Hoa hậu Việt Nam 2016: Trác Thúy Miêu “đe nẹt” Trấn Thành, Xuân Bắc

(Dân trí) - Trước những lời nhận xét có phần ưu ái của hai bình luận viên Trấn Thành và Xuân Bắc dành cho thí sinh Phùng Lan Hương trong dự án Người đẹp Nhân ái, nhà báo Trác Thuý Miêu đã thẳng tay "đe nẹt" hai nam bình luận viên này.

Tập cuối cùng của phần thi “Người đẹp Nhân ái” của Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa kết thúc tối qua (21/8). Trong tập này, Phùng Lan Hương (SBD 132) thực hiện dự án “Nhà chờ cho thân nhân đến thăm chiến sĩ” ở Côn Đảo; Phạm Thủy Tiên (SBD 239) thực hiện dự án “Duy tu sửa chữa nhà văn hóa” ở Hà Nội và Nguyễn Cát Nhiên (SBD 188) với dự án “Giếng nước cho người nghèo” ở Sóc Trăng.

Hội đồng bình luận.
Hội đồng bình luận.

Hội đồng bình luận tiếp tục là các gương mặt quen thuộc: nghệ sĩ Trấn Thành, nhà báo Trác Thúy Miêu, nghệ sĩ Xuân Bắc và Á hậu Huyền My. Theo thứ tự bốc thăm, nhà báo Trác Thúy Miêu bảo vệ cho người đẹp Phạm Thủy Tiên. Nguyễn Cát Nhiên về với đội của Huyền My. Nghệ sĩ Trấn Thành quan tâm đến thí sinh có nét đẹp “vượng phu” Phùng Lan Hương.

Xuân Bắc muốn đến gần người đẹp Hà thành

Trong những khung hình đầu tiên, Lan Hương diện trang phục người lính khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Để thấu hiểu trọn vẹn tâm tư và lối sống của các chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 2 ở Côn Đảo, người đẹp đã không ngại sinh hoạt và trải nghiệm cuộc sống của một tân binh thực thụ. Tại đây, cô cùng học tập, rèn luyện và tăng gia sản xuất bên cạnh các chiến sĩ. Chính khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đáng giá này giúp người đẹp 9x tự tin, đương đầu với thử thách của dự án.

Hơn thế nữa, cô còn đảm nhận vai trò người dẫn chương trình trong buổi lễ giao lưu Tiểu đoàn. Nữ MC xinh đẹp khéo léo kết nối mọi người, tạo ra bầu không khí vui vẻ, sôi động. Tuy nhiên, không chỉ có nụ cười hạnh phúc mà những giọt nước mắt cũng rơi từ chiến sĩ Bảo Long, đầu bếp chính của Tiểu đoàn khi được gặp lại người thân ngay tại buổi lễ sau thời gian dài xa nhà. Đây chính là món quà bất ngờ mà Lan Hương dành tặng Bảo Long sau khi có thời gian trò chuyện, tìm hiểu về hoàn cảnh của anh.

Phùng Lan Hương biểu diễn văn nghệ cùng các chiến sĩ.
Phùng Lan Hương biểu diễn văn nghệ cùng các chiến sĩ.

Chứng kiến tình cảm dành cho gia đình của chiến sĩ Bảo Long, Lan Hương càng thêm quyết tâm mang dự án xây dựng nhà chờ cho thân nhân chiến sĩ với quy mô 60m2. Trong buổi lễ khởi công xây dựng, Lan Hương chia sẻ sự đồng cảm đối với các chiến sĩ khi phải bảo vệ cho đất nước xa nhà. Không chỉ là nơi gặp gỡ người thân, khuôn viên nhà chờ còn lắp đặt một bộ bàn bóng bàn để các chiến sĩ thư giãn, chơi thể thao trong giờ nghỉ giải lao. Đến thời điểm này, dự án vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và sẽ hoàn thành, bàn giao công trình và cuối tháng 8.

Nghệ sĩ Trấn Thành là người bảo vệ thí sinh Phùng Lan Hương và cũng nhận xét đầu tiên về dự án. Nam MC không giấu được niềm tự hào khi cho rằng người đẹp Hà thành đã xuất sắc hòa nhập vào môi trường quân ngũ bằng thần thái, sự tự tin, lắng nghe và cảm thông. Anh cảm thấy cô không cố gắng tạo sự tách biệt so với các chiến sĩ bằng cách xem mình như đóa hoa trong khu rừng, mà giống như một thảo dược quý tự tỏa hương quyến rũ.

Người đẹp Hà thành hoá thân thành nữ tân binh.
Người đẹp Hà thành hoá thân thành nữ tân binh.

Nam nghệ sĩ cũng tự tin cho rằng, trước sự xuất sắc của Lan Hương, rất khó có thành viên ban bình luận nào có thể “phản pháo” cô. Ngay lập tức, nghệ sĩ Xuân Bắc hài hước nói: “Kể cả có 10 Trấn Thành bảo vệ em thì tôi cũng vẫn sẽ bước ra, nhưng là để... được gần em hơn”. Danh hài đất Bắc cũng đặc biệt bày tỏ tình cảm trước hành động cuốc đất của người đẹp khi đồng hành cùng các chiến sĩ ở Tiểu đoàn.

Trước sự ưu ái của hai nam bình luận viên, nhà báo Trác Thuý Miêu khắt khe hơn. Chị cho biết, Lan Hương đã có một dự án rất xuất sắc. Tuy nhiên, sẽ trọn vẹn hơn nếu cô tạo niềm vui bất ngờ cho chiến sĩ Bảo Long một cách “đời” hơn. Chia sẻ về điều này, Phùng Lan Hương cho biết, nhận xét của nhà báo Trác Thúy Miêu quả là vô cùng tinh tế. Vì vấn đề thời gian mà cô còn một chút tiếc nuối trong quá trình thực hiện, tuy nhiên, người đẹp 20 tuổi cho rằng, cô đã nhận một sự chỉ bảo quý giá từ nữ nhà báo. Và bài học này chắc chắn sẽ theo cô trên những nẻo đường thiện nguyện sắp tới.

Kêu gọi giúp đỡ người phụ nữ có 2 con bị liệt vì chất độc da cam

Chứng kiến những mảng tường ẩm mốc, chiếc cổng xiêu vẹo và không gian cũ kỹ cho thấy sự xuống cấp trầm trọng của địa điểm sinh hoạt trọng điểm của người dân thôn Hiệu Chân (Sóc Sơn - Hà Nội), Thuỷ Tiên lập tức trò chuyện cùng một cán bộ nhằm vạch nên kế hoạch tu sửa, bao gồm: nâng cấp sân chơi, cải tạo hệ thống trần nhà, thay đèn quạt, quét vôi mới và trồng cây xanh. Tuy danh sách công việc dài ngoằng, cô gái sinh năm 1997 không hề thể hiện chút bối rối nào.

Thuỷ Tiên không ngại khó - khổ, xắn quần trộn hồ, xúc vữa để xây nhà văn hoá cho người dân nghèo ở Sóc Sơn _ Hà Nội.
Thuỷ Tiên không ngại khó - khổ, xắn quần trộn hồ, xúc vữa để xây nhà văn hoá cho người dân nghèo ở Sóc Sơn _ Hà Nội.

Cô gái này đã thể hiện sự tháo vát, không ngại vất vả hòa mình vào nhiều công việc như phụ tháo dỡ trần, lau chùi vật dụng, trồng cây hay thậm chí quét vôi. Nụ cười rạng rỡ và tinh thần thoải mái của cô tiếp thêm nguồn năng lượng cho các anh công nhân xây dựng. Sau nhiều công sức của cả đoàn, không gian của nhà văn hóa khang trang và mới mẻ hơn rất nhiều. Nhiều người dân và trẻ em không giấu nổi niềm hạnh phúc và xúc động chứng kiến hình ảnh mới của nhà văn hóa. Khu nhà cũ kỹ biến mất và thay vào đó là khoảng sân rộng rãi, cây lá xanh mát, phòng ốc sáng sủa. Bên cạnh đó, Thủy Tiên chủ động tạo nên một tủ sách tri thức đặt tại nhà văn hóa. Cô kêu gọi bạn bè quyên góp những quyển sách giá trị cho việc học tập và bổ sung kiến thức cho người dân và trẻ em. Chính hành động này của Thủy Tiên phần nào giúp lan rộng hiệu quả và tính thiết thực của dự án, giúp cho tương lai của vùng quê nghèo chắp cánh bay lên.

Trong phần bình luận, sự thông minh và tinh tế của Thủy Tiên khiến cho cả bốn vị giám khảo đều nở nụ cười hài lòng. Nhà báo Trác Thúy Miêu cảm thấy thuyết phục hoàn toàn khi theo dõi dự án: “Ánh mắt, gương mặt của người dân tại thôn Hiệu Chân nói thay tất cả”. Trong khi đó, chính sự chủ động trong việc sử dụng kinh phí của người đẹp vào việc quyên góp và mang đến những việc làm có giá trị cho người dân nơi đây được nghệ sĩ Xuân Bắc đánh giá cao. Riêng MC Trấn Thành ấn tượng trước tinh thần hết mình, không ngại khó thực hiện tất cả công việc tại dự án: “Đẹp lộng lẫy nhưng phóng vô dự án làm không thiếu một thứ gì”.

Thuỷ Tiên cũng không ngần ngại kêu gọi giúp đỡ một gia đình có 2 con bị liệt vì chất độc da cam.
Thuỷ Tiên cũng không ngần ngại kêu gọi giúp đỡ một gia đình có 2 con bị liệt vì chất độc da cam.

Sau khi đón nhận phần nhật xét của ban bình luận, người đẹp còn kêu gọi sự đóng góp cho gia đình bà Nguyễn Thị Dự - một người dân phụ giúp trong buổi tu sửa nhà văn hóa. Bà Dự tuổi đã cao nhưng phải nuôi một người con gái bị liệt do di chứng của chất độc màu da cam. Cháu của bà Dự còn rất nhỏ, trí não không lanh lợi ảnh hưởng từ người mẹ và phải bỏ học. Thí sinh Hà Nội hi vọng các nhà hảo tâm sẽ giúp cháu của bà có được những khóa học nghề đơn giản và đảm bảo cho tương lai của bé.

Á hậu Huyền My lên tiếng nhắc nhở thí sinh

Thí sinh Nguyễn Cát Nhiên thực hiện dự án “Giếng sạch cho người nghèo”. Cô dành nhiều thời gian cho việc khảo sát và tìm hiểu cách sử dụng nước ở mỗi hộ dân. Sự nghiên cứu kĩ lưỡng này phần nào giúp Cát Nhiên tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Hứng nước mưa, lòng phèn nước sông hay sử dụng nước mương là những phương pháp tận dụng nguồn nước có sẵn cho sinh hoạt, ăn uống của người dân xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, dù cho cách nào, chất lượng nguồn nước đều không được đảm bảo. “Không sạch cũng phải dùng”, “Không có nước sạch thì mình phải chịu dùng thôi” là những tâm tư của người dân nơi đây khi Cát Nhiên hỏi thăm về tình hình sử dụng nước.

Cát Nhiên đến thăm các hộ dân nghèo ở Sóc Trăng.
Cát Nhiên đến thăm các hộ dân nghèo ở Sóc Trăng.

Cát Nhiên quyết định mang đến giải pháp hỗ trợ nạo vét giếng nước sạch và lắp mô-tơ bơm nước tự đông cho 9 hộ dân nghèo. Khi nhận món quà quý giá này, những giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động đã rơi trên khuôn mặt của những người phụ nữ, đàn ông bao năm chân lấm tay bùn. Nguồn nước sạch về tới thôn làng nghèo giúp họ bớt đi nỗi lo về sức khỏe của những trẻ em và gia đình. Đến hiện tại, dự án đã đi được 2/3 chặng đường, khoan lắp xong 06 chiếc giếng bơm tự động và nạo vét, lắp mu-tơ bơm tự động cho 6 hộ dân và trường học. 03 hộ dân còn lại vẫn đang trong quá trình khoan lắp giếng.

Tuy là bình luận viên đội nhà, Á hậu Huyền My vẫn thẳng thắn nhắc nhở biểu cảm thiếu tinh tế, vô ý của Cát Nhiên khi nói về tình trạng sử dụng nguồn nước ô nhiễm của người dân. Huyền My khuyên nhủ thí sinh: “Khi đã là phụ nữ rồi hoặc nếu về sau bạn đội trên đầu chiếc vương miện, mọi cử chỉ, hành động của bạn đều nên khéo léo”. Riêng Trấn Thành nhận xét Cát Nhiên hơi thụ động: “Thay vì truyền cảm hứng, em lại nhận cảm hứng từ người dân”. Tuy nhiên, sau khi xem kết quả dự án, anh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ và cho rằng Cát Nhiên rất biết cách “dấn thân” vào công việc.

Hà Tùng Long

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2016