Hàng vạn du khách nườm nượp hành hương về lễ hội Lam Kinh 2018

(Dân trí) - Hàng vạn người dân và du khách từ khắp nơi đã hướng về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để tham dự lễ hội năm 2018.

Năm nay tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018.

Hàng vạn du khách nườm nượp hành hương về lễ hội Lam Kinh 2018

Mặc dù, ngày 1/10 mới là chính lễ, nhưng những ngày qua, đã có hàng vạn người dân, du khách thập phương đã đến khu di tích Lam Kinh để dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi cũng như nhiều vị vua, gia tộc họ Lê...

Từ sáng sớm ngày 30/9, khắp các nẻo đường trong khuôn viên khu di tích đã chật cứng người dân và du khách. Thời tiết thuận lợi và trúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng du khách tăng đột biến.

Lễ hội Lam Kinh năm 2018 sẽ được tổ chức vào sáng 1/10 (tức ngày 22/8 âm lịch), gồm hai phần chính là phần nghi lễ với các nghi thức truyền thống: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn và phần hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, gồm các tiết mục sân khấu hóa ca ngợi công đức cao dày của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các bậc tiền nhân, nhân dân Thanh Hóa nói riêng, nhân dân cả nước nói chung trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược cách đây tròn 600 năm.

Cùng với đó là các ca khúc viết về quê hương Thanh Hóa trong giai đoạn đổi mới và phát triển; những trò diễn dân gian gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân các dân tộc Thanh Hóa, do hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên các đoàn nghệ thuật, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng biểu diễn.

Lễ hội Lam Kinh 2018 sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2018 (tức ngày 21, 22, 23/8 năm Mậu Tuất) tại di tích Quốc gia đặc biệt Lam.

Một số hình ảnh về Lễ hội Lam Kinh 2018 do phóng viên Dân trí ghi lại vào sáng ngày 30/9/2018:

Người dân và du khách nườm nượp hướng về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Người dân và du khách nườm nượp hướng về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Dòng người chen chúc nhau qua cầu Bạch vào trong khuôn viên Chính điện Lam Kinh.
Dòng người chen chúc nhau qua cầu Bạch vào trong khuôn viên Chính điện Lam Kinh.
Con đường hướng vào cửa Ngọ môn chật cứng người dân và du khách.
Con đường hướng vào cửa Ngọ môn chật cứng người dân và du khách.
Ban tổ chức đang tổng duyệt lại các chương trình nghi lễ và nghệ thuật chuẩn bị cho ngày chính lễ 1/10.
Ban tổ chức đang tổng duyệt lại các chương trình nghi lễ và nghệ thuật chuẩn bị cho ngày chính lễ 1/10.
Người dân và du khách xem chương trình tổng duyệt.
Người dân và du khách xem chương trình tổng duyệt.
Năm nay diễn ra lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018.
Năm nay diễn ra lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018.
Dòng người đông kín trên các ngả đường trong khuôn viên di tích Lam Kinh.
Dòng người đông kín trên các ngả đường trong khuôn viên di tích Lam Kinh.
Người dân và du khách hướng về mộ vua Lê Thái Tổ để dâng hương.
Người dân và du khách hướng về mộ vua Lê Thái Tổ để dâng hương.
Khu vực mộ vua Lê Thái Tổ luôn đông kín người đến dâng hương tưởng nhớ công ơn người Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Khu vực mộ vua Lê Thái Tổ luôn đông kín người đến dâng hương tưởng nhớ công ơn người Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Đến với di tích Lam Kinh, nhiều người dân và du khách hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng và tận tay sờ vào cây ổi biết cười trong khuôn viên mộ vua Lê Thái Tổ.
Đến với di tích Lam Kinh, nhiều người dân và du khách hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng và tận tay sờ vào cây ổi "biết cười" trong khuôn viên mộ vua Lê Thái Tổ.
Nhiều công trình kiến trúc tại khu di tích Lam Kinh đã được phỏng dựng lại, tạo cho di tích Lam Kinh thêm vẻ bề thế.
Nhiều công trình kiến trúc tại khu di tích Lam Kinh đã được phỏng dựng lại, tạo cho di tích Lam Kinh thêm vẻ bề thế.
Cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn cùng các công trình kiến trúc đồ sộ đang dần được phỏng dựng lại tạo điểm nhấn cho khu di tích Lam Kinh, thu hút ngày càng đông du khách đến nơi đây.
Cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn cùng các công trình kiến trúc đồ sộ đang dần được phỏng dựng lại tạo điểm nhấn cho khu di tích Lam Kinh, thu hút ngày càng đông du khách đến nơi đây.
Chính điện Lam Kinh là công trình kiến trúc nằm ở khu vực trung tâm được làm bằng gỗ và sắp hoàn thành đưa vào phục vụ nhân dân, du khách.
Chính điện Lam Kinh là công trình kiến trúc nằm ở khu vực trung tâm được làm bằng gỗ và sắp hoàn thành đưa vào phục vụ nhân dân, du khách.
Người dân và du khách ngồi nghỉ, tận hưởng cảm giác mát mẻ bên dòng sông Ngọc.
Người dân và du khách ngồi nghỉ, tận hưởng cảm giác mát mẻ bên dòng sông Ngọc.
Nhiều người dân, du khách ngồi nghỉ ngơi bên hiên của Chính điện Lam Kinh.
Nhiều người dân, du khách ngồi nghỉ ngơi bên hiên của Chính điện Lam Kinh.
Mặc dù trời càng về trưa càng nắng, nhưng du khách vẫn nườm nượp hướng về khu vực sân Rồng và Chính điện Lam Kinh.
Mặc dù trời càng về trưa càng nắng, nhưng du khách vẫn nườm nượp hướng về khu vực sân Rồng và Chính điện Lam Kinh.

Duy Tuyên