Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn

(Dân trí) - Mới đây, ca sĩ Quang Thành và danh ca Khánh Ly đã có buổi thăm và làm tự thiện CLB trẻ khuyết tật Hà Nội của mẹ Phan Thị Phúc.

Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn - 1

Nhân dịp về Việt Nam tổ chức liveshow, danh ca Khánh Ly đã có buổi thăm và làm từ thiện CLB trẻ khuyết tật Hà Nội của mẹ Phan Thị Phúc.

Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn - 2

Tại đây, "nữ hoàng chân đất" được nghe tiếng hát hồn nhiên trong sáng của các em bị khuyết tật nhưng có tình yêu lớn dành cho âm nhạc.

Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn - 3
Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn - 4
Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn - 5

Ca sĩ Khánh Ly đã trao tặng 40 xuất quà gồm vitamin C, bánh, kẹo và tiền ăn trưa cho các em đang sinh hoạt tại CLB trẻ khuyết tật Hà Nội của mẹ Phan Thị Phúc.

Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn - 6

Ca sĩ Khánh Ly xúc động khi các em cố gắng thuộc lòng câu hát: "Vui buồn ta cùng chọn, nơi này là quê hương". Lời bài hát "Như một hòn bi xanh'' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đã có dịp dạy cho các em hát trong lần thăm trước.

Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn - 7

Cùng ngày, danh ca Khánh Khánh Ly đã có buổi gặp mặt thân tình với các nhà thơ, nhà văn Thụy Kha, Bằng Việt và các bạn hữu.

Khánh Ly xúc động khi trẻ khuyết tật thuộc bài hát của Trịnh Công Sơn - 8

Không chỉ dành thời gian thăm những người bạn cũ ở phố Hàng Bông thuở nào, danh ca Khánh Ly còn tới dâng hoa tại Tượng đức mẹ tại Nhà Thờ Lớn. Với một người phụ nữ đã 75 tuổi nhưng với tình yêu dành cho Hà Nội cộng với sức làm việc hăng say dưới nắng hè, danh ca Khánh Ly khiến ê kíp đồng hành thêm nể phục và ngưỡng mộ.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Thế Dương