Grammy 2023: Chờ đợi một lễ trao giải lịch sử với hàng loạt kỷ lục

Bích Ngọc

(Dân trí) - Lễ trao giải Grammy 2023 được kỳ vọng sẽ quy tụ những ngôi sao đình đám nhất trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế hiện nay. Beyoncé có khả năng sẽ trở thành cái tên huyền thoại tại Grammy.

Grammy 2023: Chờ đợi một lễ trao giải lịch sử với hàng loạt kỷ lục - 1

Các nghệ sĩ được đề cử tại giải Grammy 2023 (từ trái sang phải): Beyoncé, Adele, Bad Bunny, Taylor Swift, Harry Styles (Ảnh: Time).

Chia sẻ về những công việc cuối cùng đang được chuẩn bị cho lễ trao giải Grammy sắp diễn ra, nhà sản xuất của chương trình - ông Ben Winston cho hay: "Tôi đã hoàn tất kế hoạch sắp xếp vị trí khách ngồi, đấy là công việc thú vị nhất xuyên suốt quá trình công tác chuẩn bị.

Công việc này giống như bạn ngồi lại để lên ý tưởng sắp bàn cho một bữa tiệc vậy, những khách mời đình đám nhất như Beyoncé, Adele, Cardi B sẽ ngồi ở đâu, họ nên được xếp để ngồi cạnh ai... Công việc sắp xếp này luôn rất thú vị".

Theo hai nhà sản xuất chương trình Ben Winston và Raj Kapoor, lễ trao giải Grammy là một trong những lễ trao giải phát trên sóng truyền hình đòi hỏi sự chuẩn bị kỳ công, vất vả nhất.

Nhà sản xuất Raj Kapoor cho hay: "Chúng tôi có 19 nghệ sĩ tham gia biểu diễn, tất cả họ đều là những ngôi sao đình đám. Họ lại còn biểu diễn với các vũ công, với nhóm hát bè, với dàn nhạc... Số lượng người tham gia biểu diễn trong lễ trao giải là rất lớn.

Chúng tôi còn phải nghĩ ra cách để dựng lên sân khấu hoàn chỉnh cho phần trình diễn của Harry Styles chỉ trong vòng 3 phút, rồi phải nghĩ ra cách làm sao để dỡ các bài trí sân khấu ấy thật nhanh để kịp dựng sân khấu trình diễn cho Lizzo. Các bạn có thể hình dung ra phần nào khối lượng công việc rồi đấy, và các công việc ấy đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

Theo nhà sản xuất chương trình Ben Winston, hoạt động chuẩn bị cho lễ trao giải chỉ bắt đầu sau khi danh sách đề cử đã được đưa ra vào tháng 11. Lúc này, các nghệ sĩ mới bắt đầu xác định xem họ có tham gia biểu diễn tại lễ trao giải hay không. Năm nay, tất cả mọi sự quan tâm đổ dồn vào Beyoncé bởi cô nhận được tới 9 đề cử.

Tính đến nay, Beyoncé đã nhận được tổng cộng 88 đề cử. Chồng của cô - rapper Jay-Z cũng đang nhận được 88 đề cử. Họ cùng nhau nắm giữ vị trí đầu bảng trong danh sách những nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Grammy. Hiện tại, Beyoncé đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng những nghệ sĩ giành về nhiều giải Grammy nhất, cô từng giành về 28 giải.

Grammy 2023: Chờ đợi một lễ trao giải lịch sử với hàng loạt kỷ lục - 2

Nữ ca sĩ Beyoncé (Ảnh: The Guardian).

Người đứng đầu bảng hiện tại là nhạc trưởng người Anh gốc Hungary - ông Georg Solti với 31 giải Grammy. Beyoncé chỉ cần giành về 3 giải Grammy trong tổng số 9 đề cử tại giải năm nay là cô đã có thể vươn lên vị trí đầu bảng cùng với Georg Solti.

Kể từ ngày danh sách đề cử được đưa ra, nhà sản xuất chương trình có 8 tuần để chuẩn bị cho lễ trao giải. Đây là một khoảng thời gian ngắn ngủi so với khối lượng công việc cần chuẩn bị. Nhà sản xuất Ben Winston nói đùa: "Đến một vở kịch vui vui do nhóm học sinh trung học thực hiện cũng không thể hoàn tất từ đầu chí cuối chỉ trong vòng 8 tuần...".

Nhà sản xuất Ben Winston cho biết tới tuần cuối cùng trước lễ trao giải, họ mới nhận được cái gật đầu đồng ý tham gia biểu diễn trong lễ trao giải từ một nghệ sĩ. Nhà sản xuất của lễ trao giải Grammy sẽ phải linh hoạt để có thể liên tục thay đổi, thêm thắt kịch bản chương trình dựa trên những biến động lịch trình công việc của nghệ sĩ.

Tham gia biểu diễn tại lễ trao giải năm nay có các nghệ sĩ như Harry Styles, Sam Smith, Jay-Z, John Legend, DJ Khaled... Lễ trao giải Grammy năm nay được kỳ vọng sẽ trở lại đầy ấn tượng, để đánh dấu việc nền công nghiệp âm nhạc đã hoạt động bình thường sau giai đoạn gần như đóng băng vì đại dịch Covid-19.

Beyoncé được đánh giá là ngôi sao tâm điểm của lễ trao giải năm nay khi cô được đề cử ở 3 hạng mục quan trọng nhất của giải Grammy, gồm Thu âm của năm - Album của năm - Ca khúc của năm. Đây là lần thứ 3 cô được đề cử cùng lúc ở cả 3 hạng mục quan trọng nhất tại lễ trao giải Grammy.

Nhà sản xuất Ben Winston cho biết vào ngày diễn ra lễ trao giải, ông sẽ cùng một nhóm nhân sự tập trung theo dõi sự kiện bên trong một thùng xe tải chuyên dụng đậu bên ngoài trung tâm tổ chức sự kiện. Họ sẽ duy trì liên lạc với người dẫn chương trình Trevor Noah thông qua tai nghe.

Chia sẻ trước khi sự kiện chính thức diễn ra, nhà sản xuất Ben Winston kỳ vọng: "Đây sẽ là lễ trao giải Grammy có sự tham gia của đông đảo giới nghệ sĩ, chương trình sẽ rất ấn tượng, các bạn hãy chờ xem".

Thực tế, giải Grammy cũng đang bị đánh giá là dần để mất đi mối liên hệ chặt chẽ với công chúng, không phản ánh đầy đủ thị hiếu nghe nhạc của công chúng đương đại. Ngoài ra, vấn đề đa dạng chủng tộc trong hoạt động đề cử và trao giải tại giải Grammy cũng là một vấn đề gây bàn luận bên lề sự kiện trong vòng vài năm trở lại đây.

Theo The Guardian