Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019

(Dân trí) - Chiều 11/5, nhằm ngày 7/4 (âm lịch), Phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật theo nghi thức Phật giáo truyền thống. Đây là hoạt động lớn nhất từ trước tới nay của Phật giáo Hà Nam chào mừng đại lễ Vesak 2019, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh.

Phật Đản hay còn gọi Vesak là ngày kỷ niệm Phật Tất Đạt Đa Cồ Đàm sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni, năm 624 TCN. Đây là sự kiện lớn nhất của Phật giáo diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm.

Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 1
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 2

Thượng toạ Thích Thanh Quyết cùng các Tăng Ni bắt đầu lễ rước tại chùa Bầu.

Từ năm 1999, lễ Phật đản được Liên hợp quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới. Ngoài ra, lễ Phật đản còn là một trong ba lễ cấu thành lễ Tam hợp mà Liên hợp quốc gọi là Vesak.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hà Nam cho biết, đây là lần đầu tiên Ban Trị sự Phật giáo Hà Nam vinh dự được góp phần cùng TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 2019. Dịp này, Hà Nam tổ chức hơn 400 xe hoa rước tượng Phật, diễu hành từ chùa Bầu đến chùa Tam Chúc qua các tuyến phố chính và các ngôi chùa trong tỉnh.

Các xe hoa được kết bằng hàng vạn bông hoa tươi, hoa lụa… đẹp mắt do các đạo tràng của các chùa thực hiện. Bên cạnh đó các ngôi chùa trong tỉnh đã tổ chức lễ tắm Phật truyền thống, treo cờ băng rôn hoa.

Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 3

Các Tăng Ni thực hiện nghi thức tắm Phật.

Ở đó, các chùa còn tổ chức giảng những bài Kinh của Đức Phật dạy về đạo hiếu, về tình gia đình, nghĩa dân tộc. Gần đây, rất nhiều bạn trẻ thành tâm được làm công quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm những tình nguyện viên trong chùa…

Từ đó giúp các em hiểu hơn về giá trị, đạo đức cuộc sống, biết yêu thương nhường nhịn nhau, hiếu thảo với bố mẹ, trách nhiệm với xã hội, giảm căng thẳng trong cuộc sống và xã hội.

“Có thể nói, khắp mọi nẻo đường thôn quê, bà con Phật tử trong tỉnh đều hướng về Đại lễ với tinh thần hào hứng, phấn khởi và văn minh. Đây là dịp nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc và thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 4
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 5

400 xe hoa tham gia lễ rước Phật từ chùa Bầu về chùa Tam Chúc được trang hoàng rực rỡ và uy nghi.

Để góp phần thành công chung của Đại lễ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã huy động hơn 300 Tăng Ni sinh giúp ban tổ chức các công tác hậu cần nghi lễ. Học viện đã tổ chức tập huấn cho các Tăng Ni sinh về các nghi thức, nghi lễ xã giao tìm hiểu các phong tục tập quán văn hóa của Phật giáo các nước tham dự đại lễ.

Học viện trang bị đồng phục, tổ chức đưa đón các Tăng Ni đến phục vụ chu đáo các điểm hoạt động chính thức và bên lề của Đại lễ. Đây là tình cảm của các Tăng Ni tỏ lòng thành kính hiếu khách trông dịp này”, Thượng toạ Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.

Trước đó, Ban Trị sự Phật giáo Hà Nam đã tổ chức tặng quà từ thiện cho hàng trăm thương bệnh binh năng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Kim Bảng (Hà Nam); khởi công xây dựng hàng chúc đại đoàn kết cho bà con Phật tử và giáo dân trên địa bàn trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 6

Chùa Bầu - nơi khởi hành của hàng trăm xe hoa rực rỡ tên chữ là Thiên Bảo Tự, toạ lạc tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Theo tài liệu cũ, chùa Bầu đã có trên 1000 năm tuổi. Đây là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhiều thế hệ, của phật tử xã Châu Cầu (xưa) và thành phố Phủ Lý - Hà Nam (ngày nay).

Chùa Bầu hiện lưu giữ nhiều hiện vật quý giá từ triều Vĩnh Thịnh năm thứ 6 (1663) với 28 đạo sắc phong về Đức Pháp Vân Phật, 1 đạo sắc phong cuối cùng vào năm thứ 9 vua Khải Định và một quả chuông với kích thước 0,95m, đường kính 0,57m được đúc vào mùa xuân năm thứ 3 triều Minh Mệnh (1822) cùng một tấm bia đá xanh cao 1,25, rộng 0,8m.

Một số hình ảnh xe hoa rước Phật chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc - Hà Nam:

Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 7
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 8
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 9
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 10
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 11
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 12
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 13
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 14
Hà Nam: 400 xe hoa tham gia rước Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019 - 15

Hà Tùng Long - Đức Văn

Ảnh: Tùng Long