Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng nay 7/2 (nhằm mùng 7 Tết), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu theo nghi thức cung đình tại Triệu Miếu - Thế Miếu trong khuôn viên di tích Hoàng cung.

Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế - 1
Lễ hạ nêu được tiến hành vào sáng mùng 7 Tết, chiếu theo thời gian xưa khi các vua Nguyễn tại cố đô Huế bắt đầu kết thúc việc ăn Tết, bắt đầu vào làm việc lại đầu năm mới (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).
Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế - 2
Nghi lễ cúng hạ nêu được thực hiện đúng theo với các lễ vật cung đình xưa.
Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế - 3

Cây nêu to lớn ở Thế Miếu (Hoàng cung Huế) từ lúc dựng lên từ 23 tháng Chạp đến mùng 7 Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế - 4

Việc hạ nêu được tiến hành cẩn trọng tránh làm hư cây nêu với các lễ vật treo ở ngọn nêu cũng như tránh nêu đổ vào người đứng xem xung quanh.

Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế - 5

Sau lễ hạ nêu, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - tái hiện nghi thức đóng dấu ấn triện vào các bức chữ thư pháp có ý nghĩa chúc mừng năm mới.

Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế - 6

Một bức chữ thư pháp "Phúc Lộc" (nhà nghiên cứu Hải Trung viết chữ) được đóng dấu ấn triện cung đình được Ban Tổ chức trao tặng du khách.

Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế - 7

Trong dịp lễ Tết Nguyên đán nhiều năm nay, di tích Huế, đặc biệt là Đại Nội vẫn là một địa điểm hút du khách. Dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, các di tích ở cố đô Huế đều mở cửa đón khách và miễn phí tham quan.

Kỳ thú tái hiện lễ hạ nêu trong Hoàng cung cố đô Huế - 8

Trong 3 ngày đầu Tết nguyên đán Nhâm Dần, có hơn 40 nghìn lượt du khách tham quan các điểm đến trong Quần thể Di tích Cố đô Huế.