Hơn 10 ngàn đầu sách góp mặt tại triển lãm 40 năm “Thống nhất đất nước”

(Dân trí) - Với chủ đề hướng đến đại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, triển lãm sách “Thống nhất đất nước” đã thu hút đông đảo khách tham quan đến xem trong buổi khai mạc diễn ra sáng nay 27/4 tại TPHCM.

Được tổ chức trong khuôn viên của Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm sách với chủ đề “Thống nhất đất nước” đã tập hợp hơn 10.000 đầu sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau. Hướng đến không khí hào hùng của cả nước đang chào đón ngày lễ lớn, nội dung của các đầu sách cũng chủ yếu thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ghi lại những thành tựu lớn lao của nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chiều dài đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Đến dự buổi lễ khai mạc sáng nay 27/4, ngoài sự tham gia của đông đảo người dân đến thưởng lãm và đọc sách, còn có sự hiện diện đặc biệt của Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Trương Minh Tuấn, cùng với đại diện lãnh đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Quốc Phòng. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: “Ngược lại dòng lịch sử cách đây hơn nửa thế kỷ, ở những giai đoạn khó khăn nhất, quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cùng với các binh chủng khác, ngành Xuất bản - Thư viện đã ý thức được vai trò quan trọng của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm sách Thống nhất đất nước.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm sách "Thống nhất đất nước".

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm sách Thống nhất đất nước.
Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn dẫn đầu đoàn đại biểu tham quan khu triển lãm

Không chỉ có hàng ngàn quyển sách được trưng bày, triển lãm sách còn dành riêng những khu vực cho các tư liệu, tranh ảnh, hiện vật về quá trình đấu tranh của quân dân Việt Nam. Cùng với đó là những bài báo, tạp chí xưa góp phần không nhỏ trong công cuộc đấu tranh và xây dựng hệ tư tưởng văn hóa cách mạng trong suốt thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Bên cạnh những quyển sách và hiện vật mang nội dung ý nghĩa về lịch sử hào hùng của dân tộc, triển lãm còn là nơi thể hiện sự tự hào của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập trong những năm gần đây. Có thể nói, xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước đã được thể hiện đầy đặn qua hàng ngàn đầu sách góp mặt tại triển lãm này.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn tại một khu trưng bày sách nói.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn tại một khu trưng bày sách nói.

Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xem qua những quyển sách về thời kháng chiến chống Mỹ
Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xem qua những quyển sách về thời kháng chiến chống Mỹ

Triển lãm sách “Thống nhất đất nước” được xem là một trong những sự kiện quan trọng trong tổng thể Lễ quốc gia kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài các hoạt động chính của triển lãm, điểm nhấn đáng chú ý trong dịp này là việc ủng hộ, quyên góp hơn 2.500 quyển sách của các đơn vị để trao tặng cho Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, hình thành Tủ sách phục vụ nhân dân đến tham quan.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc Triển lãm sách “Thống nhất đất nước”:

Đông đảo khách mời và bạn đọc đến tham dự triển lãm
Đông đảo khách mời và bạn đọc đến tham dự triển lãm

Sảnh chính ngay lối ra vào của khu triển lãm
Sảnh chính ngay lối ra vào của khu triển lãm

Những quyển sách quý về cuộc cách mạng chống đế quốc xâm lược của quân dân Việt Nam
Những quyển sách quý về cuộc cách mạng chống đế quốc xâm lược của quân dân Việt Nam

Tranh ảnh thể hiện lại quá trình đấu tranh gian khổ của thế hệ đi trước
Tranh ảnh thể hiện lại quá trình đấu tranh gian khổ của thế hệ đi trước

Một bài báo cũ viết về niềm vui chiến thắng ngày 30/4
Một bài báo cũ viết về niềm vui chiến thắng ngày 30/4

Một bài báo cũ viết về niềm vui chiến thắng ngày 30/4
Niềm hân hoan của toàn dân được thể hiện trong những bài báo sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước

Kệ trưng bày những quyển sách viết về ngày toàn thắng 30/4/1975
Kệ trưng bày những quyển sách viết về ngày toàn thắng 30/4/1975

Bộ sưu tập bưu thiếp ảnh Sài Gòn xưa
Bộ sưu tập bưu thiếp ảnh Sài Gòn xưa

Một bài viết trên báo Đại Đoàn Kết 
Một bài viết trên báo Đại Đoàn Kết 

Báo Gia Định - Tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam ra đời tại Sài Gòn vào năm 1865
Báo Gia Định - Tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam ra đời tại Sài Gòn vào năm 1865

Bản đồ khu Gia Định xưa xuất bản năm 1940
Bản đồ khu Gia Định xưa xuất bản năm 1940

Kệ trưng bày sách về hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Kệ trưng bày sách về hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Gian hàng của các đơn vị trưng bày sách bán cho bạn đọc
Gian hàng của các đơn vị trưng bày sách bán cho bạn đọc

Bộ sách Lịch sử Nam Bộ Kháng Chiến nổi bật tại một gian hàng
Bộ sách "Lịch sử Nam Bộ Kháng Chiến" nổi bật tại một gian hàng

Triển lãm sách “Thống nhất đất nước” sẽ diễn ra từ ngày 27/4/2015 đến hết ngày 1/5/2015 tại Thư viện khoa học tổng hợp TPHCM (69, Lý Tự Trọng, Q.1). Thời gian mở cửa, từ 8h30 đến 17h30 các ngày nêu trên.

Theo đó, hơn 10 ngàn đầu sách, tư liệu được trưng bày tại sự kiện sẽ xoay quanh hai chủ đề chính: “Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và “Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập”.

Ngoài các khu vực trưng bày này, không gian triển lãm còn có các gian hàng phục vụ bạn đọc đến mua sách, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu tác giả, tác phẩm, … Song song đó, thư viện cũng dành hẳn một số phòng đọc riêng để khách tham quan có thể đến tìm hiểu và đọc sách.

Bài, Ảnh: Trí Hòa