Hà Nội: Nhiều hoạt động nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn 2016

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 130 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5), 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6).

Đây là dịp khơi dậy, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô và đất nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; tiến tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Chương trình diễu binh - diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). (Ảnh: TTX)

Chương trình diễu binh - diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). (Ảnh: TTX)

Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông cần chủ động tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày Quốc tế lao động, 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Thành phố.

Một số hoạt động kỷ niệm tiêu biểu trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn kể trên gồm: Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và một số địa điểm tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; Tổ chức giải "Ngày chạy bộ vì cuộc sống Xanh - Sạch - Đẹp" xung quanh Hồ Hoàn Kiếm; Chương trình xã hội hóa về văn hóa nghệ thuật "Ngày hội nghệ thuật đường phố và ẩm thực Hà Nội xưa" tại Hồ Trúc Bạch; Tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền và di tích Hỏa Lò; Tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Với mục đích khơi dậy, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô và đất nước, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động, sản xuất, UBND TP Hà Nội yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Các hoạt động trên phải tiến hành đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

Hà Tùng Long