Lập biên bản xử phạt vụ ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc không được cấp phép

Đặng Dương

(Dân trí) - Đơn vị tổ chức đêm nhạc thừa nhận sai sót trong việc để ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc nằm ngoài danh mục được cấp phép, nên cơ quan chức năng đã lập biên bản để có căn cứ xử phạt hành vi này.

Ngày 30/6, một lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch ( VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng cho biết qua làm việc với đại diện của Công ty TNHH Mây Lang Thang (đơn vị tổ chức đêm nhạc), đơn vị đã thừa nhận có sai sót trong quá trình tổ chức đêm nhạc "Dấu chân địa đàng".

Lập biên bản xử phạt vụ ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc không được cấp phép - 1

Danh sách các ca khúc được cấp phép để danh ca Khánh Ly biểu diễn tại đêm nhạc (Ảnh chụp màn hình).

Theo vị lãnh đạo này, trong nội dung chương trình đã được Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cấp phép, có tổng số 24 bài hát nhưng không có ca khúc Gia tài của mẹ. Tuy nhiên, danh ca Khánh Ly vẫn biểu diễn công khai ca khúc này trước rất nhiều khách tại đêm nhạc diễn ra ngày 25/6, ở TP Đà Lạt.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lập biên bản để có căn cứ xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, do giám đốc Công ty TNHH Mây Lang Thang không có mặt tại địa phương mà chỉ cử người đại diện đến làm việc nên đơn vị này chưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sau đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" được tổ chức tại phường 7, TP Đà Lạt ngày 25/6, một số tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh danh ca Khánh Ly biểu diễn ca khúc Gia tài của mẹ.

Ngay lập tức, sự việc này đã gây xôn xao dự luận khi ca khúc này chưa được cấp phép biểu diễn tại TP Đà Lạt.