Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lên tiếng về 2 cổng thành vừa phát lộThời gian vừa qua đã xuất hiện thông tin 2 cổng thành nhỏ tại Huế được phát lộ khi cư dân ở Thượng thành giải tỏa ra khỏi khu vực di tích, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã lên tiếng.
Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm: Sự việc hy hữuLãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là một sự việc hy hữu.
01:08Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là sự việc hy hữuLãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là một sự việc hy hữu.
Ưu tiên công nghệ, kỹ thuật truyền thống khi tu sửa ngai vua triều NguyễnTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải xây dựng kế hoạch phục chế Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" do Huế và Đà Nẵng luân phiên khai thácTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) sẽ luân phiên quản lý, khai thác di tích Hải Vân Quan 3 năm/lần.
Vụ ngai vàng bị xâm hại: Giám đốc trung tâm di tích xin chịu trách nhiệmLãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhìn nhận, công tác an ninh tại các điểm di tích còn nhiều thiếu sót, hạn chế, đặc biệt đối với các Bảo vật quốc gia.
Đôi đũa bằng ngà hải mã và những kỷ vật quý của vua Hàm NghiCác hậu duệ của vua Hàm Nghi đã trao tặng Bảo tàng Cổ vật Cung đình (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) nhiều kỷ vật quý giá của vua Hàm Nghi.
Đưa "bản sao" ngai vàng phục vụ khách tham quan khu di sản HuếTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật, đồng thời, bản phục chế được trưng bày tại điện Thái Hòa phục vụ du khách.