Đà Nẵng:

Khảo cổ quần thể di tích Chăm tại Phong Lệ

(Dân trí) - Lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng vừa giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan lập dự án khảo cổ, bảo tồn và phát huy quần thể di tích Chăm tại Phong Lệ thuộc phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Khảo cổ quần thể di tích Chăm tại Phong Lệ
Các phát hiện mới tại các quần thể di tích như Phong Lệ sẽ làm phong phú thêm các hiện vật được trưng bày và lưu giữ ở Bảo tàng Chăm Đà Nẵng

Theo đó, yêu cầu ngành chức năng trước mắt triển khai đẩy nhanh tiến độ các thủ tục giải tỏa, đền bù, thu hồi đất thuộc ranh giới bảo vệ khu di tích khảo cổ Phong Lệ trên tổng diện tích khoảng hơn 2.600m2.

Qua các cuộc khảo sát thực tế mới đây ở Phong Lệ cho thấy quần thể di tích Chăm Phong Lệ hiện không còn cấu trúc nguyên vẹn trên mặt đất mà tồn tại ở dạng nền móng ẩn sâu dưới nhiều tầng đất. Đây là căn cứ để nghiên cứu và hình dung về  toàn bộ kiến trúc khu đền tháp Chăm-pa có niên đại hơn 1.000 năm tuổi, ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.

Sắp tới, Bảo tàng Chăm Đà Nẵng sẽ mở Phòng Di tích Chăm tại Đà Nẵng. Những hiện vật được tìm thấy ở Phong Lệ, cùng với các hiện vật đã được phát hiện ở ngay trong lòng thành phố trước đó ở Tháp Quá Giáng, Miếu Bà Khuê Trung,… sẽ được trưng bày tại tại Phòng trưng bày di tích Chăm ở Đà Nẵng này.

Ngoài ra, với quần thể di tích Chăm tại Phong Lệ, ngành văn hóa thành phố  đề xuất chọn nơi đây là địa chỉ đỏ để duy trì, bảo tồn các phát lộ khai quật khảo cổ, làm cơ sở cho hoạt động tham quan, nghiên cứu về lịch sử văn hóa địa phương.

Thêm vào đó, khu khảo cổ di tích Chăm Phong Lệ gắn với nhiều di tích lân cận của các thời kỳ sau Chămpa, lại gần với nhiều làng nghề truyền thống ở Đà Nẵng. Do đó, có thể xây dựng mở rộng thành một điểm du lịch văn hóa - lịch sử.

Khánh Hiền