Kiến trúc lấy cảm hứng từ thân hình gợi cảm của... Beyonce

(Dân trí) - Một tòa nhà chọc trời của thành phố Melbourne được thiết kế giống hệt những đường cong của Beyonce. Tòa nhà sẽ gia nhập nhóm những công trình kiến trúc “gợi cảm” nhất thế giới.

Kiến trúc lấy cảm hứng từ thân hình gợi cảm của... Beyonce

Những đường cong gợi cảm của nữ ca sĩ Beyonce đã truyền cảm hứng cho tòa nhà chọc trời Premier Tower sắp được xây dựng lên ở thành phố Melbourne, Úc. Khi hoàn tất, tòa tháp Premier sẽ là một trong những điểm nhấn trên đường chân trời thành phố Melbourne.

Khi được hoàn tất, tòa tháp Premier Tower sẽ là một trong những tòa nhà cao nhất ở thành phố Melbourne. Kiến trúc sư Elenberg Fraser - người chịu trách nhiệm thiết kế công trình - mới đây đã chia sẻ về cảm hứng thật sự đưa đến những đường cong ấn tượng cho công trình này: “Tôi tin rằng bạn hẳn đã từng xem qua MV Ghost của Beyonce”.

Kiến trúc lấy cảm hứng từ thân hình gợi cảm của... Beyonce


Trong MV “Ghost” của Beyonce có xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ khỏa thân bọc mình trong một “ống vải” co giãn, khoe ra những đường cong cơ thể một cách đầy gợi cảm nhưng không hề phản cảm.

Khi Beyonce thực hiện các động tác uốn mình, cùng với “ống vải”, cô tạo nên hình ảnh một “tòa tháp” gợi cảm với những đường cong uyển chuyển. Giờ đây, hình ảnh ấy đã truyền cảm hứng cho một tòa nhà chọc trời sắp được xây dựng lên ở thành phố Melbourne.

Tòa tháp Premier dự kiến sẽ cao 68 tầng với 660 căn hộ và một khách sạn 160 phòng, bên cạnh đó còn có một trung tâm mua sắm.

Kiến trúc lấy cảm hứng từ thân hình gợi cảm của... Beyonce

Tòa tháp đôi Toronto của Canada được truyền cảm hứng từ thân hình đồng hồ cát kinh điển của Marilyn Monroe.

Tòa tháp Premiere đã gây bất ngờ khi lấy cảm hứng từ những đường cong gợi cảm của Beyonce, tuy vậy, đây không phải công trình đầu tiên lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hình thể của một nữ nghệ sĩ. Trước đây, tòa tháp đôi nằm ở ngoại ô thành phố Toronto, Canada, cũng đã từng lấy cảm hứng từ Marilyn Monroe.

Kiến trúc lấy cảm hứng từ thân hình gợi cảm của... Beyonce

Hai vũ công người Mỹ - Ginger Rogers và Fred Astaire - đã truyền cảm hứng cho tòa nhà Dancing House ở Prague, Séc.

Ngay từ năm 1992, từ trước cả khi tòa tháp đôi Marilyn Monroe xuất hiện ở Toronto, giới kiến trúc đã được biết tới tòa nhà Dancing House ở Prague với mặt tiền bằng kính uốn lượn tạo nên một điểm nhấn kiến trúc kỳ diệu trong thành phố Prague. Tòa nhà được lấy cảm hứng từ cặp đôi vũ công nổi tiếng của Mỹ - Ginger Rogers và Fred Astaire.

Ban đầu, tòa nhà Dancing House thường được gọi là tòa nhà Fred and Ginger theo tên của hai vũ công. Hình dáng tòa nhà được lấy cảm hứng từ động tác nhảy múa của cặp đôi với nét đặc trưng là vòng eo thon duyên dáng của Ginger Rogers và tà váy xòe rộng trong một động tác xoay vòng. Công trình được coi là viên ngọc trên chiếc vương miện kiến trúc của thành phố Prague.


Bích Ngọc
Theo Guardian
(Email: vanhoa@dantri.com.vn)