1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Lần đầu tiên Việt Nam có vở nhạc kịch được đầu tư nửa triệu USD

(Dân trí) - Vở nhạc kịch “Chuyện tình nàng Giáng Hương” sẽ bắt đầu được công diễn vào 14 đến 23/10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP. HCM với kinh phí đầu tư lên tới nửa triệu đô-la Mỹ.

Vở nhạc kịch “Chuyện tình nàng Giáng Hương” được sáng tác từ một trong những giai thoại về tình yêu đẹp nhất trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam. Câu chuyện liêu trai đầy xúc động kể về chàng Từ Thức lên tiên cảnh gặp nàng Giáng Hương, khi chàng trở về trần gian, 300 năm đã trôi qua...

Điểm nhấn của vở kịch là câu chuyện cổ tích “Từ Thức gặp tiên” được kể trên nền nhạc của những ca khúc bất hủ. Các sáng tác vượt thời gian của nhạc sĩ: Văn Cao, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên... dẫn dắt cảm xúc khán giả đi từ không gian nên thơ của hạ giới đến chốn bồng lai tiên cảnh. Bên cạnh đó, những kết hợp của hoạt cảnh trữ tình, lãng mạn với yếu tố vui nhộn, hài hước hứa hẹn sẽ mang đến sự bất ngờ trên sân khấu nhạc kịch đương đại đầu tiên của Việt Nam.

Các nghệ sĩ đang miệt mài tập luyện để kịp ngày công diễn. Ảnh: T.T
Các nghệ sĩ đang miệt mài tập luyện để kịp ngày công diễn. Ảnh: T.T

Có thể nói “Chuyện tình nàng Giáng Hương” là một trong những vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo phong cách Broadway trên một câu chuyện cổ tích quen thuộc và tất cả các diễn viên đều hát “live” trên sân khấu. Điều này có được là nhờ các diễn viên tham gia trong “Chuyện tình nàng Giáng Hương” đều có nền tảng âm nhạc cực tốt khi hầu hết các vai chính đều là những ca sĩ chuyên nghiệp đã tốt nghiệp đại học, cao học tại nhạc viện.

Điều đặc biệt, tổng đạo diễn và tác giả kịch bản của vở nhạc kịch do nhà báo Trần Nguyễn Thiên Hương chắp bút. Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam. Anh là người chịu trách nhiệm chính trong việc hòa âm cho toàn bộ các ca khúc kinh điển mà vở nhạc kịch sử dụng cũng như sáng tác mới nhiều ca khúc phù hợp với nội dung chương trình.

Câu chuyện Từ thức gặp tiên sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ của nhạc kịch. Ảnh: T.T
Câu chuyện "Từ thức gặp tiên" sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ của nhạc kịch. Ảnh: T.T

Nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam hiện đang cư ngụ tại Đức. Anh từng biểu diễn ở nhiều nước châu Âu, Mỹ, Canada, Nam Phi ... và hoàn thành nhạc phim cho bộ phim truyền hình 4 tập của Đức “Die grossen Schlachten” (The bloody Battles), trình chiếu trên 7 kênh truyền hình Đức và Pháp. Anh cũng từng giúp album “Li Ti” của ca sĩ Tùng Dương đạt giải Cống hiến năm 2010.

Đạo diễn sân khấu của vở nhạc kịch là đạo diễn người Pháp Sylvain Merille từng có kinh nghiệm nhiều năm làm việc cho Disney tại Pháp trong vai trò sản xuất các live show. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò stage manage cho nhạc hội của danh ca người Pháp Johnny Hallyday với ê-kíp hơn 150 kỹ thuật viên và phục vụ cho 30.000 khán giả.

Hà Tùng Long