Cuộc sống "mai danh ẩn tích" hơn một năm của vua võ thuật Lý Liên Kiệt

Mi Vân

(Dân trí) - Hình ảnh mới nhất của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt vừa được chia sẻ trên chính trang cá nhân của ông. Một năm qua, ông dường như mất tích khỏi mạng xã hội, phương tiện truyền thông.

Sau hơn một năm ở ẩn, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt mới cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân Instagram vào ngày 28/7. Bài đăng gần nhất của ông trên mạng xã hội là hơn một năm trước. Đây là một số hình ảnh của ông trong chuyến du lịch cùng con gái út tại Cộng hòa Séc. 

Ngôi sao võ thuật cho biết, ông và con gái đã có một chuyến đi đầy trải nghiệm và thú vị. Ông cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ luôn động viên, quan tâm và thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông những năm qua. 

Cuộc sống mai danh ẩn tích hơn một năm của vua võ thuật Lý Liên Kiệt - 1

Lý Liên Kiệt vừa có cập nhật mới nhất trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Trong những bức ảnh mới đăng tải, Lý Liên Kiệt trông khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khác hẳn hình ảnh tiều tụy, già nua của ông vài năm trước. Lý Liên Kiệt mắc bệnh và sức khỏe của ông được cho là giảm sút trong thời gian gần đây. 

Lý Liên Kiệt được ngợi ca là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ nhờ những màn đấu võ lạ và đẹp mắt đúng chất thiếu lâm, thái độ lăn xả hết mình vì công việc. Tên tuổi của ông gắn liền với những bộ phim như Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng…

Lý Liên Kiệt cũng là cái tên châu Á nổi danh trên thế giới với cát sê đóng phim lên tới 15 triệu USD. Năm 2011, Lý Liên Kiệt là người duy nhất hoạt động trong làng giải trí lọt vào nhóm siêu giàu trên thế giới.

Cuộc sống mai danh ẩn tích hơn một năm của vua võ thuật Lý Liên Kiệt - 2

Ông chia sẻ hình ảnh cùng con gái út Jada trong chuyến du lịch tại Cộng hòa Séc (Ảnh: Instagram).

Cuộc sống mai danh ẩn tích hơn một năm của vua võ thuật Lý Liên Kiệt - 3

Ngôi sao võ thuật trông khỏe mạnh, nhanh nhẹn trong loạt ảnh mới (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, khi bước sang tuổi xế chiều, ông lui về sống ẩn dật, giữ kín đời tư với truyền thông. Ông chính thức giảm hoạt động trong làng giải trí từ năm 2005 vì lý do sức khỏe, dành thời gian cho gia đình, chăm sóc cá nhân và đi du lịch đó đây. 

Bộ phim gần nhất mà ông tham gia là Hoa Mộc Lan (năm 2020) nhưng sau thời gian quảng bá cho bộ phim, Lý Liên Kiệt chọn cuộc sống "ẩn dật". Hơn một năm qua, ông không xuất hiện trước truyền thông, mạng xã hội cá nhân cũng không cập nhật, không tương tác với người hâm mộ. Vào ngày sinh nhật của Lý Liên Kiệt, trong khi bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng, ông cũng không đáp lại.

Cuộc sống mai danh ẩn tích hơn một năm của vua võ thuật Lý Liên Kiệt - 4

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật nổi tiếng gốc Hoa (Ảnh: Sina).

Tháng 8/2021, khi nữ diễn viên Triệu Vy vướng nghi án bị phong sát ngầm và làng giải trí Hoa ngữ chứng kiến một loạt thay đổi trong quy chế quản lý, vận hành, có thông tin cho rằng, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt cũng bị ảnh hưởng. 

Nguyên nhân là do giới chức Trung Quốc giới hạn hoạt động của những nghệ sĩ mang quốc tịch nước ngoài và Lý Liên Kiệt là một trong số đó. Trước tin đồn gây xôn xao, "vua Kungfu" không lên tiếng phản hồi.

Sự biến mất một cách kỳ lạ của Lý Liên Kiệt trong hơn một năm qua đã làm dấy lên nhiều tin đồn xoay quanh tình trạng sức khỏe hiện tại của ông. Vài năm trước, Lý Liên Kiệt thừa nhận gặp những vấn đề sức khỏe, khiến ông không thể tiếp tục đóng phim hành động. 

Cuộc sống mai danh ẩn tích hơn một năm của vua võ thuật Lý Liên Kiệt - 5

Vài năm trước, Lý Liên Kiệt (phải) khiến fan xôn xao khi lộ hình ảnh già nua vì bệnh tật (Ảnh: Sina).

Năm 2005, Lý Liên Kiệt ngã từ độ cao 4m xuống, bắt đầu gặp chứng sợ độ cao và không còn hoạt động mạnh mẽ, chăm chỉ trong làng giải trí như những năm trước. Ông khiến fan lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình già nua, ốm yếu, rụng tóc, hay phải ngồi xe lăn. Ngôi sao chuyên những cảnh hành động mạo hiểm thừa nhận mắc bệnh cường giáp, khiến sức khỏe giảm sút và thậm chí không ít lần ông bị đồn đã qua đời. 

Năm 2018, sức khỏe của ông có dấu hiệu tốt lên và ông xuất hiện vui vẻ bên vợ, các con gái trong một số sự kiện. Lý Liên Kiệt đang chung sống với vợ hai, người đẹp Lợi Trí và hai cô con gái.

Nhiều nguồn tin cho rằng vì mắc bệnh cường tuyến giáp nên hiện tại, Lý Liên Kiệt dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và thiền định. Những năm qua, ông dành thời gian tu tập, vào hang động sống và ngồi thiền, đàm đạo về võ học truyền thống ở Tây Tạng. 

Cuộc sống mai danh ẩn tích hơn một năm của vua võ thuật Lý Liên Kiệt - 6

Từ năm 2005, ông không còn đóng phim, không còn mặn mà với các hoạt động của làng giải trí, mà dành thời gian đi tu, nghiên cứu Phật pháp (Ảnh: HK01).

Ông thích dành thời gian lên chùa trò chuyện với các nhà sư. Trước đây, tài tử họ Lý thừa nhận ông thường ngồi thiền ít nhất 8 giờ mỗi ngày. Phương pháp này giúp ngôi sao U60 có những phút giây thư thái, thanh tịnh và cải thiện sức khỏe.

Ngôi sao nổi tiếng nói: "Mỗi lần đi chùa, tôi đều cảm thấy tĩnh tâm và bình yên. Trước đây, tôi thường thích những buổi tiệc bên bạn bè. Bây giờ có tuổi tôi không còn đam mê sự xô bồ".

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, những năm qua, gia đình Lý Liên Kiệt sống chủ yếu tại Mỹ, nơi hai con gái ông đang theo học. Jane Li - con gái lớn của ông học rất giỏi và là sinh viên của trường Đại học Harvard (Mỹ). Con gái thứ hai của ông - Jada Li tốt nghiệp trung học hồi tháng 6/2021.

Cuộc sống mai danh ẩn tích hơn một năm của vua võ thuật Lý Liên Kiệt - 7

Lý Liên Kiệt bên vợ và hai con gái (Ảnh: Instagram).

Do tình hình sức khỏe giảm sút, Lý Liên Kiệt cũng giao cho vợ - người đẹp Lợi Trí quản lý toàn bộ khối tài sản 2 tỷ NDT (gần 7.000 tỷ đồng). Giải thích lý do chuyển giao toàn bộ tài sản cho vợ, Lý Liên Kiệt nói: "Vợ tôi từ bỏ thế giới giải trí đầy màu sắc để cống hiến toàn bộ thời gian cho gia đình, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian, thậm chí không có bạn bè".

Ông xem đây như sự bù đắp cho người bạn đời. Trước Lợi Trí, Lý Liên Kiệt từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con gái nhưng nam diễn viên chưa bao giờ công khai ảnh bên con hay vợ cũ.

Nam diễn viên nổi tiếng từng có một tuổi thơ khó khăn, sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng, giàu có. Khi về già, sau nhiều năm hoạt động không mệt mỏi trong làng giải trí, ông phải chống chọi với bệnh tật.

Nhìn lại chính hành trình mình đi qua, ngôi sao 59 tuổi nghiệm ra rằng: "Tôi đã giành hơn 14 năm cuộc đời mình để nghĩ về hình ảnh, cái tên Lý Liên Kiệt, để chứng minh mình đặc biệt, khẳng định bản thân là một ngôi sao. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng, đời người rất ngắn ngủi, chẳng ai biết bao giờ chết đi nên hãy sống trọn vẹn, trân trọng mỗi ngày được sống".

Ngoài việc dành thời gian nghiên cứu Phật pháp, đi du lịch, gần gũi với vợ con, hiện ông còn cống hiến hết mình cho các hoạt động từ thiện với mong muốn giúp đỡ những người xung quanh, những người có hoàn cảnh sống thấp hơn mình.

Theo Sina/HK01