Lan Phương bất ngờ cảm ơn Hồng Đăng, khán giả tiếp tục tranh cãi kết phim

Nhật Phương

(Dân trí) - Không thể gắn thẻ tên của nam diễn viên Hồng Đăng vì hiện anh đang khóa Facebook cá nhân, Lan Phương bày tỏ: "Cảm ơn anh Hồng Đăng về những cảnh quay thật nhiều cảm xúc với em".

Trong trailer giới thiệu tập 46, phần 2 phim "Thương ngày nắng về" sẽ lên sóng vào tối mai (18/7), bà Hiền (NSND Lan Hương) bất ngờ gọi điện thoại xin lỗi  Khánh (Lan Phương). 

Bà Hiền bày tỏ sự hối hận vì những việc từng gây ra trong quá khứ khiến gia đình Khánh - Đức ly hôn. 

Lan Phương bất ngờ cảm ơn Hồng Đăng, khán giả tiếp tục tranh cãi kết phim - 1

Bà Hiền gọi điện thoại xin lỗi Vân Khánh vì những nỗi đau từng gây ra cho cô (Ảnh: Ê-kíp làm phim).

Bà Hiền vừa khóc vừa nói: "Mẹ xin lỗi con không phải để xin con tha thứ mà quay lại với thằng Đức dù trong lòng mẹ lúc nào cũng chỉ mong mỏi như vậy. Mẹ xin lỗi vì mẹ thấy mẹ cần phải làm thế cho nhẹ nhõm con ạ".

Ở đầu dây bên kia, Khánh im lặng nghe và rơi nước mắt.  

Ngay sau khi cảnh quay này được hé lộ, trên mạng xã hội, khán giả đã nổ ra những bình luận trái chiều:

Lan Phương bất ngờ cảm ơn Hồng Đăng, khán giả tiếp tục tranh cãi kết phim - 2

Khánh cũng khóc khi nghe mẹ chồng cũ xin lỗi (Ảnh: Ê-kíp làm phim).

"Lời xin lỗi muộn màng của mẹ chồng. Đằng sau từ "giá như" bao giờ cũng là sự nuối tiếc. Bởi vậy mới nói, trong cuộc sống, con người đừng nên quá đáng với nhau. Nếu không thương yêu nhau được thì thôi, đừng nên ghét nhau, hại nhau làm gì.

Những người mẹ chồng hãy luôn nhớ rằng: Nếu con của họ sinh ra là vàng thì con dâu họ (tức là con đẻ của người khác) cũng là kim cương trong mắt của bố mẹ họ. Đừng để bát nước tràn ly thì không thể nào cứu vãn được. Bộ phim kết thúc như vậy là ok rồi", một khán giả bình luận.

Cái kết cho nhân vật Khánh cũng được khán giả mổ xẻ theo những phương án khác nhau. 

Hé lộ cảnh mẹ Đức xoăn khóc xin lỗi Khánh (Video: VTV).

Một số khán giả ủng hộ Khánh đến với bác sĩ Minh (Trần Trung): "Khánh đến với bác sĩ ok mà nhỉ, thực tế ngoài đời đều như thế. Bao nhiêu uất ức Khánh phải chịu, giờ sống tốt hơn thì ở ngoài có ai chịu quay lại không".

"Lúc đầu thì khán giả chê gia đình chồng làm khó Khánh, chê nhân vật Đức bất tài vô dụng. Chị em muốn cái kết để cho Khánh có được hạnh phúc mới xứng đáng hơn. Giờ đặt ra tình huống Khánh đến với bác sĩ thì lại chính nhiều người trong số đó phản đối. Chiều lòng khán giả khó lắm".

"Tôi thấy ngoài đời nhiều chị em bị chồng đánh đập, chửi bới, sỉ nhục, hành hạ đủ kiểu, ấy thế mà chồng hay mẹ chồng xin lỗi là tha thứ ngay. Không muốn cổ súy cho lối sống cam chịu, chìm trong đau khổ".

Một số người khác vẫn bảo lưu quan điểm, cái kết nên để gia đình Khánh - Đức xoăn đoàn tụ: "Nếu ở ngoài đời thực, nhiều người cũng vì muốn con có gia đình vẹn tròn, đủ bố mẹ nên sẽ cố gắng đoàn tụ vì con".

Lan Phương bất ngờ cảm ơn Hồng Đăng, khán giả tiếp tục tranh cãi kết phim - 3

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều khả năng, gia đình Khánh - Đức không thể đoàn tụ (Ảnh: Ê-kíp làm phim).

Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi phim thiếu vắng những cảnh quay có Hồng Đăng: "Nghĩ cũng buồn, Hồng Đăng đóng vai Đức quá đạt, mang tới nhiều cảm xúc cho người xem, nên dù có thế nào vẫn quý mến một Đức khờ khạo, cũng là cảm hứng cho nhiều khán giả muốn theo dõi phim. Bộ phim này cũng nên đến hồi kết vì tình tiết từng đó cũng đủ rồi, một vài nội dung quá dài mà vòng vo không thêm nổi bật".

"Với thời gian ly hôn, Đức đã trưởng thành, biết thương vợ, chăm lo cho con thì muốn cái kết có hậu còn có đủ cả bố mẹ. Mẹ chồng cũng đã hối lỗi, biết thương lại con dâu rồi. Không có Đức cứ diễn đến Khánh thấy lạc lõng, nhạt nhẽo. Đó là ý kiến cá nhân của mình".

"Chỉ mong Khánh quay lại với Đức, mà biên kịch lại xây dựng "Đức đi công tác" rồi, buồn thật, buồn và tiếc thay cho Hồng Đăng".

Một số người khác giữ ý kiến trung lập, đưa ra những phân tích, phán đoán về phim dựa trên thực tế làm phim: "Có lẽ ban đầu, ê-kíp định cho Khánh - Đức về với nhau nhưng tình hình này Khánh phải đến với anh bác sĩ thôi. Khán giả chắc ai cũng hiểu".

"Bản chất Đức là người tốt. Và Đức với Khánh thật sự vẫn còn tình yêu, còn Sam, So nữa nên để Khánh đột ngột đến với bác sĩ Minh thì sẽ gấp quá. Nhưng với sự cố như thế này thì Đức sẽ "bay màu" thật rồi".

Lan Phương bất ngờ cảm ơn Hồng Đăng, khán giả tiếp tục tranh cãi kết phim - 4

Diễn viên Hồng Đăng vắng bóng trong những tập quay cuối của "Thương ngày nắng về" (Ảnh: Ê-kíp làm phim).

Lan Phương, người đảm nhận vai Vân Khánh, cũng là nữ diễn viên có nhiều phân cảnh tương tác với Hồng Đăng nhiều nhất phim "Thương ngày nắng về" vừa có những chia sẻ sau khi phim đóng máy.

"Bộ phim kéo dài một năm, một tháng, bắt đầu từ trận hè nắng nóng khủng khiếp năm ngoái, cả đoàn hơn 40 người nhễ nhại mồ hôi trong căn hộ hơn 40 độ C của Khánh - Đức cả tuần liền. Rồi lênh đênh qua mấy mùa dịch, thu sang, đông đến, rồi lại xuân, rồi mưa bão và kết thúc vào một ngày nắng vàng ngập trời.

Bấm máy bộ phim cũng là lúc Phương khởi nghiệp kinh doanh với vô vàn mệt nhọc, khó khăn. Đối diện với hàng ngàn vấn đề mỗi ngày để rồi khi đến phim trường lại là lúc được thoải mái nhất khi Phương không phải lo nghĩ nhiều nữa mà chỉ tập trung vào một vấn đề của Khánh mà thôi.

Khánh trải qua khó khăn rồi mạnh mẽ lên mỗi ngày cùng là cách Phương bước qua khó khăn và trở nên bản lĩnh hơn trong kinh doanh và trong cuộc sống", cô viết.

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới ê-kíp làm phim và những bạn diễn trong phim. Đặc biệt, cô gửi lời cảm ơn "người chồng" màn ảnh của mình. 

Không thể tag (gắn thẻ) tên của nam diễn viên Hồng Đăng vì hiện anh đang khóa Facebook cá nhân, cô viết: "Cảm ơn anh Hồng Đăng về những cảnh quay thật nhiều cảm xúc với em". 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào chiều hôm qua (16/7), trang Facebook của Hồng Đăng bất ngờ được mở lại sau nhiều ngày khóa. Đây được cho là động thái đầu tiên của nam diễn viên sau hơn 2 tuần xuất hiện những "ồn ào". Tuy nhiên, đến tối qua, trang cá nhân của anh lại tiếp tục không thể tìm thấy.