1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Lùm xùm triển lãm tranh giả: Họa sĩ Thành Chương bị cấm sờ vào tranh

(Dân trí) - Sau khi khẳng định mình là tác giả của bức tranh bị giả mạo tên, họa sĩ Thành Chương đã có mặt trong buổi họp kín sáng nay tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, tuy nhiên tới 10h30 sáng khi ông Vũ Thành Chung xuất hiện, ông đã cấm họa sĩ Thành Chương đụng vào bức tranh mà họa sĩ Chương cho là tranh của mình bị mạo tên.

Sáng nay 19/7, tại viện bảo tàng TPHCM đã diễn ra buổi họp kín về việc thẩm định và ra quyết định về những bức tranh mà dư luận xôn xao là tranh giả trong triển lãm “Những bức tranh trở về từ Châu Âu” tại Viện bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Đến tham dự cuộc họp sáng nay, đại diện của phía viện bảo tàng ông Hứa Thanh Bình, ông Trịnh Xuân Yên, phó chủ tịch Viện bảo tàng TPHCM; ông Lương Xuân Đoàn, phó chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam; bà Phan Gia Hương, điêu khắc gia, phó chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam tại TPHCM; Ông Huỳnh Văn Mười, chủ tịch hội Mỹ thuật TPHCM, họa sĩ Quách Phong... và đại diện Sở VHTT cũng có mặt.

Lùm xùm triển lãm tranh giả: Họa sĩ Thành Chương bị cấm sờ vào tranh - 1
Các thành viên tham gia cuộc họp sáng nay
Các thành viên tham gia cuộc họp sáng nay
Ngoài ra, họa sĩ Thành Chương cũng có mặt trong sáng nay vì ông rất quan tâm đến “số phận” bức tranh của ông được đổi thành tên họa sĩ Tạ Tỵ có mặt trong triển lãm.
Ngoài ra, họa sĩ Thành Chương cũng có mặt trong sáng nay vì ông rất quan tâm đến “số phận” bức tranh của ông được đổi thành tên họa sĩ Tạ Tỵ có mặt trong triển lãm.
Trước khi bước vào cuộc họp, các họa sĩ và những nhà chuyên môn đã tham khảo một lần nữa những bức tranh đang có mặt tại triển lãm.
Trước khi bước vào cuộc họp, các họa sĩ và những nhà chuyên môn đã tham khảo một lần nữa những bức tranh đang có mặt tại triển lãm.
Ông Huỳnh Văn Mười, chủ tịch hội Mỹ thuật TPHCM
Ông Huỳnh Văn Mười, chủ tịch hội Mỹ thuật TPHCM
Các thành viên cuộc họp đã có mặt trong buổi triển lãm để xem lại những bức tranh đang được trưng bày tại triển lãm
Các thành viên cuộc họp đã có mặt trong buổi triển lãm để xem lại những bức tranh đang được trưng bày tại triển lãm
Lùm xùm triển lãm tranh giả: Họa sĩ Thành Chương bị cấm sờ vào tranh - 7

Ông Lương Xuân Đoàn, phó chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi xem những bức tranh này, ông khẳng định, những bức tranh tại đây là giả. Bởi qua bút pháp và cách vẽ và cảm quan thì đã có thể khẳng định. Tuy nhiên để đúng theo luật thì sẽ cần phải thẩm định bằng khoa học.

Lùm xùm triển lãm tranh giả: Họa sĩ Thành Chương bị cấm sờ vào tranh - 8
Họa sĩ Quách Phong cũng khẳng định những nét vẻ nguệch ngoạc như thế này chứng tỏ người chép tranh rất kém.
Họa sĩ Quách Phong cũng khẳng định những nét vẻ nguệch ngoạc như thế này chứng tỏ người chép tranh rất kém.
Lùm xùm triển lãm tranh giả: Họa sĩ Thành Chương bị cấm sờ vào tranh - 10
Bà Phan Gia Hương, điêu khắc gia, phó chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam tại TPHCM nhìn nhận bức tranh này là của họa sĩ Thành Chương không thể phủ nhận.
Bà Phan Gia Hương, điêu khắc gia, phó chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam tại TPHCM nhìn nhận bức tranh này là của họa sĩ Thành Chương không thể phủ nhận.

Thế nhưng, nhân vật quan trọng liên quan là nhà sưu tập Vũ Xuân Chung không có mặt trong buổi họp sáng nay.


PV New york times có đến viện bảo tàng để theo dõi sự việc

PV New york times có đến viện bảo tàng để theo dõi sự việc

Buổi họp không có sự tham dự của báo giới. Ông Trịnh Xuân Yên, phó giám đốc viện bảo tàng cho biết, nội dung cuộc họp sẽ được thông báo sau khi có kết luận cuối cùng.

10h30 phút ông Vũ Xuân Chung bất ngờ có mặt. Thời điểm này, họa sĩ Thành Chương bất ngờ công bố về hình ảnh bản gốc tác phẩm của mình bị mạo danh tại triển lãm.

Lùm xùm triển lãm tranh giả: Họa sĩ Thành Chương bị cấm sờ vào tranh - 13


Ông Vũ Xuân Chung (áo tím) đã đe doạ và định tấn công hoạ sĩ Thành Chương (áo đỏ) nhưng người đi cùng đã cản lại.

Ông Vũ Xuân Chung (áo tím) đã đe doạ và định tấn công hoạ sĩ Thành Chương (áo đỏ) nhưng người đi cùng đã cản lại.


Ông Xuân Chung cho rằng tranh ông đã mua tại Paris với giá cao nên ông Chương không được phép đụng vào tranh này.

Ông Xuân Chung cho rằng tranh ông đã mua tại Paris với giá cao nên ông Chương không được phép đụng vào tranh này.

Gần 11h trưa, cuộc họp buổi sáng tạm thời nghỉ giải lao và chờ Cục trưởng cục mỹ thuật Vi Kiến Thành vào buổi họp, khoảng nửa tiếng sau, ông Vi Kiến Thành có mặt tham dự cuộc họp.


Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa) xuất hiện tại buổi họp tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM sáng nay 19/7.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa) xuất hiện tại buổi họp tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM sáng nay 19/7.

12h30 buổi họp kết thúc, thông tin cho hay hiện đã có kết luận nhưng không ai phát biểu gì sau cuộc họp.

Theo dự kiến, đầu giờ chiều phía Bảo tàng mỹ thuật TPHCM sẽ gửi có thông tin chính thức về vụ việc. Dân trí sẽ cập nhật sớm nhất tới bạn đọc.

Bài & ảnh: Băng Châu

Lùm xùm triển lãm tranh giả: Họa sĩ Thành Chương bị cấm sờ vào tranh - 17