1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Lễ cưới giản dị ở Triều Tiên

(Dân trí)- Người Triều Tiên khi hỏi nhau đã có bạn trai hay bạn gái chưa, họ sẽ hỏi “Anh có một chiếc váy chưa?” hoặc “Cô có một chiếc quần chưa?”. Đối với mỗi cô gái trẻ, tiêu chuẩn của một chiếc “quần” lý tưởng là một người đàn ông khỏe mạnh và là quân nhân.

Không váy cô dâu xúng xính, không tiệc tùng linh đình, lễ cưới của họ chỉ giản dị là một ngày đôi bạn trẻ ra ngoài chụp hình lưu niệm cùng người thân, bạn bè. Trong ngày đó, cô dâu mặc hanbok và chú rể vẫn khoác lên mình bộ quân phục.
 
Một khách du lịch người Trung Quốc trong chuyến đi tới Triều Tiên đã có dịp được chứng kiến tận mắt và ghi lại hình ảnh một lễ cưới giản dị của cặp vợ chồng trẻ người Triều Tiên.

Những hình ảnh về đất nước, con người Triều Tiên vốn tương đối ít ỏi nên những bức hình này sau khi đăng tải trên tờ tin tức Sina đã thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc.

Lễ cưới giản dị ở Triều Tiên

Lễ cưới tại Triều Tiên khá giản dị và mang tính truyền thống. Cô dâu thường mặc hanbok trong ngày cưới, rất ít cô dâu mặc váy cưới theo kiểu phương Tây trong ngày nay.

Lễ cưới giản dị ở Triều Tiên

Có thể nhận thấy ngay rằng đây là đám cưới của một quân nhân. Trong ngày trọng đại này, chú rể “vui duyên mới, không quên nhiệm vụ”, anh vẫn khoác lên mình bộ quân phục nhà binh. Bên cạnh cặp vợ chồng là một người đồng chí của chú rể thường trực trên tay máy quay phim để ghi lại hình ảnh ngày trọng đại.

Đây là lúc cặp vợ chồng tranh thủ ghi hình kỷ niệm cùng người thân và bạn hữu.

Đây là lúc cặp vợ chồng tranh thủ ghi hình kỷ niệm cùng người thân và bạn hữu.

Dường như gia đình chú rể cũng vốn có truyền thống làm quân nhân.

Dường như gia đình chú rể cũng vốn có truyền thống làm quân nhân.

Tranh thủ ghi hình.

Tranh thủ ghi hình.

Lưu lại kỷ niệm.

Lưu lại kỷ niệm.

Sự chăm sóc đầu tiên của người vợ dành cho chồng.

Sự chăm sóc đầu tiên của người vợ dành cho chồng.

Lễ cưới giản dị ở Triều Tiên
Đây là một cảnh rất tự nhiên, không hề tạo dáng để ghi hình. Họ đứng bên cạnh gốc cây trò chuyện vui vẻ. Hình ảnh đôi bạn trẻ người Triều Tiên hiện lên thật trong sáng.
 
Sự chăm sóc đầu tiên của người vợ dành cho chồng.

Nơi cô dâu chú rể tới chụp hình chính là nơi làm việc của cô dâu. Cô dâu vốn là một nhân viên trong cửa hàng bách hóa thực phẩm. Cặp đôi tranh thủ chụp hình lưu niệm với những người đồng nghiệp của cô dâu.

Sự chăm sóc đầu tiên của người vợ dành cho chồng.

Người Triều Tiên khi hỏi nhau đã có bạn trai hay bạn gái chưa, họ sẽ hỏi “Anh có một chiếc váy chưa?” hoặc “Cô có một chiếc quần chưa?”. Đối với mỗi cô gái trẻ, tiêu chuẩn của một chiếc “quần” lý tưởng chính là một người đàn ông như chú rể này: cao to, khỏe mạnh, trẻ trung, là quân nhân và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu đã là Đảng viên. Các cô gái Triều Tiên thường kiếm tìm kiểu “quần” chính, đó là công nhân, quân nhân, hoặc trí thức.

Sau khi chụp hình xong xuôi, cô dâu chú rể lên xe trở về tổ ấm mới của họ.

Sau khi chụp hình xong xuôi, cô dâu chú rể lên xe trở về tổ ấm mới của họ.

Bạn bè tạm biệt đôi vợ chồng trẻ, chúc các bạn trăm năm hạnh phúc!

Bạn bè tạm biệt đôi vợ chồng trẻ, chúc các bạn trăm năm hạnh phúc!

 
 
Pi Uy
Theo Sina