1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phương Bảo

(Dân trí) - Tối 21/5, đúng dịp kỷ niệm 995 năm Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ (Tây Hồ, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng chứng nhận Hội thề vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, buổi lễ có sự tham dự của Trưởng Ban tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, lãnh đạo của UBND quận Tây Hồ và nhiều đại biểu tới dự.

Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - 1
Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Thanh Tùng).

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ cho biết, đền Đồng Cổ là một trong những di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc sắc, độc đáo, gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc tại quận Tây Hồ. Ngôi đền Đồng Cổ được xây dựng năm 1028, thời Lý, tại làng Đông Xã, hiện nay là số 353 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, đã được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia năm 1992.

Đây là hội thề quốc gia có ý nghĩa hết sức đặc biệt, nên được Hoàng đế và triều đình dành nhiều sự quan tâm và chỉ đạo rất sát sao. Hầu hết tôn thất, quan lại trong triều và mọi người dân ở trong và ngoài kinh thành Thăng Long đều về dự hội thề với tinh thần tận trung, tận hiếu, cầu mong cho quốc thái dân an. Sang thời Trần, Hội thề còn đề cao sự trong sạch của người làm quan. Nét đặc sắc của Hội thề đền Đồng Cổ chính là sự hòa hợp, kết quyện giữa nghi thức cung đình và dân gian, mượn oai thần linh để tạo nên sự thăng hoa và hết mình của toàn thể cộng đồng vì sự ổn định xã hội, phát triển đất nước.

Trải qua các triều đại trong lịch sử, đến nay, Hội thề vẫn được duy trì, tiếp nối. Vào mùng 4 tháng Tư âm lịch hằng năm, chính quyền và nhân dân làng Đông Xã, phường Bưởi, quận Tây Hồ lại nô nức mở hội. Tham gia lễ hội không chỉ có dân vùng Bưởi mà còn có đông đảo bà con các vùng khác.

Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - 2
Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định Hội thề Trung Hiếu đền Đồng Cổ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh: Thanh Tùng).

 Lễ hội truyền thống đền Đồng Cổ thể hiện sự gắn kết cộng đồng, giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng nhân dân Đông Xã nói riêng, quận Tây Hồ nói chung. Sau 995 năm, Lễ hội đã và đang được duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng địa phương.

Tại buổi lễ, BTC đã trân trọng đón chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dành cho đền Đồng Cổ. Sau phần lễ là phần hội đầy tưng bừng với chương trình nghệ thuật đặc biệt về truyền tích của ngôi đền Đồng Cổ và vua Lý Thái Tông khai mở ra Hội thề trung hiếu sau sự kiện loạn Tam Vương.

Theo đó, chương trình nghệ thuật đón bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức long trọng, do Thạc sĩ Lê Thế Song làm Tổng đạo diễn.

Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật kết hợp với kịch sử thi, hát xẩm, chèo, diễn ca, múa trống, rước rồng… Tổng đạo diễn Lê Thế Song cùng các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam đã kể truyền tích của ngôi đền Đồng Cổ, vua Lý Thái Tông khai mở ra Hội thề trung hiếu, sau sự kiện loạn Tam Vương. 

Điểm nổi bật trong chương trình là màn dẹp loạn Tam Vương của Thái tử Lý Phật Mã do Thần Trống Đồng báo mộng và giúp sức; màn Hội thề trung hiếu để răn dạy quân thần giữ trọn đạo hiếu trung, cho quốc thái dân an, gìn giữ kỷ cương đất nước. 

Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - 3

Nghệ sĩ Lê Thế Song làm Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật tại đền Đồng Cổ tối 21/5 (Ảnh: Thanh Tùng).

Đạo diễn Lê Thế Song cho biết, anh dùng ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp với lời bình để xâu chuỗi các sự kiện trong một giai đoạn lịch sử đất nước, làm nổi bật nét đặc sắc của Hội thề đền Đồng Cổ - sự hòa hợp, hết mình của thể cộng đồng, vì sự ổn định xã hội, phát triển đất nước.

Trước đó, đạo diễn Lê Thế Song đã để lại nhiều dấu ấn qua vai trò biên tập kịch bản SEA games 31 tại Hà Nội, Lễ hội hoa Đà Lạt 2023. Anh cũng là người viết kịch bản Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023, chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Châu - An Giang.

Lê Thế Song cũng đặc biệt giữ vai trò đạo diễn Lễ hội đền Đông Cuông năm 2023; chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia Công ước 2003 của UNESCO; khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2023…