Hấp dẫn Lễ hội Văn hóa Nhật tại Huế

(Dân trí) - Sáng ngày 21/4, trường Đại học Ngoại ngữ Huế (TP Huế) đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức lễ hội văn hoá Nhật Bản tại Huế năm 2013. Lễ hội đã thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên cùng nhiều du khách nước ngoài tham dự.

Để kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 40 năm thiết lập quan hệ Việt – Nhật và giới thiệu văn hóa Nhật Bản, sáng ngày 21/4 trường Đại học Ngoại ngữ Huế phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để tổ chức Lễ hội văn hóa Nhật Bản năm 2013. Lễ hội đã thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên cùng du khách trong và ngoài nước tham dự.

Tại lễ hội, nhiều hoạt động nhằm giới thiệu nền văn hóa Nhật đến công chúng Việt Nam như: các trò chơi truyền thống, món ăn, triển lãm đồ Hand – made, truyện tranh, phim hoạt hình, trình diễn thời trang Harajuku, giới thiệu và cho học sinh, sinh viên Việt Nam mặc thử trang phục Yukata truyền thống của đất nước hoa Anh đào.

Ngoài những hoạt động văn hóa vui chơi, nhiều bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi vượt qua vòng sơ loại đã tham gia vào vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật với hai bậc sơ cấp và trung - cao cấp. Ngoài những vấn đề văn hóa, học tâp thì nhiều vấn đề "nóng" cũng được các bạn học sinh, sinh viên Huế trình bày một cách hấp dẫn và cuốn hút bằng ngôn ngữ của xứ hoa anh đào.

Trong lễ hội, những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc Nhật Bản đã được các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị kỹ càng để tham dự cuộc thi. Sau hơn 4 giờ tranh tài sôi nổi và kịch tính, đã có 3 tiết mục văn nghệ và 6 phần thi hùng biện được trao giải.

Thí sinh Phạm Thị Thùy Linh (trường Quốc học Huế), với bài hùng biện “Ảnh hưởng của Facebook đối với học sinh”, đã giành giải nhất phần thi hùng biện sơ cấp. Với sự tự tin của mình thí sinh Phạm Thị Huyền Trang (Đại học Ngoại ngữ Huế) đã vinh dự giành giải nhất phần thi hùng biện cao cấp với bài hùng biện “Ân sư” có nội dung nói về người mẹ và cảm xúc, tấm lòng dành cho người mẹ. Huyền Trang sẽ đại diện cho học sinh, sinh viên Huế dự cuộc thi “Lễ hội tiếng Nhật” diễn ra vào ngày 19/5/2013 tại Hà Nội. Giải nhất thi văn nghệ thuộc về tiết mục nhảy hiện đại “Hello, How are you” của thí sinh đến từ trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Xúc động, vui sướng khi giành được giải nhất phần thi hùng biện cao cấp của mình, bạn Huyền Trang chia sẻ: “Em rất sung sướng khi bài hùng biện nói về mẹ của em đã giành được giải nhất. Em xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội thể hiện khả năng của mình”.

Lễ hội năm nay không những quảng bá rộng rãi hơn văn hóa Nhật mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển và gắn kết.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hội văn hóa Nhật Bản tại Huế năm 2013, do PV ghi lại:
 
Các tiết mục văn nghệ đậm chất Nhật Bản được các bạn học sinh, sinh viên biểu diễn dự thi.
Các tiết mục văn nghệ đậm chất Nhật Bản được các bạn học sinh, sinh viên biểu diễn dự thi.
Các tiết mục văn nghệ đậm chất Nhật Bản được các bạn học sinh, sinh viên biểu diễn dự thi.
 
Đông đảo thầy cô, phụ huynh, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước đến cổ vũ cho các thí sinh.
Đông đảo thầy cô, phụ huynh, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước đến cổ vũ cho các thí sinh.
 
Đông đảo thầy cô, phụ huynh, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước đến cổ vũ cho các thí sinh.
Đông đảo thầy cô, phụ huynh, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước đến cổ vũ cho các thí sinh.
Nhiều trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản được các bạn học sinh, sinh viên hào hứng tham gia.
 
Đông đảo thầy cô, phụ huynh, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước đến cổ vũ cho các thí sinh.
Đông đảo thầy cô, phụ huynh, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước đến cổ vũ cho các thí sinh.
Thông qua lễ hội, những thông điệp văn hóa đã được các bạn trẻ truyền đạt qua những trò chơi đến với các bạn học sinh, sinh viên Huế.
 
Phần thi hùng biện của các thi sinh.
Phần thi hùng biện của các thi sinh.
 
Trao giải cho các thí sinh đoạt giải và chụp ảnh lưu niệm. 
Trao giải cho các thí sinh đoạt giải và chụp ảnh lưu niệm. 

Ngọc Vũ - Lany Nguyễn