Huyền thoại âm nhạc John Legend nói "cảm ơn" bằng tiếng Việt

Phương Nhung

(Dân trí) - Huyền thoại âm nhạc John Legend đã nói lời "cảm ơn" bằng tiếng Việt khi trình diễn tại Lễ trao giải thưởng khoa học VinFuture. Giọng ca của anh đã cất lên trong thánh đường âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 1

Tối nay (20/1), NSND Đặng Thái Sơn bày tỏ niềm tự hào khi được trình diễn tại Lễ trao giải thưởng khoa học VinFuture vinh danh các nhà khoa học kiệt xuất trên thế giới. Với đôi bàn tay điêu luyện, NSND Đặng Thái Sơn đã đưa khán giả chìm đắm vào không gian âm nhạc của "Dạ khúc số hai", "Trống cơm".

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 2

"Đây là một sự kiện lớn, mang tính chất lịch sử, một giải thưởng với tầm cỡ lớn. Giải thưởng góp phần thể hiện vị thế quốc gia. Tôi tin rằng, thế giới sẽ nhìn vào Việt Nam với con mắt khác", NSND Đặng Thái Sơn bày tỏ.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 3

Vào năm 1980 tại giải piano quốc tế Frédéric Chopin ở Ba Lan, có một sinh viên người Việt 22 tuổi. Đó cũng là người châu Á đầu tiên đạt giải Nhất tại giải thưởng này. Chàng sinh viên đó chính là Đặng Thái Sơn.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 4

"Điều thay đổi cuộc đời tôi chính là dấu mốc tôi thi cuộc thi Frédéric Chopin ở Ba Lan. Dòng máu Việt Nam chảy trong lồng ngực đã tạo động lực, sức mạnh cho tôi. Tất cả những hồi hộp, run rẩy như biến mất, tôi tự tin trình diễn". NSND Đặng Thái Sơn tâm sự. Chất Việt đã giúp Đặng Thái Sơn vụt sáng trở thành nghệ sĩ thế giới.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 5

Tiếp nối NSND Đặng Thái Sơn là màn trình diễn được mong chờ của huyền thoại âm nhạc Mỹ. Giọng ca ấm áp của John Legend tại sân khấu Nobel Hòa bình năm 2017 nay cất lên tại giải thưởng khoa học VinFuture.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 6

Trong nền công nghiệp giải trí Mỹ, John Legend (43 tuổi) là một trong 16 người từng giành được bộ tứ giải thưởng danh giá nhất, gọi tắt là EGOT, gồm các giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony. John Legend còn là nghệ sĩ da đen đầu tiên đạt được thành tích này (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 7

John Legend mở đầu với ca khúc "You deserve It all", nối tiếp là các ca khúc "All of me", "Imagine". Huyền thoại âm nhạc John Legend đã nói lời "cảm ơn" bằng tiếng Việt. Giọng ca của anh làm say đắm các khán giả có mặt tại Lễ trao giải. 

"Những gì chúng ta đã trải qua trong hai năm qua đã cho thấy, khoa học quan trọng thế nào trong việc giúp chúng ta sống khỏe mạnh, làm những gì mình thích, khai phá những tiềm năng của chúng ta.

Số tiền thưởng rất lớn của giải VinFuture sẽ thúc đẩy những nhà khoa học và hi vọng sẽ cải thiện đời sống của những người dân Việt Nam và trên toàn thế giới. Điều này khiến tôi rất hào hứng và tôi sẽ dành tất cả những gì mình có trong đêm trao giải", John Legend chia sẻ trong bản tin Chuyển động 24h của VTV tối nay.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 8

Tiết mục múa Nàng sen - trình diễn bởi NSƯT Linh Nga và tốp múa mang đến hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 9

NSƯT Linh Nga rạng rỡ trên sân khấu của Lễ trao giải thưởng khoa học VinFuture.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 10

Tiết mục mở màn ấn tượng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 11

Phần trình diễn khép lại Lễ trao giải thưởng khoa học VinFuture.

Huyền thoại âm nhạc John Legend nói cảm ơn bằng tiếng Việt - 12

Á hậu - BTV Thụy Vân và BTV Đức Bảo đảm nhiệm vai trò dẫn dắt Lễ trao giải thưởng khoa học VinFuture.

Ảnh: chụp màn hình