“Lâu đài cát” đạt giải xuất sắc tại liên hoan sân khấu Trung Quốc- ASEAN

(Dân trí) - Nhà hát Kịch Việt Nam gồm 20 người do nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam dẫn đầu vừa đưa vở “Lâu đài cát” và “Ngũ biến” sang tham dự Liên hoan và Diễn đàn sân khấu Trung Quốc- ASEAN 2016 lần thứ 4 được tổ chức tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 17 - 23/9/2016.

Tham dự Liên hoan lần này có 29 chương trình vở diễn của 25 đoàn nghệ thuật đến từ các nước Asean và Trung Quốc. Nhà hát Kịch VIệt Nam tham dự 2 tiết mục: vở kịch nói “Lâu đài cát” (vở diễn đoạt Huy chương Vàng cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015) và tiết mục “Ngũ biến” (5 giá hầu đồng) do NSND Lệ Ngọc trình diễn.

Vở Lâu đài cát. Ảnh: H.M
Vở "Lâu đài cát". Ảnh: H.M

Với tiết mục “Ngũ biến” do NSND Lệ Ngọc trình diễn đã làm mê hoặc khán giả Trung Quốc và các nước Asean bởi tiết tấu cuốn hút của âm nhạc kết hợp với sự khéo léo của người nghệ sỹ hoá thân vào 5 giá hầu đồng trong các bộ trang phục dân gian đa sắc mầu của văn hoá tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống của Việt Nam.

Cả 2 tiết mục đều nhận được giải Vở diễn xuất sắc cùng giải cá nhân Nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc dành cho NSND Lệ Ngọc, NSƯT Danh Nhân, Nghệ sỹ Thu Hương và giải Tác giả xuất sắc (vở “Lâu đài cát”) cho Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong Ngũ biến. Ảnh: H.M
Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong "Ngũ biến". Ảnh: H.M

Ngoài ra BTC còn trao giải “Bài tham luận xuất sắc” cho Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Nguyễn Thế Vinh với bài tham luận "Sân khấu - công cụ kích thích sự sáng tạo và tác động của nó đối với đời sống xã hội".

Đây là lần thứ ba Nhà hát Kịch Việt Nam tham dự Liên hoan và Diễn đàn sân khấu Trung Quốc - ASEAN và cả ba lần đều thành công rực rỡ.

Hà Tùng Long