Hoa hậu Dương Thùy Linh lên tiếng khi bị chê về trình độ học vấn

(Dân trí) - Không trả lời được câu hỏi về ý nghĩa hai màu xanh đỏ của lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng, Hoa hậu Dương Thùy Linh đã bị nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha nghi ngờ: “Hoa hậu đã học hết lớp 12 hay chưa?”

Góp mặt trong chương trình truyền hình Giai điệu tự hào số 2 vừa phát sóng tối ngày 22/2 trên VTV1 với vai trò là khách mời bình luận, Hoa hậu Dương Thùy Linh đã có màn ngượng ngùng trước nhiều khán giả khi bị nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha chê trình độ học vấn thua học sinh lớp 12.
 
Hoa hậu Dương Thùy Linh bị chê trình độ chưa học hết lớp 12
Lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là kỷ vật được đưa ra để các khách mời thảo luận. Hoa hậu Dương Thùy Linh đã không trả lời được ý nghĩa màu sắc của lá cờ

Theo format của Giai điệu tự hào, mỗi tập phát sóng, chương trình sẽ đưa ra hai vật chứng lịch sử để các khách mời thảo luận. Lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, là một trong hai hiện vật ấy.

Khi được MC Hà Thu Nga và Hồng Thanh Quang hỏi: “Bạn có biết tại sao lá cờ này lại có hai màu này không?” Hoa hậu thân thiện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Dương Thùy Linh đã lắc đầu, không thể trả lời. Các thành viên của Hội đồng bình luận trẻ cũng im lặng khiến MC đành hướng câu hỏi này về phía khán giả.

Một khán giả nam mạnh dạn chia sẻ rằng, mình đã từng được học trong chương trình lịch sử lớp 12. Màu đỏ của lá cờ tượng trưng cho máu, màu xanh tượng trưng cho hòa bình, còn ngôi sao vàng biểu tượng cho 5 tầng lớp: sĩ, nông, công, thương, binh. Lá cờ là niềm tin mãnh liệt của dân tộc ta về ngày hòa bình, thống nhất đất nước…
 
Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha nửa đùa nửa thật nghi ngờ Dương Thùy Linh chưa học hết lớp 12
Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha nửa đùa nửa thật nghi ngờ Dương Thùy Linh chưa học hết lớp 12

Nhạc sỹ– Nhà thơ- Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha sau khi nghe câu trả lời này đã thẳng thắn nêu lên quan điểm: “Tôi rất vui khi bạn trẻ chỉ ra cái này được học ở lớp 12. Nếu như các bạn ở đây đều đã học lớp 12 thì đều biết cả. Cho nên tôi rất nghi ngờ Hoa hậu, không biết có học hết lớp 12 chưa?”

Lời nhận xét nửa đùa nửa thật của nhạc sĩ Thụy Kha như dội một gáo nước lạnh vào Dương Thùy Linh, một trong những người đẹp được đánh giá là thông minh, có trình độ học vấn cao.

Dù ngượng ngùng nhưng cô vẫn cười và ứng xử khéo léo trước ống kính: “ Thật ra từ bé, Linh sống ở nước ngoài tương đối nhiều và rất tiếc là Linh không học cấp 3 tại Việt Nam. Linh rất hâm mộ bạn và đấy cũng chính là điều tuyệt vời khi chúng ta được tham dự chương trình như thế này. Đó cũng là cái hay của chương trình khi cho rất nhiều người bị hổng kiến thức như Linh có cơ hội hiểu về các tác phẩm âm nhạc kinh điển và lịch sử của dân tộc…”
 
Dương Thùy Linh ứng biến khá khéo léo trước khán giả


Dương Thùy Linh ứng biến khá khéo léo trước khán giả
Dương Thùy Linh ứng biến khá khéo léo trước khán giả

 
Dù nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha có thêm một câu “đó là đùa thôi” và Hoa hậu Dương Thùy Linh đã ứng biến rất khéo léo nhưng tình huống bất ngờ này vẫn khiến nhiều người phải suy ngẫm sau chương trình.
 
Trước câu hỏi cảm giác của Dương Thùy Linh khi nhận được câu bình luận “hiểm hóc” của nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha, người đẹp thẳng thắn: “Tôi hơi bất ngờ khi nhận được câu bình luận ấy. Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ tại chương trình suốt những năm cấp 3 và Đại học, tôi học bên Singapore nên không biết rõ vấn đề này.”
 
Dương Thùy Linh cũng chia sẻ rằng, trên sân khấu, hàng chục máy quay chĩa vào, sự tương tác trong cuộc trò chuyện quá nhanh khiến người ghi hình và cả MC đôi khi hơi bị “đơ”. Điều này rất rõ trong các gameshow so tài kiến thức. Có rất nhiều trường hợp người chơi đã từng học qua kiến thức đó nhưng ngay lập tức bị MC hỏi người đó nửa run, hồi hộp, bất ngờ, chưa thể ngay lập tức tìm được đáp án đúng. Ngồi trên sân khấu là một cảm giác hoàn toàn khác với việc ngồi tại nhà, trước máy vi tính hay máy thu hình...
 
 
"Sự cố" bất ngờ của Hoa hậu Dương Thùy Linh tại chương trình "Giai điệu tự hào" số 2 

Dương Thùy Linh từng tốt nghiệp đại học tại Singapore và làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia rồi điều hành công ty với hơn 200 nhân viên. Người đẹp có nền tảng xuất thân tốt: mẹ là hiệu trưởng một trường Đại học, bố cũng là giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân. Dương Thùy Linh vẫn được đánh giá là người đẹp có học vấn, ứng xử linh hoạt và thường được mời làm MC, khách mời trong các sự kiện. Đây có lẽ là “scandal” đầu tiên của Dương Thùy Linh kể từ khi bước chân vào showbiz Việt.

Nguyễn Hằng