Lý Hùng tái ngộ người đẹp "Lá ngọc cành vàng" Thu Hà sau 30 năm

Hương Hồ

(Dân trí) - Mới đây, nam tài tử Lý Hùng tái ngộ Thu Hà - người đẹp "Lá ngọc cành vàng" sau 30 năm. Cả hai cùng ôn lại một thời hoàng kim khi đóng cặp đầu thập niên 1990.

Xuất hiện trong chương trình Gala "Thanh xuân tươi đẹp", Lý Hùng vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ bảnh bao, phong độ. Anh thể hiện ca khúc "Về đây em" (sáng tác: Trịnh Nam Sơn) đầy sâu lắng. Nam nghệ sĩ vô cùng bất ngờ khi sau đó, chương trình dành tặng anh một món quà đặc biệt: sự hiện diện của nghệ sĩ Thu Hà - bạn diễn từng đóng cặp với anh trong nhiều tác phẩm công chiếu đầu thập niên 1990.

Lý Hùng tái ngộ người đẹp Lá ngọc cành vàng Thu Hà sau 30 năm - 1

Thu Hà và Lý Hùng tái ngộ trong chương trình Gala "Thanh xuân tươi đẹp" (Ảnh: Nhà sản xuất chương trình).

Nắm chặt tay Thu Hà, Lý Hùng bộc bạch: "Cũng 15 năm rồi, anh em chúng tôi mới có dịp tái ngộ trong một chương trình dành cho nghệ sĩ".

Đáp lời, Thu Hà tâm sự: "Hôm nay, tôi được sống thời thanh xuân lần thứ 2, trên sân khấu này. Tôi và anh Lý Hùng rất nhiều lần gặp gỡ, nhưng chỉ thoáng qua. Hai anh em cũng chưa từng đứng chung sân khấu kể từ khi tôi nghỉ đóng phim".

Đôi "tình nhân màn ảnh" hàn huyên kỷ niệm một thời. Lý Hùng nhớ đầu thập niên 1990, một đạo diễn mời anh đóng cùng Thu Hà để tạo sự mới lạ so với các giai nhân miền Nam. Lần đầu gặp Thu Hà - lúc đó đã nổi tiếng với phim đầu tay Đêm hội Long Trì, anh sửng sốt vì nét đẹp của chị, đặc biệt là đôi mắt trong veo, to tròn ngây thơ. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Một cặp mắt quá đẹp. Gương mặt rất xinh. Đứng trước Thu Hà, tôi bối rối. Hai anh em chỉ kịp động viên nhau cố gắng diễn cho tròn vai".

Đôi nghệ sĩ đóng chung phim Sau những giấc mơ hồng (1992) và lập tức tạo nên cơn sốt. Phim có doanh thu lớn ở thập niên 1990 với số tiền bán vé lên tới hàng trăm triệu đồng (thời giá năm 1992). 

Cặp đôi màn ảnh tiếp tục đồng hành trong nhiều tác phẩm như, Tình ngỡ đã phôi pha, Trong vòng tay chờ đợi... Loạt phim thị trường đưa tên tuổi cả hai lên đỉnh cao, trở thành những diễn viên được săn đón bậc nhất của làng phim miền Nam lúc bấy giờ. Lý Hùng hào hứng nhớ lại những ký ức với đồng nghiệp. "Gặp lại, tôi ngưỡng mộ khi nhan sắc Hà vẫn như xưa, thậm chí thần thái còn tốt hơn. Tôi càng mừng khi biết cô ấy có hạnh phúc ấm êm, sự nghiệp viên mãn", Lý Hùng chia sẻ.

Lý Hùng tái ngộ người đẹp Lá ngọc cành vàng Thu Hà sau 30 năm - 2
Lý Hùng tái ngộ người đẹp Lá ngọc cành vàng Thu Hà sau 30 năm - 3

Diễn viên Thu Hà hào hứng chia sẻ những kỷ niệm (Ảnh: Nhà sản xuất chương trình).

Đối với Thu Hà, Lý Hùng mãi là một người anh, người đồng nghiệp đã dìu dắt chị trong những ngày đầu "chân ướt chân ráo" vào miền Nam. Thời điểm đó, sau khi đã thành danh ở thị trường miền Bắc, chị quyết định khai phá thị trường TPHCM. Những ngày đầu bỡ ngỡ, Lý Hùng là người đồng nghiệp chu đáo, tận tâm khi tình nguyện lái xe chở chị về khách sạn, mua cơm cho chị.

Thu Hà chia sẻ: "Đặt chân đến TPHCM, tôi không quen biết ai, vừa bỡ ngỡ, vừa bơ vơ. Anh Lý Hùng là người bạn diễn đầu tiên. Lý Hùng thời ấy có sức hút lạ lùng, đặc biệt với các khán giả nữ. Ngày đó, nhiều chị em vào rạp xem phim đến năm, bảy lần chỉ vì anh. Mỗi lần từ Bắc vào Nam trở lại, khán giả lại gửi tôi những thỏi son để tặng anh làm kỷ niệm".

Chị cũng chia sẻ về những ngày tháng chông chênh của thuở hàn vi. Khi nữ diễn viên bị bủa vây bởi cái nghèo, chị làm đủ mọi thứ để mưu sinh.

"Đã có giai đoạn, tôi cô đơn khủng khiếp. Gặp lại anh Hùng, những ký ức đó như sống lại trong tôi. Vừa tự làm phục trang, quản lý, tự mình chèo chống mọi thứ. Khi ấy, tôi rất nghèo. Anh Hùng là người đưa tôi về khách sạn và mua cơm cho tôi mỗi tối. Tôi rất cảm kích. Giờ đây tôi ngẫm lại, thời thanh xuân tươi đẹp không nhất thiết là con đường bằng phẳng, mà đẹp là nhờ sự nỗ lực của mình".

Thu Hà SN 1969, quê gốc Tuyên Quang. Chị lập nghiệp tại Hà Nội năm 17 tuổi trong vai trò một diễn viên kịch. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng chiếm trọn cảm tình từ công chúng với vẻ đẹp dịu dàng, đài các. Năm 20 tuổi, chị lần đầu đóng vai chính trong phim lịch sử "Đêm hội Long Trì", sau đó là "Lá ngọc cành vàng", "Canh bạc"... Khi dòng phim thị trường nở rộ, chị được mời vào Sài Gòn đóng cùng dàn diễn viên Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... Năm 2019, chị được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Lý Hùng SN 1969, năm 12 tuổi có vai chính đầu tiên với phim "Đàn chim và cơn bão" (đạo diễn Cao Thụy). Năm 1988, anh đóng Phạm Công trong bộ phim "Phạm Công - Cúc Hoa" và vụt sáng trở thành một ngôi sao. Cuối những năm 1990, khi phim thị trường không còn được thị trường ưa chuộng, Lý Hùng vắng bóng trên màn ảnh. Chỉ đến năm 2005, anh mới quay trở lại với vai diễn trung úy Nguyễn Trực trong phim "Dollars trắng". Bên cạnh diễn xuất, anh từng ra mắt một số album nhạc và được công chúng nhiệt tình đón nhận.