Lý Liên Kiệt phủ nhận tin đồn qua đời nhưng đã chuẩn bị hậu sự

Mi Vân

(Dân trí) - Vài năm gần đây, sức khỏe của Lý Liên Kiệt giảm sút. Ngôi sao võ thuật Trung Quốc không còn đóng phim, dành thời gian nghiên cứu đạo Phật. Ông thừa nhận không còn sợ nếu phải đối mặt với cái chết.

Từ năm 2020, Lý Liên Kiệt không còn xuất hiện trước truyền thông, từ chối tham gia các hoạt động của làng giải trí. Trên trang cá nhân, ngôi sao nổi tiếng không thường xuyên cập nhật hình ảnh. Cuộc sống mai danh ẩn tích của Lý Liên Kiệt khiến nhiều khán giả tò mò pha chút tiếc nuối. 

Ngôi sao sinh năm 1963 thừa nhận, sau nhiều năm hoạt động không mệt mỏi trong làng giải trí, ông không còn mặn mà với điện ảnh mà muốn đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện. 

Lý Liên Kiệt phủ nhận tin đồn qua đời nhưng đã chuẩn bị hậu sự - 1

Lý Liên Kiệt giới thiệu cuốn sách mới của mình hồi tháng 11 (Ảnh: Sina).

Thời gian trước đó, Lý Liên Kiệt tiết lộ, ông mắc bệnh cường giáp, cùng những chấn thương xương khớp như mắt cá chân, cổ tay, đau cột sống… do thời trẻ đóng nhiều cảnh hành động nguy hiểm.

Năm 2019, Lý Liên Kiệt từng khiến người hâm mộ giật mình vì hình ảnh tiều tụy, già nua như ông già 80. Để trấn an công chúng, nam diễn viên cho biết đó là những tấm hình được chụp trong thời gian ông tu tập và đàm đạo về võ học truyền thống ở Tây Tạng. 

Giữa năm 2023, nam diễn viên nổi tiếng đăng tải hình ảnh ông và gia đình tới thánh địa Phật giáo ở Nepal. Tại đây, ngôi sao võ thuật tham gia khóa tu cùng thiền sư Tây Tạng Yongey Mingyur Rinpoche - tác giả cuốn sách Sống một đời vui. Đi cùng Lý Liên Kiệt có vợ, cựu diễn viên Lợi Trí và con gái - Jada.

Năm 2020, con gái út của tài tử - Jada - tái phát bệnh trầm cảm. Căn bệnh trầm cảm, rối loạn cảm xúc của con gái Jada là nỗi lo của vợ chồng Lý Liên Kiệt nhiều năm. Năm 2020, Jada phải nhờ đến chuyên gia tâm lý can thiệp vì cảm xúc tiêu cực quá mức trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. 

Lý Liên Kiệt phủ nhận tin đồn qua đời nhưng đã chuẩn bị hậu sự - 2

Lý Liên Kiệt dừng đóng phim từ năm 2020 (Ảnh: Sina).

Một nguồn tin cho hay, 3 năm trở lại đây, Lý Liên Kiệt sống chủ yếu ở nước ngoài để đồng hành cùng con gái Jada trong quá trình điều trị. Ông và con gái thường tham gia cùng nhau các chuyến du lịch, các khóa tu thiền. Hiện tại, Jada đã ổn định sức khỏe và sở hữu thần sắc vui tươi. 

Ngoài Jada, Lý Liên Kiệt và Lợi Trí còn có một cô con gái tên Jane. Jane xinh đẹp không kém em gái và theo học ngành kinh tế, Đại học Harvard danh tiếng. Hai con gái của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí đều thừa hưởng nhan sắc cuốn hút của người mẹ hoa hậu. 

Lý Liên Kiệt từng tâm sự, ông luôn cảm thấy có lỗi với gia đình vì thời trẻ mải mê theo đuổi công việc, ít thời gian dành cho vợ con. 2 con gái của Lý Liên Kiệt đều học hành giỏi giang, trưởng thành và xinh đẹp.

Lý Liên Kiệt khẳng định, đây chính là công sức lớn của vợ ông, người đẹp Lợi Trí. Trong những năm Lý Liên Kiệt bận rộn đóng phim, Lợi Trí chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy các con. 

Lý Liên Kiệt phủ nhận tin đồn qua đời nhưng đã chuẩn bị hậu sự - 3

Lý Liên Kiệt bên vợ và 2 con gái (Ảnh: Sina).

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Lý Liên Kiệt thừa nhận, sức khỏe của ông ngày càng kiệt quệ. Ông đã chuẩn bị sẵn cho các tình huống xấu xảy ra. Lý Liên Kiệt chỉ mong một tang lễ đơn giản, kín đáo. Ông đã giao phó cho vợ việc chuẩn bị hậu sự cho mình. "Tôi muốn tro cốt được rải trên biển hay núi", ông nói. 

Tháng 11 này, nam nghệ sĩ giới thiệu cuốn sách mới Beyond Life and Death (Hơn cả sự sống và cái chết) tại Đài Loan (Trung Quốc). Nam nghệ sĩ nhiều lần nhấn mạnh, dù sức khỏe của ông không tốt nhưng Lý Liên Kiệt chưa qua đời như một số tin đồn. 

Trong cuốn sách Beyond Life and Death, Lý Liên Kiệt chia sẻ về quãng thời gian ông cùng gia đình chống chọi lại căn bệnh trầm cảm của con gái Jada. Nam diễn viên thừa nhận bất lực khi chứng kiến con gái gặp vấn đề tâm lý mà không biết làm gì hơn.

"Con gái út của tôi năm 7 tuổi đã có dấu hiệu trầm cảm. Con bé chỉ biết khóc và không thể nói ra cảm xúc của mình. Thế giới của Jada giống như giấu kín trong căn phòng có nhiều lớp cửa nặng, khóa sâu. Chúng tôi không thể theo vào, cũng không thể hỏi han, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng", ông nói. 

Lý Liên Kiệt chia sẻ, năm 2019, ông từng có ý định đi tu nhưng khi chứng kiến sự khó khăn của con gái, ông quyết định phải ở lại với gia đình. Ông và những người thân trong gia đình tìm cách gần gũi với Jada, cùng con làm việc để giúp cô gái thoát khỏi những giây phút chán nản, bất lực. 

Lý Liên Kiệt cũng hướng dẫn con theo Phật pháp để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Nhờ đó, tình hình sức khỏe của Jada đã được cải thiện. Sự hồi sinh của Jada cũng khiến gia đình Lý Liên Kiệt gần nhau và trân trọng những gì đang có.

Trong cuốn sách mới phát hành, Lý Liên Kiệt cũng dành nhiều góc để nói về người bạn đời Lợi Trí và công khai những hình ảnh chưa từng công bố của hai người.

Lý Liên Kiệt phủ nhận tin đồn qua đời nhưng đã chuẩn bị hậu sự - 4

Lý Liên Kiệt và con gái út Jada đã cùng nhau vượt qua căn bệnh trầm cảm (Ảnh: Weibo).

Lý Liên Kiệt được ngợi ca là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc nhờ những màn đấu võ lạ và đẹp mắt, thái độ lăn xả hết mình vì công việc. Tên tuổi của ông gắn liền với những bộ phim như Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng…

Năm 2011, Lý Liên Kiệt là người duy nhất hoạt động trong làng giải trí lọt vào nhóm siêu giàu trên thế giới. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi xế chiều, ông lui về sống ẩn dật, giữ kín đời tư với truyền thông.

Bộ phim gần nhất mà ông tham gia là Hoa Mộc Lan (năm 2020) nhưng sau thời gian quảng bá cho bộ phim, Lý Liên Kiệt không lộ diện trước công chúng.

Lý Liên Kiệt phủ nhận tin đồn qua đời nhưng đã chuẩn bị hậu sự - 5

Lý Liên Kiệt phủ nhận việc qua đời nhưng không còn sợ khi phải đối mặt với cái chết (Ảnh: Sina).

Theo Sohu, ngôi sao võ thuật sở hữu khối tài sản khoảng 1 tỷ NDT (khoảng 3.400 tỷ đồng). Ngôi sao võ thuật có nhiều bất động sản tại Singapore, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc).

Khi ngôi sao võ thuật gặp vấn đề sức khỏe, lui về ở ẩn, "bà xã" Lợi Trí là nguồn động viên tinh thần lớn của chồng. Sự hi sinh của vợ khiến Lý Liên Kiệt luôn cảm động và trân trọng. Nam diễn viên quyết định chuyển giao toàn bộ tài sản cho vợ quản lý để bản thân có thể tập trung tu hành, nghiên cứu đạo Phật.

Nói về cuộc sống hiện tại, tài tử họ Lý thừa nhận, ông thường ngồi thiền ít nhất 8 giờ mỗi ngày. Phương pháp này giúp ngôi sao nổi tiếng có những phút giây thư thái, thanh tịnh và cải thiện sức khỏe. Với ông, thời điểm hiện tại, sự giàu có không còn là niềm vui hay đích đến. 

Theo Sina/HK01