1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Huế tạm đóng cửa tuyến đi bộ Thượng Thành vì xuất hiện nhiều hình vẽ bậy

T.Thủy

(Dân trí) - Ngày 18/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tạm dừng đón khách tham quan tuyến đi bộ Thượng Thành về đêm vì xuất hiện nhiều hình vẽ bậy trên tường di tích tại đây.

Tuyến đi bộ Thượng Thành Huế nối thông từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn, còn gọi là cửa Ngăn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập).

Trên tuyến này có Kỳ đài Phu Văn Lâu nổi tiếng trên bản đồ du lịch Huế.

Tuyến đi bộ Thượng Thành Huế trở thành địa điểm ghé thăm yêu thích của du khách và người dân xứ Huế (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô).

Tuyến đi bộ Thượng Thành Huế (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô).

Tuyến đi bộ Thượng Thành thu hút rất đông người dân, du khách check-in, thưởng ngoạn toàn cảnh kinh thành Huế từ Kỳ đài Phu Văn Lâu.

Tuy nhiên gần đây, trên tường thành khu vực Kỳ đài Phu Văn Lâu và một số điểm khác trên tuyến Thượng Thành xuất hiện nhiều hình vẽ, viết bậy. Bên cạnh đó còn có tình trạng một số bạn trẻ còn ngồi vắt vẻo trên bờ thành rất nguy hiểm.

Nhiều chữ viết, hình vẽ bậy xuất hiện trên Thượng Thành làm ảnh hưởng mỹ quan và tác động đến di tích (Ảnh: V.H).

Nhiều chữ viết, hình vẽ bậy xuất hiện trên tường di tích ở tuyến phố đi bộ Thượng Thành (Ảnh: V.H).

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cắt cử bảo vệ để nhắc nhở, giám sát, đồng thời sơn xóa một số hình ảnh, viết vẽ bậy trên tường thành.

Trung tâm cũng đã làm biển báo khuyến cáo về việc viết vẽ bậy và leo trèo lên bờ thành Thượng Thành.

Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, việc viết vẽ bậy thường xuyên xảy ra vào đêm khuya, nên công tác giám sát, bảo vệ mỹ quan di tích rất khó khăn.

Trước thực trạng trên, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tạm dừng đón khách tham quan phố đi bộ Thượng Thành về đêm cho đến khi bố trí được lực lượng bảo vệ giám sát.