nữ ca sĩ thể hiện trên sân khấu, bao gồm những nụ hôn và những động tác vũ đạo nóng bỏng bị nhiều người đánh giá là "gợi dục", điều này tiếp tục khiến Madonna vấp phải những tranh cãi, chỉ trích về cách thức nữ ca sĩ cao niên biểu đạt bản thân trong thời gian gần đây.

Một bộ phận khán giả đang phản ứng dữ dội trước phong cách biểu diễn quá táo bạo của Madonna, họ cho rằng những gì mà nữ ca sĩ thể hiện trên sân khấu đã đi quá giới hạn, trở nên dung tục và làm ảnh hưởng tới chính hình ảnh của Madonna.

Madonna bị khán giả chỉ trích vì biểu diễn gợi dục ở tuổi 63 - 1

Trong tuần qua, Madonna tham gia biểu diễn tại một đêm nhạc ở thành phố New York (Mỹ) (Ảnh: New York Post).

Trong nền công nghiệp âm nhạc, Madonna vốn được xem là "nữ hoàng pop", việc Madonna vẫn tiếp tục hoạt động bền bỉ ở tuổi ngoài 60 là một bằng chứng đáng ngưỡng mộ cho thấy năng lượng dồi dào ở nữ ca sĩ cao niên.

Dù vậy, nhiều người cho rằng trong những năm tháng trở lại đây, Madonna đang thực hiện những bước đi sai lầm nhằm khiến bản thân tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông - công chúng.

Những động thái gây tranh cãi của nữ ca sĩ bị cho là gây ảnh hưởng tiêu cực tới vị thế đẳng cấp của bà trong làng nhạc quốc tế. Ở tầm cỡ một "nữ hoàng pop", Madonna đáng lẽ không cần dùng tới chiêu trò quá đà để khiến bản thân tiếp tục được nhắc tới.

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Madonna vốn là một cá tính âm nhạc táo bạo, bà không xa lạ gì với những tranh cãi, nhưng gần đây, một bộ phận khán giả liên tục bày tỏ sự ngán ngẩm trước những động thái gây sốc của nữ ca sĩ dù bà đã ở tuổi 63.

Những đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Madonna đã lan truyền trên mạng khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khó chấp nhận, rằng đó là một tiết mục biểu diễn trên sân khấu lớn, do một nữ ca sĩ gạo cội thể hiện.

Trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã có những bình luận thể hiện sự phản ứng trước tiết mục biểu diễn "nóng bỏng mắt" của Madonna.

Madonna bị khán giả chỉ trích vì biểu diễn gợi dục ở tuổi 63 - 2

Nhiều người cho rằng trong những năm tháng trở lại đây, Madonna đang thực hiện những bước đi sai lầm (Ảnh: New York Post).

"Madonna vẫn còn quá nhớ tiếc những ngày tháng tuổi trẻ của mình. Nhưng bà quên rằng mình đã ở tuổi ngoài 60", một cư dân mạng bình luận.

"Thực sự Madonna đáng tuổi mẹ của các nghệ sĩ trẻ biểu diễn cùng bà trong tiết mục, những động tác gợi dục thực hiện trên sân khấu ở tuổi này chỉ khiến tôi thấy rằng ai đó làm ơn hãy... đưa Madonna về nhà đi", một người khác đánh giá.

"Madonna đang tự mình hạ thấp vị thế biểu tượng của bà trong làng nhạc bằng những động thái quá đà. Bà ấy vẫn muốn gây tranh cãi để được nhắc tới nhiều hơn", một ý kiến bình luận.

Madonna tuyên bố những gì mình đang làm là chống lại sự phân biệt tuổi tác

Từ lâu, Madonna đã cho rằng bà đang tự đặt mình vào cuộc chiến chống lại sự phân biệt tuổi tác trong giới giải trí. Từng bán được hơn 300 triệu đĩa hát trên khắp thế giới trong sự nghiệp trải dài 4 thập kỷ, Madonna là "nữ hoàng pop" hoạt động bền bỉ và đáng nể của showbiz quốc tế.

Madonna cho rằng mình đã và đang đẩy lùi nhiều giới hạn trong nền công nghiệp âm nhạc đương đại. Madonna đã bắt đầu bước chân vào làng nhạc từ năm 1982, đến nay, bà vẫn đang tích cực hoạt động.

Madonna bị khán giả chỉ trích vì biểu diễn gợi dục ở tuổi 63 - 3

Từ lâu, Madonna đã cho rằng bà đang tự đặt mình vào cuộc chiến chống lại sự phân biệt tuổi tác trong giới giải trí (Ảnh: New York Post).

Nói về việc nhiều người đang liên tục nhắc nhở Madonna nhớ rằng mình là người "đã có tuổi", bà từng chia sẻ hồi năm ngoái: "Người ta muốn tôi phải lặng lẽ hơn, bớt nổi loạn hơn vì đủ thứ lý do, lúc vì tôi không đủ xinh đẹp, lúc vì giọng tôi không đủ hay, hoặc tôi không đủ tài năng, hoặc tôi không đủ sự nữ tính gợi cảm, và hiện tại là vì tôi không còn đủ sự trẻ trung.

Người ta sẽ luôn tìm ra những lý do để chê bai, còn tôi thì đang bận chiến đấu với sự phân biệt tuổi tác, giờ đây tôi đang bị đối xử phân biệt vì tôi đã bước qua tuổi 60".

Xuyên suốt sự nghiệp dài lâu bền bỉ của mình, Madonna cho biết bà không có hình mẫu nào để đi theo, bởi bà cho rằng trước nay, chưa từng có nữ ca sĩ nào đi theo phong cách giống như bà trong nền công nghiệp âm nhạc.

"Không có hình mẫu nào để tôi phải học theo cả, bởi không có ai làm những gì mà tôi đã và đang làm. Điều đó đôi khi thật đáng sợ. Có những người phụ nữ rất tài giỏi, thành công nhưng tôi thấy họ không lập gia đình, không sinh con.

Còn tôi có đủ sự nghiệp và gia đình, tôi vẫn là một người mẹ của 6 người con. Tôi vẫn đang tiếp tục sáng tạo và là một nghệ sĩ hoạt động tích cực trong showbiz. Tôi nghĩ không có ai giống như tôi cả", Madonna chia sẻ.

Giới chuyên môn và công chúng mong Madonna hãy... già đi "có tự trọng"

Trong tháng 5 năm nay, "nữ hoàng pop" Madonna cũng làm nổ ra tranh cãi khi tung ra những hình ảnh kỹ thuật số có nội dung bị ví như... khiêu dâm.

Loạt clip khỏa thân gây sốc xoay quanh một nhân vật được thiết kế ở dạng 3D được bà giới thiệu rằng đó chính là hình ảnh đại diện của bà trong thế giới ảo. Những clip xoay quanh nhân vật này được đã được mã hóa riêng biệt, để có thể đem rao bán trên thị trường tác phẩm nghệ thuật số.

Madonna bị khán giả chỉ trích vì biểu diễn gợi dục ở tuổi 63 - 4

Trong tháng 5 năm nay, "nữ hoàng pop" Madonna cũng làm nổ ra tranh cãi khi tung ra những hình ảnh kỹ thuật số (Ảnh: New York Post).

Trong các clip, nhân vật đại diện của Madonna đều xuất hiện khỏa thân với những nội dung hình ảnh 18+, ghi lại quá trình nhân vật này lần lượt sinh ra một cái cây lớn, những con bướm và những con rết. Nhiều người cho rằng những hình ảnh "nghệ thuật" mà Madonna vừa tung ra có nội dung như thể... phim khiêu dâm kết hợp với phim kinh dị.

Ngay sau khi tung ra những clip chứa nội dung "hạng nặng" này, Madonna còn giới thiệu thêm rằng nhân vật 3D đại diện cho mình đã được tạo hình dựa trên sự chụp chiếu kỹ lưỡng các bộ phận cơ thể của bà ngoài đời thực. Madonna khẳng định rằng các clip có nội dung "sáng tạo nghệ thuật" mà bà vừa tung ra đã đòi hỏi bà và cộng sự phải đầu tư rất nhiều công sức suy nghĩ, đối thoại, bàn bạc...

Madonna đặt tên cho những clip có nội dung gây tranh cãi của mình là "Mother of Creation" (Mẹ Tạo hóa). Dù thể hiện sự nghiêm túc đối với loạt "tác phẩm nghệ thuật" mà mình vừa thực hiện, nữ ca sĩ gạo cội đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích.

Nhà báo chuyên thực hiện các bài phân tích sâu của tờ New York Post (Mỹ) - Johny Olekinski đã có một bài viết đưa ra những quan điểm thẳng thắn. Ngay từ tiêu đề, nhà báo này viết: "Nội dung khiêu dâm mà Madonna tung ra là động thái tệ hại mới nhất nhằm thu hút sự chú ý". "Madonna, chúng tôi rất mong bà làm ơn, hãy dừng biểu đạt cá tính của mình lại", đó là câu bắt đầu bài bình luận.

Tác giả Johny Olekinski khẳng định rằng rất nhiều người từng yêu thích Madonna bởi cá tính táo bạo của bà trong cách bà thể nghiệm nghệ thuật. Nhưng những gì bà đang làm trong hiện tại khiến nhiều người cảm thấy nực cười và thất vọng.

Trong nhiều năm trở lại đây, Madonna không còn tạo ra được những bản hit thực sự ấn tượng để khiến đông đảo công chúng nói về bà với những sản phẩm âm nhạc mới. Thay vào đó, Madonna thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng bằng những bức ảnh gây tranh cãi thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội.

Đã có những lần, ảnh của Madonna bị nền tảng mạng xã hội tự động xóa bỏ vì có nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng (liên quan tới yếu tố khỏa thân).

Trước những động thái của Madonna trong thời gian gần đây, tác giả Johny Olekinski cho rằng nữ ca sĩ 63 tuổi đang cố gắng thu hút sự quan tâm bằng những hành động gây sốc không phù hợp với vị thế và tuổi tác của mình.

Việc Madonna đăng tải những hình ảnh quá táo bạo lên tài khoản mạng xã hội vốn đã gây bàn luận từ lâu, nhưng việc nữ ca sĩ tung ra những clip có nội dung khỏa thân, gây sốc rồi gọi đó là biểu đạt nghệ thuật và rao bán trên thị trường tác phẩm số, khiến nhiều người cảm thấy Madonna càng lúc càng thiếu nghiêm túc với thứ mà bà gọi là "biểu đạt nghệ thuật".

Nhiều người đã chia sẻ ý kiến cá nhân thông qua nền tảng mạng xã hội. "Xin nhờ ai đó gửi giúp thông điệp tới Madonna rằng không phải tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy bà ấy khỏa thân cho dù là ở định dạng hình ảnh kỹ thuật số", một cư dân mạng bình luận.

"Madonna thực sự quá thèm khát sự quan tâm chú ý đến mức này sao? Ở vào độ tuổi của bà ấy, tôi nghĩ bà ấy cần phải được người thân và cộng sự can thiệp để có sự điều chỉnh lại, mong bà hãy tự tôn trọng vị thế và tên tuổi của chính mình", một người khác nhận xét.

Trước những phản ứng tiêu cực xuất hiện sau khi bà tung ra loạt clip gây sốc, Madonna giải thích: "Tôi chỉ đang làm những điều mà phụ nữ vốn đã làm từ thuở sơ khai, đó là sinh nở. Nhưng ở một bình diện tồn tại cao hơn, tôi đang sản sinh ra những sự biểu đạt nghệ thuật và tính sáng tạo".

Theo Daily Mail