Hoài Lâm xúc động đến quên lời khi trở lại sân khấu sau 4 năm vắng bóng

B.Phương

(Dân trí) - Ca sĩ Hoài Lâm thu hút sự chú ý khi trở lại sân khấu âm nhạc vào tối 15/10 tại Đà Lạt.

Tối 15/10, Hoài Lâm và Bạch Công Khanh cùng tổ chức đêm nhạc Hoa nở không màu tại một quán cà phê ở phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là buổi diễn đánh dấu lần đầu Hoài Lâm trở lại sân khấu sau gần 4 năm vắng bóng nên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Hoài Lâm xúc động đến quên lời khi trở lại sân khấu sau 4 năm vắng bóng - 1

Hoài Lâm gây chú ý khi xuất hiện tại đêm nhạc diễn ra tối 15/10 (Ảnh: Bích Phương).

Khi được Bạch Công Khanh giới thiệu bước lên chào khán giả, Hoài Lâm chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi không đứng trên sân khấu. Những ngày qua tập luyện, tôi không thấy lo lắng, nhưng khi đứng tại đây, tôi lại cảm thấy rất hồi hộp. Cảm xúc hiện tại thật tuyệt vời. Cảm ơn những tràng vỗ tay của khán giả đã giúp tôi có thêm động lực".

Hoài Lâm trở lại sân khấu sau 4 năm vắng bóng (Thực hiện: Bích Phương).

Trong đêm nhạc, Hoài Lâm trình diễn những ca khúc như: Mưa đêm tỉnh nhỏ, Con đường xưa em đi, Hoa nở không màu, Sầu đông, Ngày vui qua mau, Như những phút ban đầu...

Vì đã khá lâu không biểu diễn trực tiếp trước đông khán giả, nam ca sĩ có vài khoảnh khắc lúng túng, thiếu tự tin. Khi bắt đầu tiết mục "Trộm nhìn nhau", Hoài Lâm ngừng lại vài phút vì quên lời bài hát.

Nhờ sự cổ vũ của người hâm mộ, Hoài Lâm đã lấy lại được cảm xúc và thể hiện trôi chảy những bản hit quen thuộc.

Khán giả liên tục hô tên Hoài Lâm, bật đèn pin điện thoại để cổ vũ thần tượng. Khi đêm nhạc sắp kết thúc, người hâm mộ vẫn yêu cầu anh hát thêm nhiều ca khúc nữa.

Hoài Lâm xúc động đến quên lời khi trở lại sân khấu sau 4 năm vắng bóng - 2

Bạch Công Khanh động viên Hoài Lâm trong đêm nhạc chung của 2 người (Ảnh: Bích Phương).

Ở phần giao lưu, Hoài Lâm tiết lộ trước khi bắt đầu đêm nhạc, từng công đoạn như trang điểm, làm tóc của anh đều là do Bạch Công Khanh giúp đỡ. Trong khi đó, Bạch Công Khanh chia sẻ, với anh, Hoài Lâm là cậu em có vóc dáng nhỏ bé nhưng nghị lực mạnh mẽ.

Bạch Công Khanh nói với Hoài Lâm: "Em đã trải qua nhiều sóng gió. Có thể bây giờ vẫn còn rất khó khăn, nhưng anh mong đây là sân khấu chính thức đánh dấu em trở lại showbiz. Em có đồng ý không?". Trước những lời hò reo, cổ vũ của khán giả, giọng ca "Hoa nở không màu" mỉm cười nói: "Em đồng ý. Em hứa sẽ quay trở lại nghề một cách nghiêm túc nhất". 

Hoài Lâm tâm sự thêm với khán giả: "Kiếp trước tôi đã làm điều tốt nên mới được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Mặc dù 4 năm qua, tôi không có nhiều sáng tạo cho nghệ thuật, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với mọi người qua những giai điệu, bài hát".

Khán giả xúc động khi Hoài Lâm thể hiện loạt hit "Hoa nở không màu", "Như những phút ban đầu" (Thực hiện: Bích Phương).

Cuối đêm nhạc, Hoài Lâm và Bạch Công Khanh song ca tiết mục "Buồn làm chi em ơi". Kết thúc buổi biểu diễn, Hoài Lâm gửi lời cảm ơn, đồng thời xin lỗi khán giả vì có một số khoảnh khắc chưa trọn vẹn. Người hâm mộ nán lại xếp hàng chụp ảnh, tặng hoa và động viên Hoài Lâm.

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí, ca sĩ Bạch Công Khanh cho biết đêm nhạc chung của anh và Hoài Lâm được quyết định trong thời gian ngắn. Từ lúc thông báo thời gian, địa điểm cho đến lúc tập luyện và biểu diễn chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. 

"Từ khâu chọn bài hát, chuẩn bị trang phục cho tới phần tập luyện, Lâm tập trung và cố gắng rất nhiều", Bạch Công Khanh nói thêm với Dân trí về sự trở lại của Hoài Lâm.

Hoài Lâm xúc động đến quên lời khi trở lại sân khấu sau 4 năm vắng bóng - 3

Hoài Lâm vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng khán giả sau buổi diễn (Ảnh: Bích Phương).

Hoài Lâm sinh năm 1995, được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Gương mặt thân quen" năm 2014 và giành giải Quán quân. Anh được nghệ sĩ Hoài Linh nâng đỡ, nhận làm con nuôi. Một số ca khúc nổi tiếng của Hoài Lâm có thể kể đến như: Như những phút ban đầu, Cô bé ngày xưa, Quay về, Hoa nở không màu...

Hoài Lâm từng kết hôn Bảo Ngọc (em gái nghệ sĩ Gia Bảo) và có 2 con gái. Nam ca sĩ vướng nhiều ồn ào đời tư, từng quyết định tạm ngưng ca hát để tìm lại cảm hứng với sân khấu.

Sau khi ly hôn năm 2020, Hoài Lâm về quê Vĩnh Long "ở ẩn". Từ đó, ca sĩ tiếp tục giữ kín đời tư, hạn chế tham gia showbiz và từ chối nhiều lời mời biểu diễn cũng như phỏng vấn. Đến nay, ca sĩ nổi tiếng một thời đã có gần 4 năm không xuất hiện trực tiếp ở các sân khấu âm nhạc.